Những sự thật ít biết về công nương Diana

26/08/14, 01:07 Cuộc sống

Công nương Diana từng 2 lần nhận điểm O khi còn đi học. Sau khi qua đời, bà được trao giải Nobel Hòa bình vì các hoạt động từ thiện của mình.


Công nương Diana được cha là Bá tước Spencer thứ 8, ông John Spencer Viscount nuôi dưỡng sau khi cuộc hôn nhân với mẹ bà là Frances Spencer bị đổ vỡ.

Sau khi ly hôn với vợ, Bá tước John Spencer Viscount đã tái hôn với Raine – con gái của nhà văn lãng mạn nổi tiếng thời đó Barbara Cartland. Bà đã trở thành mẹ kế của Công nương Diana.

Công nương Diana là bạn thân của nhiều nhà lãnh đạo, nhân vật nổi tiếng thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Gianni Versace trong thế giới thời trang; George Michael và Michael Barrymore ở Hollywood; nam ca sĩ Elton John. Trong đó, năm 1997, Elton John đã viết lại bài hát “Something About The Way You Look Tonight” và lấy tên mới là “Candle In the Wind” để tưởng niệm sự ra đi bất ngờ của công nương Diana. Elton John đã biểu diễn bài hát này tại lễ tang của công nương, nghi lễ được truyền hình trực tiếp và theo dõi bởi hơn 33 triêu người dân Anh.


Công nương Diana ngưỡng mộ những người phụ nữ mạnh mẽ trong đó có Mẹ Teresa, Madonna và Bà đầm thép Margaret Thatcher.

Đám cưới của Công nương Diana với Thái tử Charles ngày 29/7/1981 tại nhà thờ St. Paul được xem là một sự kiện lớn trên toàn thế giới. Sự kiện này đã được phát sóng truyền hình tại 74 quốc gia, với sự theo dõi của 750 triệu người.

16 năm sau đó, tang lễ của cô Công nương Diana được phát sóng trên truyền hình tại nhiều quốc gia trên thế giới, với sự theo dõi của 2,5 tỷ người.

Công nương Diana từng mời siêu mẫu Cindy Crawford tới Cung điện Buckingham dùng bữa ăn tối bởi Hoàng tử William rất hâm mộ nữ minh tinh này.

Ít ai có thể ngờ được rằng, Công nương Diana từng 2 lần nhận điểm O khi đi học và thường nói đùa về thành tích học tập kém của mình.

Công nương Diana đã hỗ trợ, tham gia hơn 100 tổ chức từ thiện trong đó có Chiến dịch tháo gỡ bom mìn ở nhiều nước sau chiến tranh. Vài tháng sau khi qua đời, Công nương Diana được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1997.


Công nương Diana là người rất thích thể thao, nổi tiếng với các hoạt động bơi lội, trượt tuyết, aerobic.

Theo kienthuc 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời