Thời tiền sử đã có giày thời trang?

27/09/11, 23:38 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Cả giày săngđan và giày mũi kín đều đã được làm ra, không chỉ để dùng mà còn vì lý do thời trang.

 

Nhiều tài liệu giáo khoa hiện nay luôn cho rằng khoảng 10.000 năm trước là “thời kỳ đồ đá”, thời kỳ mông muội, loài người sống hoang dã, không biết dệt vải may áo đi giày… Tuy nhiên, đó chỉ là một học thuyết bị mặc nhận và tuyên truyền quá rộng rãi, đến mức khiến người ta quên rằng thực ra không có nhân chứng nào sống từ thời đó cho đến tận ngày nay để chứng minh cho giả thuyết ấy.

Vào năm 1938, nhà khảo cổ Luther Cressman thuộc trường Đại học bang Oregon nước Mỹ đã khai quật hang Fort Rock Cave, nằm tại một gò đất núi lửa nhỏ gần miệng núi lửa Fort Rock ở vùng trung tâm bang Oregon. Cressman đã tìm thấy hàng chục đôi giày của “người tiền sử” bên dưới một lớp tro núi lửa cổ xưa. Về sau, nhiều đôi giày tương tự được tìm thấy trong các lớp trầm tích của nhiều hang động khác ở vùng lòng chảo Northern Great Basin, Bắc Mỹ.

Thời tiền sử đã có giày thời trang? - Tin180.com (Ảnh 1)

Một trong số những đôi giày tiền sử được tìm thấy ở hang Fort Rock Cave, niên đại khoảng 10.000 năm trước

Ngày 2/7/1998, hãng thông tấn CNN đưa tin: “Những đôi giày cổ 8.000 năm tuổi được phát hiện trong hang Arnold Research Cave ở bang Missouri nước Mỹ cho thấy thời trang giày dép là không có gì mới mẻ…”.   

Thời tiền sử đã có giày thời trang? - Tin180.com (Ảnh 2)Thời tiền sử đã có giày thời trang? - Tin180.com (Ảnh 3)

2 trong số những chiếc giày tiền sử được tìm thấy ở hang Arnold Research Cave, niên đại khoảng 8.000 năm trước

Thời tiền sử đã có giày thời trang? - Tin180.com (Ảnh 4)Michael O’Brien thuộc trường Đại học Missouri và các cộng sự thuộc trường Đại học bang Louisiana nước Mỹ đã sử dụng một máyPhổ kế gia tốc khối (accelerator mass spectrometer) để ước định niên đại cho những đôi giày này bằng phương pháp C14. Kết quả cho thấy đôi giày cổ nhất trong số những đôi giày tìm thấy ở hang này đã có từ 8.400 năm trước. Michael O’Brien cho biết: “Tôi rất bất ngờ. Trước đó tôi đã cho rằng nó chỉ 3.000 năm chứ không phải là 8.000 năm tuổi.Tôi nghĩ điều đó là quá phi lý đến mức tôi đã phải lấy một mẫu thử thứ hai”.

Một số đôi giày này là săngđan mũi nhọn. Những đôi giày khác có mũi kín bo tròn.“Một số đôi giày có bọc gót bo tròn như loại dép đi trong phòng ngủ, số khác có dây quàng gót chân giống như ở những đôi giày của phụ nữ”, Michael O’Brien nói.

Hầu hết những đôi giày này được làm từ một loại vải bền chắc được dệt từ những loài cây có sợi.O’Brien nói rằng chất liệu chủ yếu nhất là từ một loài cây giống như cây ngọc giá. Lá của cây này được phơi khô, tước ra dệt lại và may thành giày, giống như những đôi giày làm bằng vải bạt của chúng ta ngày nay.

Cả giày săngđan và giày mũi kín đều đã được sáng tạo không những để dùng mà còn cả lý do thời trang. O’Brien nói: “Nhìn một số trong những đôi giày này bạn sẽ thề là chúng được may ở một khu chợ Mexico nào đó!”.

Những đôi giày này còn rất bền. Trong số 35 mẫu được tìm thấy, có 20 mẫu vẫn còn nguyên vẹn hoặc gần như nguyên vẹn, mặc dù đã 8.000 năm tuổi. O’Brien cho biết tay nghề thủ công căn bản của những người thợ giày thượng cổ là giống với ngày nay.

“Họ đã chẳng phát minh ra thứ gì mà ban đầu thấp kém rồi tốt dần lên theo thời gian. Những đôi giày cổ xưa nhất được làm cũng tốt và phức tạp y như những đôi giày về sau này”.

O’Brien cho rằng sự đa dạng chủng loại và mẫu mã trong từng chi tiết cho thấy người cổ xưa quan tâm đến phong cách và thời trang.

Minh Trí

(tổng hợp)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời