Trung Quốc có thể “tiếp quản” Đài Loan vì tham vọng chất bán dẫn

18/10/21, 13:51 Thế giới

Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ cảnh báo: Khát vọng dẫn đầu thế giới về vi mạch có thể là động lực khiến Bắc Kinh muốn “tiếp quản” Đài Loan tự trị, Epoch Times đưa tin.

Một nhân viên Trung Quốc đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ làm việc trên dây chuyền sản xuất chip thông minh ở Tứ Hồng, thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 16/2/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Đài Loan là nơi có các nhà máy bán dẫn lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới, bao gồm nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC).

“Hiện tại, không có cơ sở nào có thể so với Đài Loan về năng lực và sản xuất vi mạch [Mạch tích hợp],” công ty nghiên cứu IC Insights có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

“Trung Quốc gặp khó khăn lớn là không thể sản xuất các thiết bị vi mạch tiên tiến nhất cho nhu cầu hệ thống điện tử trong tương lai – một vấn đề mà họ tin rằng có thể giải quyết được thông qua việc thống nhất với Đài Loan bằng mọi phương cách cần thiết.”

Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ “thống nhất” với hòn đảo dân chủ, vì mục tiêu “bảo vệ chủ quyền,” dù chưa bao giờ cai trị Đài Loan.

Các nhà nghiên cứu cho biết Bắc Kinh khao khát năng lực sản xuất chip máy tính hàng đầu thế giới của hòn đảo này.

Trung Quốc, là nhà nhập khẩu chip lớn nhất thế giới, nằm ở cuối chuỗi giá trị chất bán dẫn.

Năm ngoái, Hoa Kỳ đã đặt ra các hạn chế xuất khẩu đối với gã khổng lồ viễn thông của Trung Quốc Huawei và hãng đúc vi mạch bản địa lớn nhất SMIC, “khiến Trung Quốc gặp khó khi cạnh tranh trong các ngành công nghiệp vi mạch và điện tử trong tương lai,” IC Insights cho biết.

Theo phát hiện của họ, “nếu kết hợp lại, Trung Quốc và Đài Loan sẽ nắm giữ khoảng 37% công suất vi mạch toàn cầu, gần gấp 3 lần so với Bắc Mỹ.”

Ngày nay, dù là máy giặt, thiết bị điện tử hay máy bay chiến đấu, hàng triệu sản phẩm đều phụ thuộc vào vi mạch máy tính, còn được gọi là chất bán dẫn, để cung cấp năng lượng cho thiết bị điện tử. Các chip nhỏ hơn đi kèm với hiệu suất tốt hơn nhưng để chế tạo đòi hỏi phải có công nghệ và thiết bị tiên tiến hơn.

Nghiên cứu của IC Insights cho thấy Đài Loan và Hàn Quốc là 2 quốc gia duy nhất có thể sản xuất chip dưới 10 nm, tức một phần trăm micromet. Hiện tại, TSMC của Đài Loan nắm giữ thị phần lớn nhất (63%) về vi mạch, công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới, trong khi Samsung có trụ sở tại Hàn Quốc nắm giữ 37% còn lại.

Các công nhân sản xuất chip LED tại một nhà máy ở thành phố Hoài An, thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 16/6/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Tình trạng thiếu chip toàn cầu kéo dài do đại dịch đã làm nổi bật tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược của Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất chip.

Theo báo cáo của IC Insights, các xưởng đúc bán dẫn độc lập chuyên dụng của Đài Loan được dự báo sẽ đại diện cho gần 80% tổng thị trường đúc vi mạch trên toàn thế giới vào năm 2021, theo báo cáo của IC Insights.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy các công ty của người Đài Loan nắm giữ gần 90% tổng công suất vi mạch của Đài Loan. Ngoài ra, Đài Loan cũng chiếm thị phần lớn nhất về công suất của bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào trên thế giới tính đến tháng 12/2020.

Theo IC Insights: “Dù nền kinh tế Đài Loan sẽ sụp đổ nếu Trung Quốc cố gắng tiếp quản đảo quốc này bằng quân sự, nền kinh tế của Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.”

“Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có sẵn sàng chấp nhận những khó khăn tương đối về kinh tế trong ngắn hạn để đổi lại lợi ích lâu dài khi có một lượng lớn năng lực sản xuất vi mạch hàng đầu thế giới dưới sự kiểm soát của họ trong nhiều năm tới hay không.”

TSMC gần đây đã công bố kế hoạch vào ngày 14/10, liên quan đến việc mở một nhà máy mới tại Nhật Bản vào năm 2024 để đáp ứng nhu cầu lâu dài về chip.

Cùng ngày, Tổng giám đốc bộ phận thương mại của Ủy ban châu Âu cho biết trong một diễn đàn ảo rằng Liên minh châu Âu và Đài Loan là những đối tác tự nhiên với những giá trị được chia sẻ khi nói đến chất bán dẫn.

Gã khổng lồ chip Đài Loan cũng cho biết vào năm 2020 rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy trị giá 12 tỷ USD ở bang Arizona, để giúp Hoa Kỳ giảm bớt sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng công nghệ chủ chốt của nước ngoài.

Hồi tháng 6, TSMC cho biết việc xây dựng đã bắt đầu.

Cổ phiếu của TSMC đã tăng hơn 3% vào thứ Sáu (15/10) sau khi công ty công bố lợi nhuận cao hơn dự kiến ​​trong quý thứ ba, so với mức tăng 1,3% trên thị trường lớn hơn.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời