Ba đứa trẻ phạm lỗi, ba cách xử lý và ba kết quả khác nhau…

26/09/15, 08:37 Đọc & Suy ngẫm

Tình yêu thương, tấm lòng bao dung, tinh thần vị tha là chìa khoá giải quyết cho mọi vấn đề, ấy cũng là đạo làm người. Nó có thể cảm hoá mọi tội lỗi, mọi lỗi lầm.

Có 3 đứa trẻ chơi ở trong rừng, do sơ ý đã bị làm rách quần. Đối diện đứa con của mình, với ống quần bị rách và khuôn mặt thấp thỏm sợ hãi, 3 người mẹ đã có 3 thái độ xử sự khác nhau.

Người mẹ thứ nhất tát thẳng tay, cộng thêm những lời trách mắng, sau đó vẫn không quên nghiêm khắc cảnh cáo đứa trẻ: “Lần sau không được phép vào rừng chơi nữa!”.

Người mẹ thứ 2 không đánh cũng không mắng, lặng lẽ vá lại vết rách trên ống quần cho con, và để lại một vết chỉ may dài trên ống quần.

Người mẹ thứ 3 an ủi con: “Không sao, có đứa trẻ nào mà không ham chơi đâu, bố con hồi còn trẻ còn nghịch hơn cả con ấy chứ”. Người mẹ này còn lấy chỉ mầu, thêu lên chỗ rách một bông hoa, hình như trước đó vốn là một bông hoa.

Dĩ nhiên, cùng 1 vấn đề được giải quyết với 3 phương thức khác nhau sẽ dẫn đến 3 kết quả khác nhau:

Người mẹ thứ nhất khiến cho trẻ cảm thấy sợ hãi thất vọng thậm chí là tổn thương, đứa trẻ không còn cách nào khác là sống trong sự quản chế của người mẹ. Cha mẹ càng quản chế con chặt chẽ, con trẻ sẽ càng muốn vượt qua, tìm mọi cách để phá bỏ những thứ mà chúng cho là đang trói buộc mình, theo đó sẽ là những sai lầm.

Người mẹ thứ 2 không có gì đặc biệt, vô thưởng vô phạt, đứa trẻ sẽ học được cách thuận theo hoàn cảnh tự nhiên. Tuy nhiên, chúng cũng sẽ cảm thấy đôi chút bứt rứt, không hiểu mẹ chúng đang nghĩ gì và làm như thế là đúng hay sai. Điều này thể hiện sự nhẫn chịu và khoan dung của người mẹ, nhưng hãy để cho trẻ biết được suy nghĩ và sự quan tâm của bạn. Một đứa trẻ luôn phải sống trong những suy đoán về cảm xúc, sẽ nuôi dưỡng những hoài nghi, ngờ vực. Điều này sẽ khiến chúng ngày càng thiếu tự tin.

Người mẹ thứ 3 là một người mẹ ưu tú trong cách giáo dục, bà đã dùng một bông hoa để khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ, nụ cười của người mẹ này khiến cho đứa trẻ học được sự khoan dung, khiến cho đứa trẻ giữ được sự tự tin và sức sáng tạo. Nụ cười còn cho thấy sự yêu thương và tinh tế của người mẹ, giúp chúng hiểu rằng mẹ của chúng tuyệt vời biết bao.

Quát mắng, đánh đập, đe dọa chưa bao giờ là một phương thức hay để giáo dục con.

Bạn nghĩ xem mình sẽ là người mẹ thứ mấy nhé?

Theo daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?