Australia: Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng các trại giam giữ người Hồi Giáo

24/12/18, 15:33 Trung Quốc

Một báo cáo gần đây của Australia cho biết, Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động của các trại giam giữ ở khu vực phía Tây nước này. Đây là nơi hàng trăm ngàn người Hồi Giáo đang được tập trung trong những trại giam được mô tả như là trung tâm chuyển hóa.

Australia: Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng các trại giam giữ người Hồi Giáo. Ảnh 1
Một nhóm người Duy Ngô Nhĩ trên một chuyến tàu đến Thượng Hải năm 2014. (Ảnh: Reuter)

Hình ảnh vệ tinh được ghi lại tại khu vực Tân Cương cho thấy rằng: Nơi này không chỉ tồn tại 28 trại giam riêng biệt, mà còn có nhiều phân khu khác nhau. Dường như các trung tâm giam giữ vẫn đang tiếp tục được mở rộng để phục vụ cho chương trình nghị sự lớn của chính quyền Bắc Kinh. Hoạt động đó được xem là một phần trong kế hoạch kiểm soát dân số Hồi Giáo ở Tân Cương tốt hơn.

>>> “Công xưởng đen” tại Tân Cương, nơi nhà tù biến thành trại lao động cưỡng bức

Theo đó, các thông tin chi tiết về hình ảnh vệ tinh được công bố còn cho thấy tổng diện tích các khu trại đã tăng hơn 400% kể từ năm 2016. Đây chính là kết quả có được sau quá trình nghiên cứu của Viện Chính sách Chiến lược Australia và quân đội Australia.

Rõ ràng việc mở rộng các khu trại giam giữ kể trên hoàn toàn tương thích với những lời chỉ trích đang ngày càng tăng cao của các cựu tù nhân, người thân của họ và cả cộng đồng quốc tế. Hiện vấn đề đã được lan xa và phạm vi cũng được mở rộng trên các báo cáo của phương tiện truyền thông toàn cầu.

Bà Sophie Richardson, Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã gọi các hình ảnh và báo cáo vừa qua là sự bổ sung đáng kể cho các bằng chứng ngày càng tăng về chiến dịch đàn áp người Hồi giáo.

trại lao động tân cương
Một trại lao động bên ngoài thị trấn Đạt Phản Thành ở Tân Cương, vào ngày 12/7/2015 còn là vùng hoang vu, đến 22/4/2018 đã xuất hiện một khu nhà khổng lồ (Ảnh chụp màn hình Google Earth)

Bà nói với tờ Fox News rằng: “Đây là một sự kiện quan trọng mới góp phần cho thấy, chính phủ Trung Quốc đang thực hiện hành vi vi phạm nhân quyền quy mô lớn ở khu vực Tân Cương”.

“Việc xuất hiện các cơ sở hạ tầng mới có sự liên quan mật thiết với những hành vi lạm dụng xảy ra bên trong các cơ sở này”.

Bà thậm chí còn khẳng định rằng: “Chính phủ Trung Quốc đang “xem tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục và các phong tục truyền thống riêng biệt của cộng đồng này là mối đe dọa chính trị”.

Quay trở lại với các hình ảnh vệ tinh kể trên, chúng cho thấy những cơ sở được hiển thị phần lớn giống như các nhà tù. Bởi những công trình này có cấu trúc hoàn chỉnh với hàng rào bảo vệ và tháp canh giữ nghiêm ngặt. Bài báo mô tả, thực chất là họ bị trừng phạt và các khu tập trung giống các trại tù hơn là những gì chính quyền Trung Quốc gọi là ‘sự cải tạo trong các trung tâm giáo dục’.

Theo ước tính, có khoảng 14 triệu công nhân Trung Quốc đang sinh sống ở khu vực Tân Cương và hầu hết họ là thành viên của các nhóm dân tộc Hồi giáo. Căng thẳng đã bùng lên giữa chính phủ Trung Quốc và người Duy Ngô Nhĩ, một trong những nhóm thiểu số nổi bật ở Trung Quốc, những người luôn tìm cách thiết lập quyền tự trị lớn hơn.

Đến thời điểm hiện tại, phía chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra lời tuyên bố về số người cụ thể đang bị giam giữ trong trại tập trung. Nhưng các báo cáo gần đây đã cho thấy con số này có thể lên đến hàng trăm nhìn người và thậm chí 1 triệu người.

Một số người thân của những người bị giam giữ được hưởng tự do ngôn luận bên ngoài Trung Quốc cho biết, những người bị giam giữ đã chết trong các trại tập trung hoặc chết ngay sau khi họ được thả ra.

Các quan chức Trung Quốc đã bác bỏ các báo cáo về một hệ thống giam giữ hàng loạt nhằm nô dịch hóa người dân, thay vào đó họ nói rằng các khu trại này chỉ là các trường dạy nghề nhằm giải quyết vấn đề bạo lực trong khu vực. Vừa qua, một phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc cũng từ chối bình luận về báo cáo mở rộng các khu trại.

Các hình ảnh trên được đưa ra khi một hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ thảo luận về hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc tại Geneva vào tuần tiếp theo. Chủ đề về các trại tập trung ở Tân Cương đã được thảo luận mạnh mẽ trong các hội nghị bàn tròn quốc tế, ngay cả trước khi có báo cáo về các hình ảnh vệ tinh.

Theo một bài báo trên tờ Wall Street Journal, các nhà ngoại giao Anh từng đến khu vực Tân Cương vào tháng 8/2018 đã xác định rằng, những báo cáo về các khu trại tập trung là “chính xác”.

Bài báo còn cho biết: “Chính quyền Trung Quốc đã thay đổi tình hình ở Tân Cương quá nhanh đến mức các nước khác không có mấy thời gian để đưa ra các phản ứng có ý nghĩa thực sự”.

>>> Leo thang vi phạm nhân quyền: ĐCSTQ cưỡng bức trẻ em vào “trại mồ côi”

>>> Trẻ em Trung Quốc sẽ không còn được thừa hưởng tín ngưỡng từ thế hệ đi trước

Tú Văn, theo Fox News

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!