Bạn có thể là thiên tài nếu có 5 thói quen xấu sau đây

25/01/16, 09:18 Tin Tổng Hợp

Những thói quen này đã ăn vào máu và khiến bạn không ít lần gặp rắc rối vì chúng. Nhưng nhìn vào mặt tích cực, đó lại là những dấu hiệu chứng tỏ bạn thông minh, tài giỏi, và thậm chí là dấu hiệu của những “Thiên tài”.

Bạn có thể là thiên tài nếu có 5 thói quen xấu sau đây.1

1. Bạn biết chửi thề

Chửi thề chưa bao giờ được xem là một điều nên làm. Thậm chí, những người thích chửi bậy luôn được cho là thô lỗ, lười nhác và “Văn hóa thấp“.

Tuy nhiên, một nghiên cứu từ ĐH Marist, Mỹ đã chứng minh điều ngược lại:“Những người thích chửi thề thường vốn từ rộng và khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ tốt hơn người khác rất nhiều“.

Cụ thể trong nghiên cứu của mình, hai nhà tâm lý học Kristin và Timothy đã yêu cầu người tham gia chửi bậy càng nhiều càng tốt trong một phút.

Sau đó, họ cũng được yêu cầu tương tự với trường từ vựng về động vật. Kết quả cho thấy những người ít khi chửi thề cũng biết ít từ vụng hơn.

Điều này cho thấy khả năng sử dụng vốn từ “Nhạy cảm” lưu loát có mối tương quan với khả năng diễn đạt lời nói của một người.Nhưng cũng phải nói rằng, biết chửi không có nghĩa là nên chửi các bạn nhé!

2. Bạn có tính bừa bãi

Bạn có thể là thiên tài nếu có 5 thói quen xấu sau đây.2

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm“, đó là lời dạy luôn đúng của ông cha ta ngày xưa. Chính vì thế, các bậc phụ huynh vẫn luôn lên án gay gắt bạn nếu góc học tập hay phòng riêng luôn trong tình trạng bừa bộn tứ tung.

Tuy nhiên, bừa bộn chưa chắc đã xấu. Theo nhà nghiên cứu Kathleen Vohs thuộc ĐH Minnesota (Mỹ), những người bừa bộn có khả năng đem lại sự sáng tạo nhiều hơn gấp bội.Cụ thể, Vohs mời hai nhóm ứng viên vào hai căn phòng – một ngăn nắp, một lộn xộn – rồi yêu cầu họ nghĩ ra công dụng mới cho quả bóng bàn.

Kết quả là, cả hai nhóm đều đưa ra số lượng ý tưởng như nhau, nhưng tính sáng tạo lại thuộc về nhóm trong căn phòng có sắp xếp bừa bộn. Những người này có xu hướng suy nghĩ thoát ly khỏi lối mòn so với những người ở nhóm còn lại.

Nhưng điều này không có nghĩa bừa bộn tức là thông minh. Trong khi đó, việc có một không gian ngăn nắp sẽ giúp sức khỏe của bạn tốt hơn, đồng thời đem lại tâm lý thoải mái cho chúng ta.

3. Bạn thích… nói một mình

Chúng ta thường đánh giá những người nói chuyện một mình là không bình thường. Nhưng thực chất, ngoại trừ những người rõ ràng có bệnh thì số còn lại đúng là không bình thường, vì họ còn là thiên tài như trường hợp của Einstein.

Bạn có thể là thiên tài nếu có 5 thói quen xấu sau đây.3

Một thực nghiệm nhỏ của hai nhà tâm lý học Mỹ, Daniel Swigley và Gary Lupya, đã chỉ ra rằng nói chuyện một mình sẽ giúp bộ não hoạt động hiệu quả hơn.

Chẳng hạn như nói to tên đồ vật sẽ giúp bạn tìm nó dễ dàng hơn, do não kích hoạt hình ảnh của đồ vật và bạn sẽ nhận ra ngay khi vật trong tầm mắt.

Ngoài ra, Linda Sapadin, nhà tâm lý học Mỹ cũng cho rằng nói chuyện với bản thân sẽ giúp sắp xếp suy nghĩ mạch lạc hơn để đưa ra quyết định đúng đắn. Với những mục đích cụ thể, nói to và nhắc lại nhiều lần cũng giúp bạn tập trung và đem lại khả năng đạt được chúng cao hơn.

4. Bạn là… cú đêm

Thức khuya là một thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mỗi người – điều này người người đều biết, nhà nhà đều biết. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn thông minh hơn người.

Đó là kết quả từ nghiên cứu của ĐH Madrid (Tây Ban Nha) trên hơn 1000 thanh thiếu niên để kiểm tra hiệu quả học tập và tư duy logic.

Trong đó, những người tham gia được đánh giá hiệu quả làm việc vào ban đêm hay ban ngày, sau đó thực hiện bài kiểm tra tư duy. Kết quả cho thấy “Cú đêm” đạt thành tích cao hơn.

Tuy nhiên, thành tích học tập ở trường lại cho kết quả ngược lại bởi lịch học bao giờ cũng là ban ngày. Ngoài ra, nếu bạn “Cú đêm” chỉ để xem phim thì chắc kết quả bạn cũng biết rồi.

Bạn có thể là thiên tài nếu có 5 thói quen xấu sau đây.4

5. Hay vẽ nguệch ngoạc

Doodle – hay tạm dịch là “Vẽ nguệch ngoạc” dùng để chỉ hành động vẽ lung tung, không chủ đích, nghĩ gì vẽ nấy.

Chúng ta không khó để bắt gặp những hình vẽ nguệch ngoạc như thế trong sách, vở, bàn học, trong sổ hay thậm chí trên tường.

Giờ học trên lớp cũng là giờ luyện vẽ của mấy ông lười…

Bạn có thể là thiên tài nếu có 5 thói quen xấu sau đây.5

Tuy nhiên thói xấu này chưa chắc đã xấu.

Theo nghiên cứu của giáo sư người Anh Jackie Andrade, việc vẽ nguệch ngoạc giúp tăng khả năng tập trung, tiếp thu, ghi nhớ vấn đề. Cụ thể, ông đã chia 40 người thành hai nhóm để nghe một danh sách tên.

Một nhóm sẽ được ngồi vẽ linh tinh, còn một nhóm không được làm gì trong khi nghe. Bài kiểm tra trí nhớ sau đó cho thấy những người thuộc nhóm được vẽ có khả năng nhớ số lượng tên cao hơn 29% so với nhóm còn lại.

Do đó, nếu bạn có thói quen vẽ bậy trong khi làm việc khác, đừng cố bỏ nó. Đôi khi những bản vẽ ngẫu hứng này còn rất bá đạo bởi tính sáng tạo đáng ngạc nhiên của chúng.

Theo ttvn.vn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng