Bộ Công an đề xuất ‘đấu giá’ biển số xe để tăng Ngân sách, và tăng đầu tư cho CSGT

22/04/20, 12:48 Việt Nam

Việc thực hiện đấu giá biển số đẹp sẽ thu về khoản tiền lớn, làm tăng ngân sách nhà nước. Trong đó, khoảng 30-50% số tiền này được đầu tư cho lực lượng CSGT.

Bộ Công an đề xuất ‘đấu giá’ biển số xe để tăng Ngân sách, và tăng đầu tư cho CSGT - Ảnh 1
Người dân làm thủ tục đăng ký biển số ở Cục CSGT-Bộ Công an. (Ảnh: Bá Đô)

Hôm qua 21/4, Đại tá Đỗ Thanh Bình – Cục phó Cục CSGT cho biết, Bộ Công an đã đề xuất quy định về đấu giá biển số xe, cấp biển số xe theo sở thích có thu phí trong dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông. 

Đề xuất này nhằm để người dân có cơ hội đăng ký, cấp biển số yêu thích có sự cạnh tranh, công khai và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo Đại tá Bình, trường hợp nhiều người trùng sở thích ví dụ có cùng năm sinh, biển số liên quan sẽ được đấu giá trên hệ thống điện tử, ai trả giá cao, người đó được sở hữu.

“Trên hệ thống dữ liệu sẽ phân loại biển số dạng tứ quý hoặc số đẹp để đấu giá. Với các dãy số theo sở thích, người dân có nhu cầu được lựa chọn và chỉ phải đóng một khoản tiền theo quy định”, Đại tá Bình cho hay.

Về việc chuyển nhượng, mua bán, Đại tá Bình cho biết: “Biển số là sở hữu cá nhân, tuy nhiên chịu sự quản lý nhà nước, đấu giá xong người dân không được mang đi bán, chuyển nhượng kiếm lời mà phải sử dụng đúng tên và đúng chiếc xe đã đăng ký”.

Được biết, về vấn đề đấu giá biển số xe, vào ngày 13/12/2019, tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã kiến nghị: “Bổ sung thêm một số dịch vụ như đấu giá biển số; thu phí, lệ phí ôtô, xe máy thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó việc đấu giá biển số rất quan trọng”.

Theo Bộ trưởng Dũng: “Việc này sẽ góp phần tăng ngân sách và tăng đầu tư cho lực lượng cảnh sát giao thông”.

Bộ Công an đề xuất ‘đấu giá’ biển số xe để tăng Ngân sách, và tăng đầu tư cho CSGT - Ảnh 2
Bộ Công an đề xuất, giá khởi điểm cho biển số xe ô tô ngũ quý, tứ quý đưa ra đấu giá tại Hà Nội, TP.HCM là 100 triệu đồng. (Ảnh: Hoài Đức)

Cũng liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho hay, mỗi năm có khoảng 360.000 – 400.000 ô tô mới đăng ký và khoảng 2 triệu đăng ký đối với xe máy, do đó thực hiện đấu giá biển số đẹp sẽ thu về khoản tiền lớn, đồng thời đề nghị dành khoảng 30-50% tiền này cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Trước đó, từ năm 1993, Cục CSGT đã đề xuất đề án đấu giá biển số xe đẹp, tuy nhiên đề án này đã đi vào ngõ cụt vì danh mục tài sản đấu giá trong Luật đấu giá tài sản không bao gồm biển số xe, do đó các Bộ nhận nhiệm vụ không có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Năm 2008, Cục CSGT tiếp tục thúc đẩy thực hiện đề án này và được Thủ tướng đồng thuận. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình lên sau đó vẫn không thể thông qua vì vướng Luật đấu giá tài sản như đã nói trên. 

Vào thời điểm đó, các tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, Bình Thuận tổ chức đấu giá biển số xe thu được hàng tỷ đồng đã bị nhắc nhở.

Năm 2017, ba Bộ Công an, Tư pháp, Tài chính tiếp tục họp vì đề án này, nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thiện.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!