10 lễ hội âm nhạc đình đám nhất thế giới

06/09/11, 10:03 Tin Tổng Hợp

– Hãy cùng điểm lại 10 lễ hội âm nhạc có quy mô lớn nhất thế giới và thu hút được nhiều sự chú ý nhất từ trước đến nay.

10. Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella Valley ở Indio, California (Mỹ)

Được tổ chức bởi Goldenvoice, công ty con của AEG Live, lễ hội này diễn ra trong 3 ngày và luôn thu hút được nhiều sự chú ý của các cư dân ở Indio, California (Mỹ) lẫn các du khách nước ngoài.

 

Chỉ tính riêng trong năm nay, đã có tới hơn 100.000 người tham dự lễ hội này. Thường thì mỗi năm Goldenvoice sẽ tổ chức lễ hội này từ ngày 15 – 17/4. Tuy nhiên, trong năm 2012 tới, do ngày tổ chức trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần nên dự kiến số lượng khách tham dự sẽ đạt kỉ lục.

9. Lễ hội Summer Sonic ở Osaka và Tokyo (Nhật Bản)

 

Mặc dù mới chỉ tồn tại được 10 năm nay, nhưng lễ hội Summer Sonic đã nhanh chóng trở thành một trong số các sự kiện âm nhạc lớn nhất ở Nhật Bản. Tại lễ hội, người ta có cơ hội được thưởng thức các thể loại nhạc như rock và pop. Lễ hội này kéo dài trong 2 ngày (13 – 14/8) và được tổ chức tại Tokyo lẫn Osaka – hai thành phố thú vị nhất ở đất nước này.

8. Lễ hội Ozzfest ở Mỹ

 

Lễ hội này do huyền thoại nhạc rock Ozzy Osbourne và vợ ông – bà Sharon Osbourne nghĩ ra vào năm 1996. Tại lễ hội này, du khách tham dự sẽ tha hồ được thả mình trong không khí rock cực mạnh.

Ozzy và Black Sabbath cũng thường biểu diễn vào lễ bế mạc của lễ hội. Trong năm 2011, hiện chưa rõ thời gian lễ hội được tổ chức, tuy nhiên, theo dự kiến, vào tháng 8/2012, họ sẽ lại tái ngộ người yêu nhạc.

7. Lễ hội Cambridge Folk ở Cherry Hinton (Anh)

 

Lễ hội này thường được tổ chức ở Cherry Hinton thuộc Cambridge (Anh) và lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1965. Nó đã trở thành một trong những sự kiện âm nhạc hàng đầu ở châu Âu và là một trong những lệ hội lâu năm, nổi tiếng nhất thế giới.

Trong năm nay, lễ hội đã được tổ chức từ ngày 28 – 31/7 vừa qua tại Cherry Hinton Hall.

6. Lễ hội T in the Park ở Kinross, Scotland

 

Đây là một lễ hội âm nhạc khá lớn ở Anh, được tổ chức hàng năm tại đây kể từ năm 1994 – thời điểm 17.000 người yêu nhạc tụ tập tại công viên Strathclyde Country ở Balado, Scotland.

Trong năm 2011, lễ hội này thu hút được khoảng 85.000 người và trở thành một trong những sự kiện được đánh giá cao nhất trên thế giới. T in the Park vừa được tổ chức vào 8 – 10/7 vừa qua.

5. Lễ hội Lollapalooza ở Chicago (Mỹ)

 

Lễ hội này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991. Trong năm 2011, nó được tổ chức vào ngày 5 – 7/8 tại Chicago, Illinois, Mỹ.

4. Lễ hội Isle of Wight ở Anh

 

Lễ hội này giờ được tổ chức tại công viên Seaclose thuộc Newport, Isle of Wight ở miền nam nước Anh. Vào những năm 1960, anh em nhà Foulk đã đứng ra tổ chức lễ hội này.

Kể từ khi nó đi vào hoạt động thường niên từ năm 2002, nhiều nghệ sĩ và ban nhạc có tên tuổi hàng đầu ở Anh đã tham gia vào sự kiện này, trong đó bao gồm nhóm nhạc Rolling Stones, Paul McCartney, Muse, Stereophonics, Donovan, Ray Davies, Robert Plant và David Bowie.

Năm nay, nó được tổ chức từ ngày  10 – 12/6 tại Isle of Wight.

3. Lễ hội Reading & Leeds ở Anh

 

Reading & Leeds là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, được tổ chức tại Reading và Leeds ở Anh từ ngày 27 – 29/8 hàng năm.

2. Lễ hội Fuji Rock ở tỉnh Niigata, Nhật Bản

 

Thường thì có hơn 200 nghệ sĩ Nhật Bản và quốc tế tham gia vào sự kiện này. Lễ hội Fuji Rock lần đầu tiên được tổ chức tại núi Phú Sĩ vào năm 1997. Kể từ năm 1999, nó được tổ chức tại khu nghỉ mát Naeba Ski ở tỉnh Niigata. Trong năm nay, lễ hội đã được tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 8 ở tỉnh Niigata.

1. Lễ hội Glastonbury ở Pilton, Anh

 

Được khởi xướng bởi nông dân Michael Eavis ở thung lũng Somerset, lễ hội Glastonbury đang ngày càng mở rộng quy mô để trở thành sự kiện lớn, được yêu thích nhất thế giới.

Theo thường lệ, người ta thường mở hội từ ngày 22 – 26/6 ở Pilton (Anh).

Minh Quân

 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời