Báo cáo: FBI đảo ngược tuyên bố, thừa nhận đã biết trước ‘kế hoạch tấn công Capitol’

15/01/21, 14:42 Thế giới

Một báo cáo mới tuyên bố rằng Cục Điều tra Liên bang đã biết trước đó một ngày rằng những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch xâm nhập vào cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 ở Washington, D.C., và sẽ kết thúc bằng bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

Báo cáo: FBI đảo ngược tuyên bố, thừa nhận đã biết trước ‘kế hoạch tấn công Capitol’
Bạo loạn ở Capitol. (Ảnh: Leah Millis/Reuters)

Theo The Washington Post, một báo cáo từ văn phòng FBI ở Norfolk, Virginia, có nội dung mâu thuẫn với tuyên bố rằng không có cảnh báo nào về vụ bạo lực đã khiến cảnh sát Capitol bị bất ngờ.

Cụ thể, cảnh báo của FBI được cho là có trong một “tài liệu nội bộ” được đưa ra một ngày trước khi xâm nhập Điện Capitol.

“Kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2021, FBI Norfolk đã nhận được thông tin chỉ ra rằng các cuộc gọi với nội dung bạo lực để phản ứng lại việc ‘phong tỏa bất hợp pháp’ sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Washington, D.C.,” tài liệu này cho biết.

Theo The Post, bản ghi nhớ nội bộ báo cáo một chủ đề trực tuyến thảo luận về bạo lực tại tòa nhà Capitol, có trích đoạn sau:

“Hãy sẵn sàng chiến đấu,”. “Quốc hội cần phải nghe tiếng kính vỡ, cửa bị đá vào, và máu từ những người lính nô lệ BLM và Pantifa (thuật ngữ châm biếm antifa) của họ đổ ra. Bạo lực. Ngừng gọi đây là một cuộc tuần hành, hoặc mít tinh, hoặc một cuộc biểu tình. Tới đó sẵn sàng cho chiến tranh. Chúng tôi có được Tổng thống của chúng tôi hoặc chúng tôi chết. KHÔNG CÓ GÌ khác ngoài điều này.” 

Đáng nói, theo ông Steven Sund, cảnh sát trưởng sắp mãn nhiệm của Lực lượng cảnh sát Capitol, cho biết quan chức an ninh của cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã cản trở nỗ lực kêu gọi hỗ trợ từ Vệ binh quốc gia vào hôm 6/1. Bên cạnh đó, ít nhất một cá nhân tham gia vụ bạo lực đã được xác nhận là thành viên nòng cốt của antifa.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời