Bình Thuận: 67/216 ca tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán đều có kết quả âm tính

14/03/20, 12:17 Tin trong ngày, Việt Nam

Vào tối 13/3, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, tất cả 67 mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm virus Vũ Hán được tỉnh gửi đi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang đều cho kết quả âm tính.

67 ca tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán đều có kết quả âm tính.
67 ca tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán đều có kết quả âm tính.

Những mẫu bệnh phẩm này được lấy từ những người tiếp xúc gần với các ca nhiễm virus Vũ Hán ở Bình Thuận. 

Hiện tỉnh đang có 9 ca nhiễm bệnh, tất cả đều liên quan đến bệnh nhân thứ 34 (một phụ nữ 51 tuổi người Việt từng có thời gian sang Mỹ, quá cảnh tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 2/2020).

Ngoài 67 mẫu bệnh phẩm đã có kết quả trên thì mới đây tỉnh Bình Thuận cũng đã gửi thêm 69 mẫu khác đi xét nghiệm và vẫn đang chờ kết quả. Nếu tính luôn những mẫu này thì tỉnh đã gửi tổng cộng 216 mẫu để xét nghiệm Covid-19.

Cách ly thêm ba nhà liên quan ca nhiễm virus Vũ Hán

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận, để hạn chế lây lan dịch bệnh, ngay trong khuya 13/3, tỉnh đã cách ly thêm ba căn nhà liên quan đến bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán trên đường Tôn Đức Thắng và đại lộ Hùng Vương (TP. Phan Thiết).

Hai căn nhà trên đường Tôn Đức Thắng được dựng rào chắn cách ly. (Ảnh qua plo)
Hai căn nhà trên đường Tôn Đức Thắng được dựng rào chắn cách ly. (Ảnh qua plo)

Đây là hai nơi ở và làm việc của bênh nhân nhiễm virus Vũ Hán tại Bình Thuận đã được cách ly, điều trị trong thời gian qua.

Trước đó, từ 12 giờ đêm 13/3, tỉnh cũng đã tổ chức cách ly 2 tuyến đường tại khu phố 2, phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết, nơi có nhiều bệnh nhân dương tính Covid-19. Dự kiến thời gian cách ly sẽ kéo dài đến 12 giờ đêm 3/4. 

Hai tuyến đường trên gồm:

  • Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ số nhà 38 ngay ngã tư Hoàng Văn Thụ – Ngô Sĩ Liên đến số nhà 48, ngã tư Hoàng Văn Thụ giao với Chu Văn An.
  • Tuyến đường Ngô Sĩ Liên, đoạn từ Hoàng Văn Thụ – Ngô Sĩ Liên đến số nhà 109 Ngô Sĩ Liên (ngay ngã ba đường Ngô Sĩ Liên giao với Ngư Ông).
Lực lượng công an thành phố Phan Thiết triển khai cách ly 2 tuyến đường để phòng chống dịch Vũ Hán. (Ảnh qua TTXVN)
Lực lượng công an thành phố Phan Thiết triển khai cách ly 2 tuyến đường để phòng chống dịch Vũ Hán. (Ảnh qua TTXVN)

Lập thêm 2 khu cách ly phòng trường hợp quá tải bệnh nhân

Trao đổi với phóng viên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Vũ Hán tại Bình Thuận cho biết, đơn vị đã có phương án chuẩn bị thêm 2 khu cách ly tập trung phòng trường hợp khu cách ly của Trung đoàn Bộ binh 812 quá tải.

Theo đó, Trường Quân sự tỉnh (tại xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết) với 26 phòng quy mô từ 100 đến 300 giường và Bệnh viện Phổi có quy mô 60 giường là 2 địa điểm được chọn, hiện đã được phun thuốc khử trùng, hoàn tất các công tác chuẩn bị.

Cơ quan chức năng phun thuốc khử trùng khu cách ly mới ở Bình Thuận. (Ảnh qua afamily)
Cơ quan chức năng phun thuốc khử trùng khu cách ly mới ở Bình Thuận. (Ảnh qua afamily)

Trước đó, sáng 13/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa cũng cho biết, đã đến kiểm tra công tác chăm lo đời sống cho người dân, công tác cách ly và phun thuốc khử trùng tại các khu vực bị cách ly.

Tại đây, ông Hòa yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung lực lượng tăng cường công tác điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe những trường hợp tiếp xúc F1, F2 với người nhiễm virus Vũ Hán. Đồng thời, tăng cường phun thuốc khử trùng, tuyên truyền và vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!