Bác sĩ Fauci đang tiếp tay cho WHO bảo vệ chương trình vũ khí sinh học của ĐCSTQ

07/10/20, 06:47 Thế giới

Bất cứ ai quan tâm đến nguồn gốc hình thành của chủng virus gây căn bệnh COVID-19 đều biết hai điều rằng: Chính quyền Trung Quốc nên chịu trách nhiệm cho việc khiến dịch bệnh phát tán, còn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì tiếp tay giúp chính quyền Bắc Kinh che đậy sự thật này. 

Vậy tại sao bác sĩ Anthony Fauci – một nhà miễn dịch học hàng đầu của Mỹ, đồng thời là người đảm nhận vai trò chính trong việc tư vấn cho Tổng thống Trump cách xử lý dịch bệnh, lại quan tâm đến việc ‘tái định hình’ lại WHO?

Đây là một câu hỏi quan trọng, mà có lẽ bác sĩ Fauci nên có câu trả lời minh bạch.

Bác sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc ngày 13/4/2020.
Bác sĩ Anthony Fauci – Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc ngày 13/4/2020. (Ảnh qua Twitter)

Trong một bài báo gần đây trên một tạp chí y khoa nổi tiếng, Fauci viết rằng: Công tác đẩy lùi COVID-19 đòi hỏi phải “tái xây dựng cơ sở hạ tầng mà con người sinh sống”. Điều này đồng nghĩa với việc, nhiều khoản thuế thu nhập của người Mỹ sẽ rót vào tay WHO – một tổ chức đang lừa dối thế giới.

Đầu tháng 9/2020, Fauci cùng cố vấn khoa học cấp cao – David Morens của Viện Dị ứng & Bệnh truyền nhiễm quốc gia đều nhấn mạnh rằng: Cần đẩy mạnh “hợp tác an toàn sinh học toàn cầu, bằng cách củng cố Liên hợp quốc và các cơ quan của tổ chức, đặc biệt là WHO”.

Hai từ ‘củng cố’ chính xác nghĩa là gì? Và bằng cách nào mà việc ‘củng cố’ có thể giúp WHO tiếp tay cho sự thiếu trung thực, và che đậy cho các quan chức hàng đầu của chính quyền Trung Quốc?

Tờ Epoch Times viết: 

WHO khẳng định rằng, các nhà chức trách Trung Quốc lần đầu thông báo cho họ về sự bùng phát dịch bệnh vào ngày 31/12/2019. Mặc dù đây chính là thời điểm vàng để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh trên toàn thế giới, nhưng WHO đã không thông báo bất kỳ thông tin nào về dịch bệnh cho thế giới vào ngày hôm đó.

Cùng ngày 31/12, Đài Loan đã bắt đầu giám sát du khách vừa đi các chuyến bay từ Vũ Hán. Các nhà chức trách Đài Loan cũng thông báo với WHO ngay ngày hôm đó rằng, các bác sĩ Đài Loan đã nhận được tin từ đồng nghiệp của họ tại Trung Quốc rằng, nhiều nhân viên y tế đã đổ bệnh vì nhiễm một chủng virus mới chưa rõ thông tin.

Tuy nhiên, WHO đã phớt lờ lời cảnh báo từ chính quyền Đài Loan, bởi Liên Hợp Quốc chỉ nhìn nhận quốc đảo này như một tỉnh của Trung Quốc (và tất nhiên sự thật không phải như thế).

May mắn thay, không phải ai cũng cùng chiến tuyến với ông Fauci trong việc mong muốn tái xây dựng lại WHO – một tổ chức y tế thiếu trung thực và ủng hộ ĐCSTQ.

Wesley Smith – luật sư cao cấp của tổ chức phi lợi nhuận Discovery Institute phát biểu trước bài báo của Fauci và David như sau: “Cách giải quyết của David và Fauci có lẽ sẽ gây ảnh hưởng to lớn tới những cá nhân yêu tự do và chủ quyền dân tộc”.  

Một điều đáng báo động nữa là, Anthony Fauci đưa ra đề xuất trên cũng là bởi WHO đã công nhận những tuyên bố, khẳng định sai lệch về sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn đầu với toàn thế giới. Điều này khiến các quốc gia không chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, khiến đại dịch lây lan ra toàn cầu. 

Vậy nên, việc ‘tái xây dựng’ lại WHO chẳng khác nào tiếp tay cho phương tiện tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc – một mối đe dọa nguy hiểm nhất về quyền tự do của thế giới.  

Tác giả: JD Heyes

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?