Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đòi hóa đơn đỏ đám ma mới bồi thường

17/11/18, 12:32 Việt Nam
Gia đình nạn nhân vụ chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.(Ảnh: Internet)
Gia đình nạn nhân vụ chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.(Ảnh: Internet)

Đã gần 1 năm kể từ ngày vụ tai biến chạy thận chết người ở Hòa Bình hồi tháng 5/2017 xảy ra, gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Gia đình nạn nhân vụ chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.(Ảnh: Internet)
Gia đình nạn nhân vụ chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.(Ảnh: Internet)

>>> BS Hoàng Công Lương bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, điều chuyển công tác

“… Đã hơn nửa năm trôi qua mà phía bệnh viện chưa bồi thường cho các gia đình nạn nhân. Lý do chính mà bệnh viện chưa bồi thường là các gia đình phải xuất trình hoá đơn tài chính việc ma chay”,tờ báo dẫn lại thông tin trên trang Facebook của luật sư Nguyễn Hoàng Trung.

Theo báo Pháp luật, bà Quách Thị Phượng và ông Bùi Văn Chính, người thân của hai nạn nhân, vẫn chưa nhận được đền bù nào.

Cũng theo báo, các gia đình sẽ nhận được mức bồi thường khác nhau. Tuy nhiên phải có hóa đơn cụ thể các khoản mà gia đình tổ chức ma chay cho nạn nhân như mua quan tài, chi phí tang lễ, thuê người tụng kinh…

“Tang gia bối rối, bây giờ hầu như cả 8 gia đình đều không có một giấy tờ nào đưa [bệnh viện], nên không thể lấy tiền bồi thường”, bà Phượng nói.

Cũng theo báo này, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, là đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế chưa nhận được báo cáo nào của BV Đa khoa Hòa Bình về vấn đề này.

Bác sĩ Lương lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Trả lời BBC hôm 15/11, bác sĩ Hoàng Công Lương người trực tiếp đang bị điều tra trong vụ việc chạy thận ở Hòa Bình nói ông lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú lần thứ hai trong năm.

Vào đầu tháng 10, ông Lương nhận được Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cấm đi khỏi nơi cư trú là thành phố Hòa Bình trong thời điểm 10/10 đến 28/11.

Lần trước ông đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ 11/9 – 10/10.

Ông cho biết ông vẫn đang đi làm bình thường vì bệnh viện nằm trong thành phố, nhưng nếu muốn đi xa thì cần phải làm đơn xin phép để được ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định.

“Những người thân nạn nhân ở thành phố thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp. Họ cũng rất thông cảm động viên. Và cũng mong muốn cơ quan tiến hành tố tụng xét xử đúng người đúng tội,”

“Tránh oan sai. Tránh bỏ lọt tội phạm. Và bồi thường sớm cho các gia đình nạn nhân,” bác sĩ Lương nói nguyện vọng của gia đình nạn nhân cũng chính là nguyện vọng của ông.

Bác sĩ Lương cùng các đồng nghiệp. (Ảnh: BBC)
Bác sĩ Lương cùng các đồng nghiệp. (Ảnh: BBC)

Cách đây 5 tháng, hôm 5/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng, chứng cứ buộc tội ông Lương chưa đầy đủ.

HĐXX cũng kiến nghị khởi tố, điều tra với ông Hoàng Đình Khiếu, Phó giám đốc kiêm trưởng Khoa hồi sức và Trần Văn Thắng, nguyên Trưởng Phòng vật tư bệnh viện về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thêm vào đó HĐXX cũng kiến nghị điều tra, làm rõ trách nhiệm đối với ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trong việc ký kết các hợp đồng liên doanh sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế và căn cứ để thu nguồn tiền chạy thận nhân tạo.

Theo báo Zing, vào 29/5/2017, bác sĩ Hoàng Công Lương ra y lệnh chạy thận cho 18 bệnh nhân, chín người đã tử vong tại bệnh viện tỉnh Hòa Bình do hóa chất trong nước cao gấp 260 lần mức cho phép.

Trước đó hôm 28/5, Bùi Mạnh Quốc đã được thuê sửa chữa hệ thống lọc nước RO tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình nhưng để tồn dư axit trong hệ thống.

Ông Trần Văn Sơn không kiểm tra việc ông Quốc sửa chữa, không lấy mẫu xét nghiệm mẫu nước nhưng vẫn thông báo cho điều dưỡng về việc hệ thống có thể sử dụng.

Vì vậy, trước đó Viện Kiểm Sát TP Hòa Bình đã đề nghị tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương 30-36 tháng tù hưởng án treo và ông Trần Văn Sơn bị 4-5 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn ông Bùi Mạnh Quốc bị đề nghị 5-6 năm tù tội Vô ý làm chết người.

Hiện tòa đã trả hồ sơ nên cuộc điều tra vẫn đang được diễn ra.

>>> Tiền thật, tiền ảo theo nhau ra nước ngoài

>>> Đường 52 tỷ dành cho “bò đứng tạo dáng”

Theo bbc.com

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la