Bà Phương Hằng mỗi ngày hỗ trợ bệnh viện 1500 lít oxy, chi 1 tỷ đô xây 10 nhà máy găng tay

27/07/21, 18:46 Việt Nam

Không chỉ hỗ trợ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) mỗi ngày 1.500 lít oxy để chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19, chi 1 tỷ đô để xây dựng 10 nhà máy sản xuất găng tay y tế phục vụ việc phòng chống dịch Covid-19, bà Hằng còn khẳng định bản thân sẵn sàng dành khu trung tâm thương mại rộng 4000m2 của mình để làm bệnh viện dã chiến nếu đất nước cần.

Doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. (Ảnh qua Dân Trí)

Trong video livestream mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng ‘lò vôi’ đã có những chia sẻ về việc hỗ trợ chống dịch Covid-19 của hai vợ chồng mình.

Bà nhận định rằng hiện nay tiền không quan trọng bằng oxy và tiết lộ về việc mỗi ngày Đại Nam đều cung cấp 1.500 lít oxy cho bệnh viện Chợ Rẫy để phục vụ bệnh nhân chữa Covid-19. 

“Nguồn oxy thì chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục để phục vụ cho y tế, tôi livestream như thế này thì các bác sĩ bệnh viện đều lắng nghe và họ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi mà chúng tôi có nguồn oxy tiếp tế.

Nếu bây giờ bỏ ra 1.000 tỷ và oxy để thở cứu người thì cái nào quý hơn hả mọi người. Một ngày 1.500 lít oxy quý vị tưởng tượng xem có giá trị không quý vị”, bà Hằng cho biết. 

Bên cạnh đó, bà cũng khẳng định bản thân sẵn sàng dành khu trung tâm thương mại rộng 4000m2 để làm bệnh viện dã chiến nếu đất nước cần. “Khu dân cư 100ha của tôi ở trên Bình Phước có một trung tâm thương mại 4000m2 tôi đã xây dựng xong, khi mà cần sẽ trưng dụng, 4000m2 có thể làm rất nhiều chuyện”, bà Hằng nói.

Chi 1 tỷ đô xây 10 nhà máy găng tay hỗ trợ chống dịch Covid-19

Ông Dũng lò vôi miệt mài làm 20 tiếng/ngày tại nhà máy găng tay y tế. (Ảnh qua Tuổi Trẻ & Xã Hội)

Theo báo Doanh nhân Việt Nam, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng trước đó đã đầu từ 1 tỷ đô vào 10 nhà máy gang tay y tế, 2 trong số 10 nhà máy sắp đi vào hoạt động. Lô hàng đầu tiên sẽ được tặng cho nhà nước để phòng chống dịch Covid-19.

Theo chia sẻ của bà Hằng thì 10 nhà máy gang tay trên có diện tích hơn 30ha, thuộc 2 công ty là Công ty cổ phần Glove Đại Nam và Công ty cổ phần Glove Hằng Hữu. Găng tay tại các nhà máy này được làm hoàn toàn bằng công nghệ mới nên sẽ nhẹ hơn, dai hơn những gang tay thông thường. 

Hai trong số 10 nhà máy sắp đi vào hoạt động. Lô hàng đầu tiên sẽ được tặng cho nhà nước để phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh cắt từ clip)

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời