Mỹ sẽ không tham gia dự án phát triển vaccine COVID-19 toàn cầu của WHO

02/09/20, 09:15 Thế giới
President Donald Trump walks from Air Force One as he arrives at Waukegan National Airport before attending a series of events in Kenosha, WI, Tuesday, Sept. 1, 2020, in Waukegan, IL. (AP Photo/Matt Marton)

Hôm 1/9, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ không tham gia vào nỗ lực quốc tế về việc phát triển và phân phối vaccine COVID-19 vì sáng kiến ​​này có liên quan đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tổng thống Donald Trump tại Sân bay Quốc gia Waukegan trước khi tham dự một loạt sự kiện ở thành phố Kenosha vào ngày 1/9/2020. (Ảnh qua AP)

Quyết định này được đưa ra vào thời điểm quan trọng trong công tác ứng phó dịch COVID-19 của Mỹ, khiến Mỹ bị cô lập khỏi hơn 170 quốc gia tham gia vào sáng kiến ​​COVAX – nỗ lực cung cấp khả năng tiếp cận một loại vaccine hiệu quả trên toàn thế giới.

“Mỹ sẽ tiếp tục thu hút các đối tác quốc tế để đảm bảo chúng ta sẽ đánh bại loại virus COVID-19, nhưng chúng ta sẽ không bị hạn chế bởi các tổ chức đa phương chịu ảnh hưởng của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc tham nhũng,” người phát ngôn Nhà Trắng – Judd Deere cho biết trong một tuyên bố.

“Tổng thống [Trump] sẽ không tiếc chi phí để đảm bảo bất kỳ loại vaccine mới nào có thể duy trì tiêu chuẩn vàng của FDA về độ an toàn và hiệu quả, được kiểm tra kỹ lưỡng và cứu sống mạng người.”

Nghiên cứu vaccine Covid-19. (Ảnh minh họa qua Plataforma)

Bên cạnh việc nhấn mạnh sự mất lòng tin từ lâu của Trump đối với các liên minh toàn cầu và đặc biệt là sự chỉ trích của nhà lãnh đạo Mỹ đối với WHO, quyết định này đánh dấu một vụ đặt cược đáng chú ý vào Chiến dịch Warp Speed – nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm tăng tốc độ phát triển thuốc, vaccine và các biện pháp khác để phòng chống đại dịch. Hai vaccine Covid-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm 3 ở Mỹ – do Moderna và Pfizer / BioNTech sản xuất – và 2 vaccine khác dự kiến ​​sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 vào giữa tháng 9.

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, quá trình nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm vaccine và liệu pháp điều trị đã phát triển với tốc độ chưa từng có, để cung cấp các loại thuốc hiệu quả, đột phá dựa trên dữ liệu và an toàn chứ không bị cản trở bởi thủ tục của chính phủ,” Deere nói.

Trump, người từ lâu đã tránh xa các liên minh và thể chế toàn cầu, đang đổ lỗi cho một số bên, bao gồm cả Trung Quốc và WHO, trong bối cảnh chính quyền của ông đang xem xét các phản ứng đối với đại dịch.

Video: Tiến sĩ virus học Trung Quốc tiết lộ WHO thông đồng với ĐCS Trung Quốc che giấu đại dịch Covid-19

Vào tháng 7, chính quyền Trump đã thông báo với Quốc hội và Liên hợp quốc rằng Mỹ sẽ chính thức rút khỏi WHO, nhiều quan chức nói với CNN.

Việc rút khỏi, có hiệu lực vào tháng 7 năm sau, đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp lưỡng đảng, hiệp hội y tế, tổ chức vận động và các đồng minh ở nước ngoài. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden trước đó đã tuyên bố sẽ đảo ngược quyết định này vào “ngày đầu tiên” của ông nếu đắc cử.

Các nhà phê bình đã đặt câu hỏi liệu WHO có đủ sự trung lập hay không, trước sự giàu có và quyền lực ngày càng tăng của Trung Quốc. Họ chỉ ra việc WHO hết lời khen ngợi phản ứng của Trung Quốc đối với đại dịch COVID-19. Các quan chức cơ quan này đã bảo vệ những hành động ban đầu của họ khi nói đến cuộc chiến chống lại virus COVID-19, lưu ý rằng nhiều người vẫn chưa biết về loại virus này vào tháng Giêng.

Thiện Thành (Theo CNN)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?