Bộ NN Mỹ: Phát hiện trứng côn trùng và hạt giống cỏ dại trong các gói hàng từ TQ

15/08/20, 14:52 Thế giới

Theo tin tức từ truyền thông Mỹ ngày 13/8, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã kiểm tra phát hiện cỏ dại và trứng ấu trùng trong các gói hạt giống không rõ nguồn gốc được gửi tới từ Trung Quốc. Các quan chức liên quan nhắc nhở công chúng rằng khi nhận được các gói hàng “không mời mà tới” thì “đừng mở hạt giống ra cũng đừng ném vào thùng rác, bởi vì chúng có thể nảy mầm trong bãi rác”.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến cáo: Không được mở cũng không được vứt. Hạt giống bí ẩn này có thể nảy mầm ngay cả trong rác. (Ảnh: Twitter)

Trang web UPI đưa tin vào ngày 13/8 rằng, vào hôm thứ Tư (12/8), Osama El-Lissy, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong một bản ghi âm cho biết: “Chúng tôi đã nhận được hơn 9.000 email từ các công dân trên khắp đất nước nói rằng đã nhận được hạt giống ‘không mời mà tới’, hơn nữa chúng tôi đã thu thập được 925 gói hạt giống”.

Hầu hết các hạt giống được kiểm tra là giống hoa bình thường, chẳng hạn như cúc vạn thọ và cây thảo mộc. USDA cho biết, cỏ dại (đã được kiểm tra) là các loại rau và tơ hồng vàng khác nhau có hình dáng thực vật giống như cây mây và dây leo, chúng có thể giết chết các cây bản địa có kích thước lớn, thậm chí chiếm nhiều diện tích đất rừng và tiêu thụ chất dinh dưỡng của thực vật bản địa.

Các quan chức nông nghiệp cũng cho biết, ấu trùng là một loại bọ cánh cứng có thể ăn và phá hoại lá cây bản địa.

Vì những lý do này mà USDA đã cảnh báo rằng người nhận hàng không nên mở gói hàng do có liên quan đến những rủi ro không xác định. Cơ quan này cho biết họ sẽ tiếp tục kiểm tra hạt giống không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc tại các trạm kiểm soát của nhà máy ở mỗi bang, và hạt giống sẽ bị thiêu hủy cho đến hạt cuối cùng.

Họ nhắc nhở công chúng rằng: “Đừng mở túi hạt giống, và cũng đừng ném chúng vào thùng rác, vì chúng có thể sẽ nảy mầm trong bãi rác”.

Theo báo cáo, chỉ riêng bang Florida đã có gần 2.000 người nhận được bưu kiện có chứa hạt giống, trong đó thành phố Tampa là nơi được gửi tới nhiều nhất.

Trevor Smith, Giám đốc Bộ phận Công nghiệp Thực vật của Sở Nông nghiệp và Dịch vụ Tiêu dùng Florida cho biết, rất nhiều người nhận gói hàng dường như trước kia đều là đã thông qua các công ty Trung Quốc để đặt mua hạt giống trên mạng, mà không biết nguồn gốc của sản phẩm.

USDA đã tuyên bố rằng, những hạt giống này dường như là một phần của “kế hoạch quẹt thẻ” trực tuyến, nơi người bán trực tuyến gửi các vật phẩm “không mời mà đến” qua đường bưu điện tới người tiêu dùng và sử dụng xác nhận giao hàng để đưa ra đánh giá tích cực về dịch vụ và sản phẩm giả tạo của họ.

Smith nói: “Nếu mọi người cần xử lý thì các thanh tra tiểu bang sẽ đến văn phòng khuyến nông và đến tận nhà để lấy các gói hàng”. “Hiện tại, chúng tôi đang vận chuyển hạt giống đến Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) bởi vì họ muốn nghiên cứu chúng”.

Smith cho biết, tiểu bang khuyến khích tất cả người dân ở Florida báo cáo bất kỳ hạt giống nào họ nhận được cho Văn phòng Khuyến nông của Đại học Florida tại địa phương hoặc cho trang web mới của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Theo báo cáo, các quan chức nông nghiệp rất thận trọng trong việc xử lý hạt giống, bởi vì các nhà sinh vật học cảnh báo rằng, bất kỳ hạt giống nào cũng có thể mang theo sâu bệnh hại có tính xâm nhập. Nấm, thậm chí là virus thực vật có thể phá hoại toàn bộ cây nông nghiệp.

Giáo sư Đại học Florida và chuyên gia về trái cây nhiệt đới Jonathan Crane cho biết: “Khi bạn thấy hậu quả tổn thất của hàng tỷ đô la mới thấy đây quả thực là mang tính hủy diệt”.

Ông Crane nói: “Các thực thể thương mại lớn đã không cảm nhận được loại ảnh hưởng này, nhưng nông dân và người tiêu dùng lại cảm nhận được, nó có thể khiến nguồn cung cấp thực phẩm bị đe dọa”.

Ông Klein nói thêm: “Việc vận chuyển nông sản nên được kiểm soát chặt chẽ, và việc đưa các loại thực vật từ nước ngoài vào trong nước mà không có sự cho phép là bất hợp pháp”.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?