Amber Heard suýt vướng vòng lao lý vì cún cưng

28/05/22, 10:41 Thế giới

Giữa lúc cuộc chiến pháp lý với chồng cũ Johnny Depp đang diễn ra vô cùng căng thẳng, Amber Heard lại bị tái điều tra vụ từng gian dối giấy tờ nhập cảnh cho thú cưng vào Australia. 

Giữa lùm xùm với chồng cũ, Amber Heard bị tái điều tra vụ từng gian dối giấy tờ nhập cảnh cho thú cưng vào Australia. (Ảnh: Internet)

Fox News dẫn nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia (DAWE) cho biết, giới chức nước này vẫn tiếp tục điều tra cáo buộc khai man của nữ diễn viên Amber Heard trong vụ nhập cảnh thú cưng hồi năm 2015.

Cáo buộc nhấn mạnh: “Amber biết chính sách nghiêm ngặt nhưng bất chấp điều đó và thực hiện hành vi vận chuyển động vật trái phép vào đất liền”. 

Theo quy định của Australia, vật nuôi phải được cách ly, kiểm dịch trong vòng 10 ngày đối với lần đầu tiên được mang vào nước này. Vì vụ điều tra có liên quan đến lời khai của Amber ở phiên tòa đang diễn ra ở Mỹ, nên DAWE không thể có bất kỳ bình luận nào thêm.

Hình ảnh Amber Heard ôm chó cưng được ghi lại. (Ảnh: Time).

Cơ quan chức năng đã khởi động lại vụ điều tra từ tháng 10/2021 khi DAWE bắt đầu thu thập dữ liệu, thông tin và lời khai từ các nhân chứng ở hải quan. Và sau khi thu được, Giám đốc Văn phòng Công tố đã xem xét liệu bằng chứng có đủ để tiếp tục theo đuổi vụ việc.

Ép nhân viên nhận tội thay nếu không sẽ đuổi việc

Trước đó, vào năm 2015, Amber Heard đã mang 2 thú cưng Boo và Pistol thuộc giống chó yorkshire đến Australia thăm nam diễn viên Johnny Depp – nơi anh đang ghi hình cho bộ phim ‘Cướp biển vùng Carribean 5’

Chó Yorkshire hay còn được biết đến bằng những cái tên khác như Yorkshire Terrier hay chó sục Yorkshire, loài chó này xuất thân từ vương quốc Anh, nằm trong top những chú chó đẹp nhất thế giới với vẻ ngoài kiêu sa, sang chảnh. 

Chó Yorkshire nằm trong top những chú chó đẹp nhất thế giới. (Ảnh: Apkpure)

Nhìn tổng thể, chúng là giống chó nhỏ và khá xinh xắn. Chiều cao đến 23cm và trọng lượng tối đa 3,2kg. là một con vật nhỏ đẹp đẽ. Bản tính thân thiện với người, giống chó yorkshire rất thích hợp, vui vẻ hơn khi sống trong một căn hộ, chứ không phải nơi hoang dã, là nơi bộ lông dài, rậm của chúng, dễ bị nhiễm đủ thứ mùi.

Trước kia, ở Yorkshire, loài chó này chuyên được dùng để lùng chuột trong những nhà máy sản xuất bông vải, ngày nay, chúng được nuôi rộng rãi nhờ kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo, dễ thích ứng, nhưng chúng đôi khi cũng hay cáu kỉnh và hung dữ. Mặc dù được xem là chó kiểng, nhưng thực chất chúng thuộc dòng chó săn khỏe mạnh, nếu có dịp, chúng cũng trổ tài săn bắt cầy, cáo và đặc biệt là chuột theo đúng cách thức của tổ tiên chúng truyền lại. 

Chó Yorkshire là giống chó rất phổ biến ở Châu Âu tuy nhiên ở Việt Nam thì còn hiếm thấy. Vì thế, so với những loài chó khác trên thị trường Việt Nam thì chó Yorkshire được bán ở mức giá khá cao và được chia làm 4 phân khúc:

Từ 7-10 triệu đồng là mức giá cho những chú Yorkshire Terrier được sinh tại Việt Nam tuy nhiên không có giấy tờ, được chính những người chủ nuôi nhân giống rồi giao bán.

Từ 10 – 15 triệu đồng: Ở mức giá này thì chó Yorkshire đa phần được nhập khẩu từ Thái Lan. Tuy nhiên không có giấy tờ.

Từ 15 -25 triệu đồng sẽ mua được những chú chó được nhập khẩu từ Thái Lan có đầy đủ thông tin về gia phả, các giấy tờ và bảo hiểm.

Trên 50 triệu đồng, là mức giá cao nhất của giống chó Yorkshire. Ở mức giá này  người mua sẽ sở hữu một chú chó được nhập khẩu từ Châu Âu, có bộ gen thuần chủng, chất lượng tốt, được đảm bảo sức khỏe và có đầy đủ giấy tờ. 

Trở lại với vụ việc Amber Heard mang 2 cún cưng Boo và Pistol tới Australia. Khi đó Amber nói Kevin Murphy, cựu quản lý bất động sản của Johnny Depp, chịu trách nhiệm giấy tờ nhập cảnh hợp pháp cho vật nuôi. Tuy nhiên, khi bị giới chức Australia ‘sờ gáy’ cô lại khai rằng vì di chuyển trên chiếc chuyên cơ riêng nên đã không khai báo với hải quan.

Trước tuyên bố của Amber, Murphy thừa nhận chính nữ diễn viên đã gây áp lực bắt anh phải nói dối vấn đề thủ tục, nếu không sẽ bị buộc thôi việc. “Amber ép tôi thừa nhận rằng bằng cách này hay cách khác, lỗi đều nằm ở tôi, do tôi mà giấy tờ chưa được hoàn thành để tôi có thể nhận lỗi thay cô ấy”, Murphy cho biết.

Johnny Depp và Amber Heard đến tòa án sơ thẩm Southport vào tháng 04/2016 ở Gold Coast, Australia để nghe xử vụ khai man giấy tờ nhập cảnh vật nuôi. (Ảnh: Matt Roberts)

Ngoài vụ gian dối giấy tờ nhập cảnh cho thú cưng, Amber còn bị tố khai báo sai trên thẻ thường trú nhập cư vào Australia. Cụ thể, cô đã đánh dấu ‘không’ cho câu hỏi: ‘Bạn có nhập khẩu thứ gì hay không?’.

Liên quan đến vụ việc trên, Barnaby Joyce – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thời điểm đó, hiện là Phó thủ tướng Australia – đã yêu cầu Johnny Depp và Amber Heard phải đưa cún cưng rời khỏi Australia ngay lập tức, nếu không sẽ bị cưỡng chế, buộc phải từ bỏ chúng một cách không nhân nhượng.

“Anh ấy là Johnny Depp nhưng không đồng nghĩa với việc được miễn trừ khỏi luật pháp Australia. Nếu chúng ta để những ngôi sao nổi tiếng có cơ hội lần thứ 2 đến đất nước (và phá luật), tại sao chúng ta không phá luật cho mọi người?”, ông Barnaby cho biết trên ABC.

Đối diện mức án 7 – 14 năm tù

Vụ lùm xùm khiến 2 diễn viên trên phải thuê máy bay tư nhân để chở Boo và Pistol trở lại Los Angeles, Mỹ.

Amber ban đầu bị buộc tội hình sự vì nhập cảnh trái phép động vật và cố ý cung cấp tài liệu giả hoặc gây hiểu nhầm, đối diện mức án 10 năm tù nhưng sau đó chỉ bị bắt nộp phạt 1.000 USD. Tuy nhiên theo Fox News, khi chính phủ Australia quyết định khởi động lại vụ điều tra, nhiều khả năng mức phạt của nữ minh tinh Hollywood sẽ không dừng lại ở con số 1.000 USD.

Căn cứ vào chi tiết Kevin Murphy thừa nhận hành vi nói dối, bị Amber ép khai man, Chris Melcher – luật sư nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ nhận định, nếu lời khai mới nhất của Murphy được tin tưởng, chính phủ Australia có đủ bằng chứng buộc tội Amber là chủ mưu khai man hoặc làm suy đồi công lý, với mức án từ 7 – 14 năm tù. 

Lấy tên Phó thủ tướng Australia đặt cho cún cưng

Luật sư Chris Melcher nêu hàng loạt lý do chính đáng để người Australia tẩy chay Amber. Cụ thể, nữ diễn viên không chỉ đe dọa an toàn sinh học quốc gia bằng việc nhập cảnh bất hợp pháp Boo và Pistol, mà còn đưa Murphy ra làm ‘bia đỡ đạn’, lừa tòa án để nhận được sự khoan hồng.

Thêm nữa, Amber còn cố ý đặt tên cho chó cưng là Barnaby Joyce sau khi bị Phó thủ tướng Australia yêu cầu ‘hãy đưa chó trở lại Mỹ’. Hành động này bị chỉ trích dữ dội vì xúc phạm đến vị chính trị gia nổi tiếng. Dù Phó thủ tướng Australia cho biết ông ‘ổn’ với điều đó, nhưng ở góc độ luật pháp, luật sư Melcher khẳng định tòa có thể căn cứ vào chi tiết này để buộc tội Amber nặng hơn.

Việc Amber lấy tên Phó thủ tướng Australia đặt cho chó còn làm liên lụy đến danh tiếng của Johnny Depp, khiến cả 2 chẳng những không được tha thứ mà còn mang tiếng ‘đạo đức giả’.

Cụ thể, sau khi bị khởi tố vì vụ việc trên, cặp sao đã bày tỏ sự hối hận thông qua video ca ngợi nước bạn, hướng dẫn du khách tôn trọng luật pháp khi đến Australia. “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc không khai báo Pistol và Boo. Bảo vệ Australia là việc quan trọng. Đây là đất nước tuyệt đẹp với những loài thực vật, động vật và con người tuyệt vời. Australia có luật an toàn sinh học rất nghiêm ngặt và khi bạn bất tuân luật lệ, người dân sẽ nói chuyện thẳng thắn với bạn. Do vậy hãy khai báo mọi thứ khi tới Australia!”, cả hai diễn viên nói trong video

Dân mạng sau đó đã lan truyền đoạn clip trên và cho rằng đây là ‘tác phẩm’ thể hiện diễn xuất tuyệt vời của cặp sao Hollywood, nhất là Amber Heard.

Theo Hoàng Thượng Net

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?