Bến tre: Thi Tin học được 1 điểm vẫn đạt giải khuyến khích cấp huyện

15/11/19, 09:25 Việt Nam

Theo trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành (Bến Tre), để đảm bảo chỉ tiêu 50% em tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện có giải nên nhiều em dù điểm thi tin học chỉ từ 1 – 1,5 điểm vẫn đoạt giải khuyến khích.

Thí sinh thi Tin học được 1 điểm vẫn đạt giải khuyến khích cấp huyện.
Thí sinh thi Tin học được 1 điểm vẫn đạt giải khuyến khích cấp huyện. (Ảnh qua giaoduc)

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết, trong đợt tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2019- 2020 vừa qua, có 566 học sinh khá, giỏi ở khối lớp 8, 9 thuộc 13 trường THCS trên địa bàn.

7 em có điểm số môn tin học 1-1,5 vẫn đạt giải

Kết quả, 285 em đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích. Trong danh sách các học sinh đạt giải có khoảng 50% đạt điểm số dưới trung bình. Đáng chú ý là ở môn Tin học, 7 học sinh giành giải khuyến khích có điểm số chỉ từ 1-1,5 trong thang điểm 20.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành ông Nguyễn Thành Lộc, những năm trước, đề thi học sinh giỏi lớp 9 sẽ do Tổ ra đề của Phòng phụ trách, nhưng năm nay muốn các em được thử thách cao hơn nên có tham vấn từ phía tổ chuyên môn của Sở GD&ĐT. Sau đó tổ ra đề của Phòng mới ra đề cho 10 môn thi.

Đề thi năm nay được đánh giá là có tính thử thách cao, khó và lạ so với các năm trước, một phần học sinh lại không có kỹ năng xử lý tình huống nên nhiều em không làm được bài thi. 

Tuy vậy, duy chỉ có môn tin học là điểm ở mức thấp, các môn còn lại điểm số không thấp và không có biến động.

Cần phải đảm bảo chỉ tiêu nên điểm thấp vẫn lấy

Cũng theo ông Lộc, mặc dù điểm môn Tin học thấp nhưng quy chế thi học sinh giỏi hiện nay không quy định cụ thể mức điểm đậu hoặc rớt và để đảm bảo chỉ tiêu 50% học sinh tham gia cuộc thi này có giải, nên ban tổ chức chọn thí sinh theo điểm từ cao xuống thấp để trao. 

 Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành (Bến Tre).
Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành (Bến Tre). (Ảnh qua vtc)

Theo nguồn tin của phóng viên, tại Trường THCS Tân Thạch (Châu Thành, Bến Tre) có gần 60% học sinh tham dự kỳ thi trên có giải. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Trường Tân Thạch có thành tích cao như vậy.

Tuy nhiên, trái với thành tích chung, môn Tin học của nhà trường chỉ có 2 bạn đạt giải khuyến khích với số điểm chỉ từ 1 – 1,5. 

Lý giải về việc này, hiệu trưởng nhà trường cho rằng đề thi năm nay khá khó, đặc biệt là môn Tin học. Nếu các môn như Toán, Văn, tiếng Anh…, trường có thể tuyển chọn và bồi dưỡng cho học sinh ngay từ lớp 6 thì riêng môn Tin học phải đến lớp 8 các bạn mới được tiếp cận. Đây là tình hình chung của các trường trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Lộc cho biết, sau kỳ thi này, huyện sẽ chọn mỗi môn 15 em có điểm số cao nhất đi thi cấp tỉnh. Đồng thời, bộ phận chuyên môn cùng các trường sẽ ngồi lại với nhau để có giải pháp nâng cao chất lượng môn Tin học. Đặc biệt là dạy cho các em học sinh kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?