Bé 3 tuổi tử vong do hóc đinh vít trong lớp mầm non

18/11/21, 10:26 Việt Nam

Thấy cháu bé 3 tuổi trong lớp có biểu hiện lạ, cô giáo cùng phụ huynh đưa bé đi cấp cứu thì phát hiện bé hóc đinh vít dài 3cm, không may bé đã tử vong ngay trên đường đi.

Tối ngày 17/11, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Đình Hùng xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé 3 tuổi không may nuốt phải đinh vít trong quá trình học tại lớp dẫn đến tử vong bệnh viện.

Chiếc đinh vít mà bé Phong nuốt phải. (Ảnh: Hùng Lê/VnExpress)

Theo VnExpress, vào chiều ngày 17/11, trong lúc chơi đùa tại lớp học dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi tại trường Mầm non Hương Trà (xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), bé Phong (gần 3 tuổi, ngụ Hương Khê) bỗng nằm lăn ra giữa sàn lớp, biểu hiện khó chịu. 

Nghi em bị hóc dị vật, hai giáo viên đứng lớp đã liên lạc với người nhà, sau đó cùng đưa em tới bệnh viện kiểm tra.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cho biết, bệnh nhi được chuyển vào Khoa Hồi sức Cấp cứu lúc 13 giờ 40 cùng ngày trong tình trạng nhịp thở và nhịp mạch không có, cả người tím tái, đồng tử giãn.

Qua kiểm tra, phát hiện em hóc dị vật, tiên lượng đã chết lâm sàng. Kíp trực lấy ra một chiếc đinh vít xoắn, dài khoảng 3cm, rộng 1-1,5 cm từ ngã tư hầu họng của bé. Tuy nhiên, em đã tử vong từ trước khi đưa vào bệnh viện.

Theo vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê thì nguyên nhân bé tử vong là do sự cố dị vật đường thở. Với sự cố này nếu không kịp thời xử lý thì chỉ sau khoảng 2-3 phút là bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm. Trong khi đó từ trường Mầm non Hương Trà di chuyển đến bệnh viện nhanh nhất cũng phải mất 10 phút.

Ông Hùng cho biết, đinh vít mà bé Phong hóc phải có thể là rơi ra từ một dụng cụ nào đó trong phòng học hoặc từ trên tường. Đơn vị đã yêu cầu nhà trường cùng hai giáo viên đứng lớp tường trình sự việc.

Trường Mầm non Hương Trà có 9 lớp với khoảng 250 trẻ. Lớp trẻ dưới 36 tuổi nơi Phong theo học có 20 bé.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng