Bí mật cái chết của tướng Từ Tài Hậu tiết lộ sự ô uế trong giới chức Trung Quốc

20/07/16, 17:21 Đả hổ diệt ruồi

Từ Tài Hậu, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong thời gian tiếp nhận thẩm tra của Cục Lãnh đạo Trung ương đã tử vong vào ngày 15/3/2015. Đằng sau cái chết này là nhiều câu chuyện uẩn khúc.

Tướng Từ Tài Hậu trong thời gian căn bệnh phát tác.

Tạp chí Động Hướng số tháng 7 của Hồng Kông cho hay, ngày 15/3/2015, phía chính quyền Trung Quốc công bố Từ Tài Hậu mất do căn bệnh ung thư bàng quang thời kỳ cuối. Một năm sau, nội bộ chính quyền Trung Quốc lưu truyền rằng: nguyên nhân thực sự cái chết của tướng Từ là căn bệnh HIV.

Nguồn tin cho hay, tháng 7/2012, Từ Tài Hậu khi làm kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm lần 2, đã phát hiện bản thân bị nhiễm HIV. Sau đó, ông kiểm tra thêm 3 lần nữa, kết quả đều cho thấy ông thật sự bị nhiễm vi-rút HIV.

Từ Tài Hậu được bố trí đến Hương Sơn để chữa trị. Đồng thời, nội bộ Cục Chính trị và Quân ủy Trung ương thông báo rằng, tướng Từ mắc phải “chứng bệnh nan y” và đang tiếp nhận điều trị, sau đó lại truyền ra thông tin Từ Tài Hậu mắc bệnh ung thư. Có nguồn tin cho hay, vào thời điểm đó, phía chính quyền từng thông qua tuỳ viên quân sự của đại sứ quán có trụ sở ở nước ngoài tìm mua các loại thuốc điều trị HIV.

Tài liệu nội bộ của chính quyền Trung Quốc được công bố chỉ ra, trong thời gian từ tháng 11/2000 đến tháng 9/2012, Từ Tài Hậu khi đương chức đã lợi dụng đặc quyền để đề bạt, bố trí hơn 80 phụ nữ nhậm chức trong Bộ Quân sự và Bộ Quốc phòng. Trong đó có không ít người từng có quan hệ bất chính với ông Từ, các mối quan hệ này thậm chí trái với quy định của pháp luật. Trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 5/2013, ông Từ còn cho 15 người phụ từng có quan hệ với ông một khoản tiền mặt và cổ phiếu bất động sản với tổng giá trị toàn bộ lên đến 220 triệu NDT (hơn 700 tỉ VNĐ).

Ngoài ra, mối quan hệ giữa Từ Tài Hậu và Tống Tổ Anh – nhân tình nổi tiếng của Giang Trạch Dân cũng không bình thường. Ngày 15/7/2014, trang sina.com có trụ sở ở Bắc Mỹ đăng tải lại bài viết trên trang huaglad.com rằng, “Gần đây trên các trang mạng truyền rộng thông tin Tống Tổ Anh bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Quân đội của chính quyền đồng thời điều tra, nhưng không có được sự chứng thực của cục lãnh đạo chính quyền Trung Quốc”.

Bài viết tiết lộ rằng, ngày 18/5/2014, Tống Tổ Anh – Trưởng đoàn ca múa Chính trị Hải quân sau khi tan sở, đã gặp mặt và nói chuyện với Vương Kỳ Sơn, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Tống Tổ Anh trong cuộc trò chuyện này đã thừa nhận việc Từ Tài Hậu dùng tiền trong quân đội tài trợ cho bà tổ chức các buổi diễn xướng cá nhân ở nước ngoài. Ngoài ra, Tống Tổ Anh còn thừa nhận với Vương Kỳ Sơn rằng vì để báo đáp Từ Tài Hậu, bản thân bà đã “hy sinh và cho đi” một vài thứ.

Mối quan hệ giữa Tống Tổ Anh, người tình của Giang Trạch Dân, và Từ Tài Hậu cũng không bình thường. (Ảnh Epoch Times)

Không lâu sau đó, trưa 19/6/2014, Giang Trạch Dân nhận được tài liệu báo cáo về vụ điều tra Từ Tài Hậu, trong đó kèm theo phần khai báo do chính tay bà Tống cầm bút viết. Một quyển sách có nhan đề “Con hổ cái – Tống Tổ Anh” tiết lộ rằng, tờ khai đó đã thuật lại tường tận mối quan hệ giữa Từ Tài Hậu và Tống Tổ Anh. Giang Trạch Dân vì vậy mà uất khí xông lên lồng ngực, tức đến thở không ra hơi. Chiều hôm đó, ông Giang tức đến lồng ngực quặn đau nên đã gọi giáo sư Vương của Khoa hồi sức bệnh viện 301 đến chữa trị. Khi giáo sư Vương thăm hỏi bệnh tình “Ông cảm thấy đau chỗ nào?”. Lúc đó, Giang Trạch Dân nói “chỗ nào cũng đau, nhất là ở chỗ này“, Giang dùng tay chỉ vào trái tim của mình, và còn tức giận tuyên bố rằng “ta chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống cái thằng khốn nạn đó”.

Thang Xán, người được mệnh danh là “yêu cơ trong quân đội”, “người tình chung” được cho rằng có liên hệ với nhiều quan chức cấp cao trong quân đội và chính phủ, trong đó bao gồm cả Từ Tài Hậu và Chu Vĩnh Khang – người từng là Chủ tịch Ủy ban Chính trị – Pháp luật Trung ương.

Thang Xán, người được mệnh danh là “yêu cơ trong quân đội”, “người tình chung” được cho rằng có liên hệ với nhiều quan chức cấp cao trong quân đội và chính phủ, trong đó bao gồm cả Từ Tài Hậu và Chu Vĩnh Khang

Theo nguồn tin từ Nhật báo Đông Phương của Hồng Kông, Quách Bá Hùng, một thượng tướng quân đội khác, tuy tuổi đã ngoài 70, nhưng vẫn rất háo sắc. Có thông tin cho hay, nhân viên điều tra chống tham nhũng đã tìm được hơn 500 đĩa phim, hơn 120 quyển tạp chí sắc tình và 9 quyển hộ chiếu giả trong nơi ở của ông tại Bắc Kinh, Tây An, Tế Nam, Chu Hải.

Nguồn tin cho hay, ông Quách từng 3 lần bị tố cáo ngoại tình, 2 lần bị phía quân đội khiển trách kiểm điểm, 1 lần bị “kiểm điểm nặng”. Ngoài ra còn có tin đồn Quách Bá Hùng bao nuôi hơn 10 cô “bồ nhí” trong suốt thời gian dài.

Nguồn tin còn cho biết thêm, Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng lợi dụng quyền lực, đã gây ra không ít vụ tai tiếng trong quân đội. Trong đó, Thang Xán được dùng như một miếng mồi để lôi kéo hàng loạt các quan chức cấp cao trong quân đội và chính phủ, và số người bị lôi kéo không dưới hai con số.

Theo Secretchina

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?