Biểu tình Quảng Đông: Cảnh sát dàn đội hình, dân “tiếp đón” bằng pháo hoa

02/12/19, 15:43 Trung Quốc
Người biểu tình Quảng Đông bị chặn không cho tiếp cận với chính quyền địa phương
Người biểu tình Quảng Đông bị chặn không cho tiếp cận với chính quyền địa phương. (Ảnh: Epoch Times)

Gần đây, người dân ở Hóa Châu, thành phố Mậu Danh, Quảng Đông đã xuống đường phản đối việc khởi công xây dựng một nhà hỏa táng, nhưng đã bị cảnh sát dùng bom hơi cay và xe vòi rồng để trấn áp. Người dân đã trả đũa bằng cách ném gạch và pháo hoa để phản đối, đồng thời hô to “Cách mạng thời đại, khôi phục Mậu Danh”.

Người biểu tình Quảng Đông bị chặn không cho tiếp cận với chính quyền địa phương
Người biểu tình Quảng Đông bị chặn không cho tiếp cận với chính quyền địa phương. (Ảnh: Epoch Times)

Vụ việc bắt đầu khi chính quyền Hóa Châu, thành phố Mậu Danh, Quảng Đông đã nhiều lần tuyên bố trên trang web chính thức rằng họ sẽ khởi công “hạng mục xây dựng công viên sinh thái nhân văn”, nhưng sau khi có được sự đồng ý ký tên của dân làng, trong thông báo ngày 27/11 lại có thêm năm chữ “bao gồm nhà tang lễ”, biến thành “Hạng mục xây dựng công viên sinh thái nhân văn Hóa Châu (bao gồm nhà tang lễ)”, do đó đã làm dấy lên nhiều sự bất mãn của công chúng.

Vào ngày 28/11, dân làng đã đến chính quyền thị trấn để kiến ​​nghị, nhưng lại bị cảnh sát dùng bom hơi cay và xe vòi rồng trấn áp, người dân đã trả đũa bằng cách ném gạch để phản đối và hô to khẩu hiệu “Cách mạng thời đại, khôi phục Mậu Danh”. Nhiều người dân đã bị thương trong cuộc xung đột.

Video: Người dân Mậu Danh đáp trả lại cảnh sát bằng pháo hoa

“Apple Daily” tiết lộ rằng trong cuộc xung đột, một số người cao tuổi đã bị cảnh sát chống bạo động đánh đập, cũng có người già bị cảnh sát kéo lê trên mặt đất, còn có mấy chục người bị bắt.

Người dân địa phương sau đó đã lên án cảnh sát đã tự ý tấn công bừa bãi và đăng tải những bức ảnh có liên quan lên Weibo để phơi bày sự thật, nhưng liên tục bị quản trị mạng chặn và che đậy tin tức.

Trong các bài đăng trên Weibo chưa bị xóa, nhiều cư dân mạng đã liên hệ chuyện này với phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông, ví dụ như có người đối chiếu với cáo buộc “Độc lập Hồng Kông” và gọi những người biểu tình này là “Mậu độc”, “Thôn độc”. Cũng có người cảm khái nói: “Bây giờ đã hiểu được hành vi của một thành phố quốc tế nào đó chưa?”, ám chỉ phong trào biểu tình ở Hồng Kông.

Video: Người biểu tình lật đổ xe của cảnh sát

Còn có người dân chất vấn: “Một ngày trước nói xây công viên sinh thái, một ngày sau lại biến thành nhà hỏa táng, chấp nhận được không? Ngược lại tôi lại hiếu kỳ rằng gần đây xây nhiều nhà hỏa táng thế là để đốt ai? Gần đây có nhiều người chết như vậy sao?”.

Khi các cuộc biểu tình công cộng ở Quảng Đông tiếp tục diễn ra, chính quyền địa phương dường như đang chùn bước. Theo tài khoản Facebook @cablechinadesk chỉ ra, chính quyền thị xã Hóa Châu đã đưa ra thông báo vào ngày 29/11, nói rằng dự án có những bất đồng ý kiến, trải qua nghiên cứu của chính phủ, phải thêm một bước để trưng cầu ý kiến dân chúng, thế nên đã quyết định dừng xây dựng dự án.

Nhưng có người dân cho rằng, tin chắc rằng văn bản chính phủ lưu hành trong dân chúng là có thật không sai, nhưng bởi vì thiếu số hiệu văn bản, lo ngại chính quyền đang dùng kế hoãn binh, hiện tại sẽ yên lặng để theo dõi.

Video: Người biểu tình tới kháng nghị tại chính quyền địa phương

Ngoài ra, còn có người dân địa phương tiết lộ, vì sự kiện biểu tình mà cô đã nhận được tin nhắn của cảnh sát, trong đó liệt kê rõ ràng tội danh của cô, bao gồm thông tin thẻ căn cước…

Nội dung hoàn chỉnh của tin nhắn là: “Cảnh sát Hóa Châu nghiêm trọng cảnh cáo: XXX (Tên đầy đủ của người biểu tình), Số căn cước: XXXXXXXXXXX, vào ngày 28/11 bà đã thực hiện một cuộc tấn công vào cơ quan chính quyền, ném bom xăng, dùng đá ném máy bay không người lái ở thị trấn Văn Lâu, hành vi phạm tội đã được cơ quan công an nắm giữ hồ sơ, hãy vui lòng dừng hành vi trái pháp luật ngay lập tức, nếu không bà sẽ bị nghiêm trị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Như chúng ta đã biết, ở Trung Quốc, ăn, mặc, ở, đi lại không thể tách rời khỏi hệ thống giám sát, trong môi trường của hệ thống giám sát và nhận diện khuôn mặt, người biểu tình thậm chí còn khó thực hiện quyền công dân hơn.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!