Bất chấp chỉ trích, hãng dược Mỹ tăng giá thuốc cho bệnh nhân AIDS lên 50 lần

23/09/15, 11:14 Thế giới

Bất chấp sự phản đối trong cộng đồng y tế, người đứng đầu một công ty dược ở Mỹ hôm 22/9 vẫn nhất quyết bảo vệ quyết định tăng giá thuốc cho bệnh nhân AIDS lên hơn 5.000% (tức 50 lần).

CEO của Turing Pharmaceuticals, ông Martin Shkreli. (Ảnh Getty)

Công ty dược đang hứng chịu sự chỉ trích kịch liệt khắp thế giới này là Turing Pharmaceuticals. Hồi Tháng 8, công ty này đòi tăng giá đối với loại thuốc Daraprim vốn được dùng để trị bệnh toxoplasmosis, một căn bệnh ký sinh mà những người bị suy giảm hệ thống miễn dịch thường bị nhiễm.

Đây là loại thuốc gắn bó với với các bệnh nhân HIV/AIDS trong 62 năm qua với giá 13,5 USD mỗi liều. Tuy nhiên, loại thuốc này sau khi được Turing Pharmaceuticals thâu tóm đã bị đội giá lên tới 750 USD.

Hội Các bệnh truyền nhiễm Mỹ, Hiệp hội Dược phẩm HIV và nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe khác đã viết thư ngỏ gởi tới cho Turning Pharmaceuticals và hối thúc công ty này xem xét lại.

Giá bán thuốc như vậy là rất vô lý đối với những bệnh nhân chịu nhiều tổn thương này, đồng thời làm mất sự bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe”, thư ngỏ có đoạn.

Khi Daraprim tăng đến 750 USD mỗi viên thuốc, chi phí điều trị trung bình cho bệnh nhân tăng từ 1.130 USD lên 63.000 USD. Đối với một số bệnh nhân, chi phí này có thể tăng lên đến 634.000 USD.

Tuy nhiên, CEO của Turing Pharmaceuticals, ông Martin Shkreli vẫn kiên quyết tăng giá. “Chúng tôi phải kiếm được lợi nhuận trên loại thuốc này. Các công ty trước chúng tôi gần như chỉ cho không”, vị CEO này nói với Bloomberg TV.

Ông Shkreli giải thích rằng, chi phí sản xuất mỗi liều thuốc này chỉ 1 USD nhưng đó là chi phí chưa bao gồm các khoản khác như tiếp thị và phân phối đã tăng lên chóng mặt trong những năm gần đây. Nhưng số tiền bán thuốc sẽ được dùng để nghiên cứu các phương pháp điều trị mới, vị lãnh đạo này cho hay.

Theo ông Shkreli: “Ngày nay, đối với y học hiện đại, giá thuốc trị ung thư có thể lên tới 100.000 USD, thậm chí còn cao hơn nữa. Trong khi đó Daraprim của chúng tôi thực ra vẫn còn bán với giá thấp hơn những loại thuốc cùng loại khác”.

Trên mạng xã hội Twitter, CEO Shkreli mỉa mai những ý kiến nghi vấn quyết định của Turing Pharmaceuticals và thậm chí còn gọi một nhà báo là “kẻ khờ khạo”.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton hôm 21/9 bình luận trên Twitter rằng, “giá cắt cổ như thế này trong thị trường thuốc chuyên khoa là thái quá”.

Bà Clinton nói rằng, bà sẽ đưa ra một kế hoạch kiểm soát việc tăng giá cắt cổ trong thị trường thuốc chuyên khoa. Điều này đã khiến Rodelis Therapeutics, công ty bán thuốc lao Cycloserine, hủy bỏ việc tăng giá được ban hành vào Tháng 8. Cổ phiếu của các công ty công nghệ sinh học cũng giảm giá mạnh trong hôm 21/9.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng