Động đất mạnh 6,3 độ Ritcher tại New Zealand

06/01/15, 16:51 Thảm họa

Một trận động đất 6 độ Ritcher đã xảy ra tại khu vực Christchurch, New Zealand sáng Thứ Ba (6/1) vốn trước đó đã được các quan chức cảnh báo nguy hiểm từ dư chấn sau vụ địa chấn hồi tháng 9.

Công nhân và cảnh sát được huy động tập trung tại đống đổ nát của tòa nhà CTV ở Christchurch hôm Thứ Ba (6/1) để tìm kiếm nạn nhân.(Carys Monteath/Christchurch Press/Reuters)
Một công nhân giúp người đàn ông bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ cẩn thận tìm kiếm nạn nhân khác trong đống đổ nát xuất hiện sau trận động đất hôm Thứ Ba (6/1) tại đường Manchester ở Christchurch. (Martin Hunter/Getty Images)
Lực lượng cứu hộ giúp đỡ một phụ nữ bị thương từ trong đống đổ nát của tòa nhà Pyne Gould Guinness Corp tại Christchurch, hôm Thứ Ba (6/1). (Richard Cosgrove/Christchurch Press/Reuters)
Một tòa nhà đổ sụp trên đường phố sau trận động đất 6,3 độ Richter. Các nhà địa chất cho rằng đây là dư chấn từ trận động đất 7,1 độ Ritcher không gây thương vong trong tháng 9. Trận động đất hôm Thứ Ba (6/1) gây thiệt hại nhiều và nguy hiểm hơn bởi vì tâm chấn chỉ cách trung tâm thành phố khoảng gần 10 km, và rơi vào ngày làm việc. (Martin Hunter/Getty Images)
Một phần của Nhà thờ Blessed Sacrament tại Christchurch trở thành đống đổ nát. (David Wethey/NZPA/AP)
Các mảnh vỡ của đống đổ nát chôn vùi chiếc xe tại một gara đậu xe hôm Thứ Ba (6/1) ở Christchurch. (Martin Hunter/Getty Images)
Nước ngập Bexley, một vùng ngoại ô của Christchurch, khi tác động mạnh của trận động đất khiến hàng nghìn lít nước và phù sa đổ vào các đường phố. (Mark Mitchell/New Zealand Herald/AP)
Công nhân cố gắng dập tắt một đám cháy tại tòa nhà của Trường King’s Education, nơi một nhóm sinh viên Nhật Bản được cho là đang mắc kẹt bên trong. (Mark Mitchell / New Zealand Herald/AP)
Một nhóm người đi khảo sát một trong những tảng băng bị nứt vỡ tại hồ Tasman sau trận động đất 6.3 độ Ritcher ở Christchurch, hôm Thứ Ba (6/1). (Denis Callesen/NZPA/AP)
Những người sống sót chăm sóc cho nhau tại Christchurch đêm Thứ Ba (6/1). (REUTERS/Christchurch Press/Don Scott)

Theo Boston.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?