Bộ trưởng Iran: Iran sẽ không giao hộp đen máy bay của Ukraine cho bất kỳ nước nào

20/02/20, 14:52 Thế giới, Tin trong ngày

Giới chức Iran mới đây cho biết chiếc hộp đen từ máy bay chở khách của Ukraine bị Iran vô tình bắn rơi tháng trước đã hư hỏng, và quốc gia này sẽ không trao nó cho bất kỳ nước nào khác bất chấp những áp lực nhằm tiếp cận hộp đen để điều tra.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở Iran hôm 8/1/2020. (Ảnh: AFP)

Phát biểu vào ngày 19/2, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố: “Chúng tôi có quyền tự giải mã hộp đen và có mặt tại bất kỳ cuộc kiểm tra nào đối với hộp đen này”.

“Nếu chúng tôi phải trao hộp đen cho bất kỳ quốc gia nào và để họ điều tra nó trên lãnh thổ chúng tôi thì đó là việc chúng tôi chắc chắn sẽ không làm”.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cũng cho hay chiếc hộp đen ghi chép dữ liệu chuyến bay đã bị ‘hư hại nặng và đang được gửi cho ngành công nghiệp quốc phòng để hỗ trợ phục hồi lại”.

“Chiếc hộp đen sẽ được phục hồi lại trước khi tiến hành điều tra”, ông Hatami nói.

Những người dân thuộc cộng đồng người Iran sinh sống tại Montreal, Canada đến tham dự buổi cầu nguyện tưởng nhớ những nạn nhân qua đời vì vụ tai nạn máy bay tại trung tâm thành phố Montreal vào ngày 9/1/2020. (Ảnh Canadian Press)

Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết đã hối thúc Bộ trưởng Ngoại giao Iran cần tiến hành một cuộc điều tra tách biệt và toàn diện về việc máy bay bị bắn hạ. 

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cho hay Iran đang trong quá trình đàm phán với các quốc gia khác, đặc biệt là Ukraine để điều tra vụ việc.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của Ukraine bị Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vô tình bắn hạ vào ngày 8/1 sau khi nhầm lẫn với các mục tiêu của quân đội Mỹ. Toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay đều tử nạn. 

Ban đầu Tehran khẳng định máy bay rơi do sự cố kỹ thuật nhưng sau đó thừa nhận lực lượng phòng không của nước này đã bắn nhầm chiếc máy bay. 

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ có lính Mỹ tại Iraq nhằm trả đũa việc Mỹ tiêu diệt tướng Qasem Soleimani – người được xem là anh hùng ở Iran – trên lãnh thổ Iraq.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?