Bão số 1 đổ bộ: Mưa lũ lớn ở Sơn La, 8 người chết và mất tích

25/06/15, 10:30 Tin Tổng Hợp
Theo thông tin mới nhận, mưa lũ đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh Sơn La chìm trong biển nước và làm chết 5 người chết, 3 người hiện vẫn đang mất tích.

Theo thông tin mới nhận, mưa lũ đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh Sơn La chìm trong biển nước và làm chết 5 người chết, 3 người hiện vẫn đang mất tích.

Mưa lũ lớn ở Sơn La làm 8 người chết và mất tích. Ảnh VOV

>>> Sơn La: Cả gia đình 3 người bị lũ cuốn trôi, 1 người mất tích
>>> Bắc bộ mưa to trên diện rộng, Hà Nội có khả năng ngập úng
>>> Hải Phòng: Bão số 1 gây mưa lớn trên diện rộng

Ảnh hưởng của bão số 1 khiến cho tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn biến hết sức phức tạp.

Suốt đêm 24.6 mưa to đến rất to tại Thuận Châu và thành phố Sơn La. Tới sáng nay 25.6, nhiều khu vực vẫn ngập trong nước lũ.

Theo thống kê ban đầu tại xã Tông Lệnh và xã Bon Phặng, mưa lũ đã làm chết 5 người, 3 người hiện đang mất tích. Mưa lũ tại khu vực tỉnh Sơn La khiến đường xá ách tắc, nhiều nhà cửa hoa màu bị cuốn trôi.

Tới 18h ngày 24.6, thống kê nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết bão gây mưa trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc khiến 2 người chết, một người mất tích, đều quê Sơn La.

Theo thông tin ban đầu, do bất cẩn khi đi lại trong mưa lũ, chị Lò Thị Thương, 25 tuổi, ở xã Mường Khiêng (Thuận Châu) và cụ Giàng Tao Lánh, 100 tuổi ở xã Chiềng Tương (Yên Châu) đã bị thiệt mạng.

Bên cạnh đó, mưa lớn làm sập nhà anh Hà Văn Thắng ở huyện Mộc Châu và cuốn trôi 4 người. Sau đó, 3 người lớn trong gia đình được cứu thoát, còn cháu Hà Văn Kiên (4 tuổi) mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hải Phòng vào 11h30 sáng nay (24.6): Dù cơn bão số 1 chưa chính thức đổ bộ vào đất liền nhưng đến thời điểm hiện tại đã có nhiều thiệt hại về tài sản, trong đó 2 phương tiện neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vỹ bị đứt dây neo đâm vào bờ, bị đắm. Hoàn lưu của bão hiện vẫn đang gây mưa lớn, gió giật mạnh tại đảo Bạch Long Vỹ nên chưa thể có thống kê thiệt hại của cơn bão.

Từ sáng nay, tại các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định và TP.Hải Phòng đã xuất hiện dày đặc các cơn mưa, gió giật mạnh.

Tàu thuyền neo đậu tại khu vực biển Đồ Sơn (Hải Phòng) sáng 24.6.

Trong thông tin phát đi lúc 9h sáng nay 24.6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão số 1 còn cách các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình 60 đến 70km về phía Đông Nam, nhận định Hải Phòng sẽ nằm trọn trong vùng tâm bão khi cơn bão này đổ bộ.

Từ ngày 24 đến 25.6, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3-6m, ở hạ lưu từ 2-3m.

Đại diện Ban chỉ huy PCLB&TKCN Hải Phòng cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực nhằm ứng phó cơn bão số 1. Hơn 43 nghìn người, trên 1.000 ôtô, 500 tàu thuyền cùng các nhu yếu phẩm đã được huy động nhằm ứng phó bão.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 1 tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy). Ảnh: Báo Thái Bình.

Ông Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho biết: Hiện tại khu vực cảng biển Hải Phòng có 147 tàu trong đó có 19 tàu nước ngoài neo đậu. Ban chỉ huy PCLB cảng vụ Hải Phòng đã triển khai các công văn đồng thời cử các đoàn công tác kiểm tra công tác PCLB. Chúng tôi yêu cầu các tàu neo đậu phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư phòng chống bão, duy trì ứng trực 24/24, nếu có sự cố phải lập tức thông tin tới Ban chỉ huy PCLB cảng vụ Hải Phòng.

Tại tỉnh Thái Bình, sáng 24.6, Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn triển khai các hoạt động ứng phó với cơn bão số 1.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 24.6, toàn tỉnh đã liên lạc được 1.128 tàu, thuyền với khoảng 3.325 lao động. Tất cả các huyện, thành phố đang tổ chức di dời lao động, hộ dân sinh sống ở các vùng đê bối vào trong đê chính trước khi bão đổ bộ. Tiến hành kiểm tra các nhà dân, nhà tập thể, bệnh viện, trường học xung yếu, chủ động di chuyển người dân đến nơi kiên cố, an toàn.

Hai huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy khẩn trương di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản ngoài đê chính, số ngư dân trên các phương tiện đánh bắt thủy hải sản đã neo đậu vào trong đê chính; không để bất cứ người dân nào ở ngoài đê chính khi bão đổ bộ. Các địa phương phải có kế hoạch cụ thể, kịp thời sơ tán người dân đang sinh sống tại các khu tập thể, nhà ở xuống cấp vào nơi an toàn.

Theo Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới