Âm mưu xâm chiếm Mỹ: TQ sẽ điều quân đến các trang trại điện mặt trời đội lốt lực lượng an ninh?

17/06/20, 15:54 Thế giới

Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khoảng thời gian ngấm ngầm, đã có được chỗ đứng tại Mỹ. Hầu hết các nhà máy điện mặt trời bao phủ phần lớn phía Tây Nam nước Mỹ, thực chất đang thuộc sự kiểm soát và điều hành bởi quân đội Trung Quốc. 

Đảng Cộng Sản Trung Quốc sau khoảng thời gian ngấm ngầm, đã có được chỗ đứng tại Mỹ. Hầu hết các nhà máy điện mặt trời bao phủ phần lớn phía Tây Nam nước Mỹ. (Ảnh qua SCP)

Một số nhà phân tích cảnh báo, vào một ngày nào đó “những tế bào thụ động” này sẽ thức tỉnh, và tiếp quản nốt phần còn lại. 

Vậy phần còn lại ở đây là gì? Đó là những gì đang ngày một thêm căng thẳng vào ngay lúc này, cùng với cuộc biểu tình từ dân chúng sau cái chết của George Floyd.

Trong chương trình The Common Sense Show, Dave Hodges nhận định, giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công “bình minh đỏ” từ Trung Quốc vào Mỹ, sẽ bao gồm việc gia tăng các hành vi khủng bố trong khu vực, nhằm gây bất ổn xã hội và mở đường cho nước đi cuối cùng. 

Nếu so sánh tình hình hiện tại với cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân khét tiếng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm 1968, thì mục tiêu hiện giờ của Trung Quốc là tiếp tục phá hủy, và gây chia rẽ nước Mỹ đến mức có thể tiến hành nhanh chóng được kế hoạch tấn công “chia để trị”, khiến cho Mỹ phải đầu hàng. 

“Cái chết của George Floyd đã cấp cho ‘thế lực ngầm’ cái cớ để duy trì các cuộc bạo loạn trên khắp cả nước, nhằm mục đích thúc đẩy một cuộc chiến gây bất ổn quốc gia”, ông Hodges nhận định về những âm mưu hung bạo đang được tiến hành nhằm gây suy yếu Hoa Kỳ.

Ông nói thêm: “Các tổ chức khác cũng sẽ tham gia vào đợt tấn công này. Kẻ thù thực sự của Mỹ là ĐCSTQ. Và lực lượng chủ đạo đằng sau những cuộc tấn công của chính quyền Trung Quốc nhắm đến Mỹ được cho là phiến quân ISIS (Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria)”. 

Trung Quốc sắp dùng lực lượng quân đội để tấn công Mỹ. (Ảnh qua AP)

Trung Quốc sắp dùng lực lượng quân đội để tấn công Mỹ?

Nhắc về các trang trại điện mặt trời tại Mỹ, việc kiểm soát và quản lý của Trung Quốc với nhiều cơ sở điện mặt trời, đã giúp chính quyền quốc gia này tạo ra một “vùng an toàn”, nơi lực lượng quân đội Trung Quốc gồm cả nam và nữ, sẽ lặng lẽ tập hợp để vừa lập ra phương án tiếp theo, vừa đóng vai trò là “đội ngũ an ninh”. Và hầu hết người dân Mỹ vẫn không thể định hình rõ được những gì đang xảy ra ngay trước mắt họ. 

Dave Hodges nhận định rằng, Mỹ sẽ sớm bị trực tiếp tấn công quân sự bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc, nghĩa là các máy bay của Mỹ, cả loại quân sự và dân sự đều sẽ hứng chịu bom đạn từ Trung Quốc. Ông lý giải, điều này có thể xảy ra vì các trang trại điện mặt trời tại Mỹ có liên quan mật thiết đến quân đội của ĐCSTQ.

Thượng nghị sĩ Harry Reid đã đưa ra những thỏa thuận cùng các công ty năng lượng Trung Quốc, do quân đội Trung Quốc điều hành. Toàn bộ nhân viên quản lý các trang trại thuộc những dự án này đều có liên kết mật thiết với quân đội Trung Quốc.

“Điều này bao gồm các cảng nội địa (như Thành phố Kansas) phải chịu sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc theo Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ – một thỏa thuận thương mại được cho là mưu phản, mà một cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ – bà Hillary Clinton đã ngầm chấp thuận, và tham gia vào các thỏa thuận vốn được hình thành từ trước khi bà nhận nhiệm kỳ của mình. 

Theo ông Dave Hodges, Cinta – một công ty sở hữu hầu hết các trang trại điện mặt trời trên khắp miền Tây nước Mỹ là một mặt trận của quân đội Trung Quốc. Gần như tất cả nhân viên làm việc tại các trang trại này đều là quân lính Trung Quốc, lực lượng này đã và đang từng bước chiếm được chỗ đứng trên đất Mỹ.

Cựu Thống đốc California – Jerry Brown cũng là người trong cuộc khi ông đề cập đến Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc trong chiến lược CALEXIT của mình. 

Dave Hodges cho hay, khi sắp xếp lại các chi tiết chúng ta sẽ thấy rõ được rằng, các trang trại điện mặt trời là một mặt trận của quân đội cộng sản Trung Quốc. 

Việt Anh (theo Fox News)

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?