Ngoại tình – Quả báo chấn động: Người mất mạng, kẻ gia đình tan vỡ

06/06/22, 15:37 Thế giới tâm linh

Ngoại tình chính là một hành vi tà dâm. Chuyện này trời đất không dung, thần quỷ phẫn nộ. Một khi có cái tâm này, tuy chưa làm nhưng cũng đã tổn hại đến âm đức rất nhiều. Kẻ thật sự phạm tà dâm không chỉ bản thân gặp nạn mà còn mang tai họa đến cho gia đình, con cháu.

Ngoài tình chính là một hành vi tà dâm. (Ảnh minh họa qua Eva)

Tà dâm chính là tạo ra tội ác tày đình trong thời gian ngắn. Đây là lý do tại sao tất cả những người phạm tội tà dâm, có người bị mất mạng, có người mất tiền, có người tan vỡ gia đình, có người tuyệt tự. Hoặc vốn trong mệnh có số giàu sang phú quý, thì sẽ bị mất hết, chỉ có thể sống nghèo khó thất vọng cả đời. 

Hoặc vốn là được trường thọ, phúc lớn, thì lại gặp bạo bệnh chết trẻ. Hoặc vốn là có vợ hiền lương thục đức, thì lại thành người phóng túng dâm loạn.

Quá khứ có người nhìn thấy quả báo của tội tà dâm là nghiêm khắc nhất. Chẳng hạn, người phản bội vợ mình, ngoại tình gian dâm, trong địa ngục phải chịu khổ 500 kiếp, sau đó trải qua 500 kiếp làm lừa ngựa, rồi đầu thai thành kỹ nữ.

Lập mưu hãm hiếp góa phụ và nữ tu, bại hoại luân lý, thì phải chịu tội trong địa ngục 800 kiếp, sau đó đầu thai thành cừu hoặc lợn để bị giết 800 lần, rồi sau tái sinh thành người tàn tật. 

Tôn ti lẫn lộn, tà dâm với trẻ em, bại hoại cương thường, trong địa ngục phải chịu khổ 1.500 kiếp, sau đó đầu thai thành rắn, chuột trong 1.500 kiếp. Sau khi được làm người thì sẽ chết trong bụng mẹ, hoặc chết trong vòng tay của một đứa trẻ, nói chung là không thể sống thọ.

Tất nhiên, những điều này có thể không đại diện cho tổng thể, và các chi tiết cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng đủ để nói rõ về mức độ nghiêm trọng của tội tà dâm.

Tà dâm vốn đã là tội vô cùng nghiêm trọng, dẫn dắt người khác tà dâm với mình thì tội lỗi càng nặng thêm. Nỗi khổ ở địa ngục đau đớn không thể tả. Nếu bước vào địa ngục vô gián, thì sẽ không có ngày siêu thoát. Những hưởng lạc phóng túng ở nhân gian kỳ thật đều là rất ngắn, vậy nên không thể bất chấp hậu quả phía sau. Mong bạn có thể suy nghĩ sâu xa.

Tử Vi (Theo Minh Huệ Net)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?