Thêm 10.011 ca nhiễm, 184 ca tử vong; TP.HCM đã qua đỉnh dịch COVID-19

27/09/21, 09:01 Việt Nam

Bộ Y tế tối ngày 26/9 thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 10.011 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 5.313 trường hợp cộng đồng. Trong 7 ngày qua số ca nhiễm mới trung bình trong nước là 9.938 ca/ngày. 

Thêm 10.011 ca nhiễm mới, 184 ca tử vong do Covid-19. (Ảnh qua NLD)

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, trong ngày 26/9, tiểu ban điều trị thông báo ghi nhận 184 ca tử vong mới liên quan đến Covid-19 tại 12 tỉnh, thành phố. 

Cụ thể, các ca tử vong mới ghi nhận tại TP.HCM (131),  Long An (4), Bình Dương (26), Đồng Nai (9), Tây Ninh (2), An Giang (4), Kiên Giang (2), Tiền Giang (2), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Đà Nẵng (1), Quảng Ngãi (1), Nghệ An (1).

Số bệnh nhân nặng hiện đang điều trị là 4.321 ca, trong đó có 728 trường hợp đang thở oxy dòng cao HFNC, 2.723 đang thở oxy qua mặt nạ, 119 bệnh nhân đang thở máy không xâm lấn, 719 bệnh nhân thở máy xâm lấn và 32 ca điều trị ECMO.

TP.HCM đã qua đỉnh dịch COVID-19

Chiều ngày 26/9, trong buổi họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM, đại diện Sở Y tế TP cho biết việc chống dịch đang có hiệu quả tốt, TP.HCM đã qua đỉnh điểm của dịch bệnh.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn được Sở Y tế TP đánh giá dựa trên 5 chỉ số trong dự thảo hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do Bộ Y tế công bố. 

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, vừa qua, TP đã triển khai 22 đoàn kiểm tra đánh giá các quận, huyện, phường, xã. Hiện còn quá sớm để đánh giá Thành phố đang mức độ nào, TP sẽ có tổng kết sau.

Hiện, TP có 3.286 giường ICU (là giường có hệ thống máy thở và các thiết bị y tế hiện đại), đảm bảo đủ tốt cho người dân khi gặp phải tình huống ở cấp độ cao nhất.

Về kế hoạch thu hẹp bệnh viện dã chiến thì tùy theo tình hình dịch bệnh, Sở sẽ có kế hoạch, lộ trình thu hẹp các giường bệnh, cơ sở điều trị, thu dung phù hợp. Với các bệnh viện dã chiến xây dựng từ các cơ sở giáo dục, TP sẽ dần thu hẹp từ nay đến hết 2021 để trả lại trường học.

Theo bà Mai, việc chống dịch đang ở mức độ có hiệu quả rất tốt, TP đã qua đỉnh điểm của dịch bệnh.

Từ nay đến cuối tháng 9/2021, bệnh viện ở “vùng xanh” như Bệnh viện đa khoa Củ Chi, Bệnh viện quận 7 sẽ trả lại công năng, tham gia điều trị bệnh nhân bình thường.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời