Thủ tướng điện đàm với Trump về “thao túng tiền tệ”, Mỹ hỗ trợ VN gần 170 triệu USD

23/12/20, 08:29 Việt Nam

Ngày 21/12, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỉ đô la. Trong đó có gần 170 triệu đô la hỗ trợ Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump, giải thích về chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau ở Hà Nội ngày 27/2/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau ở Hà Nội ngày 27/2/2019. (Ảnh: AFP)

Trước đó, lưỡng viện Mỹ đã thông qua một dự luật cứu trợ hơn 5000 trang, dự chi hơn 900 tỉ USD. Số ngân sách này được cấp theo điều khoản Hỗ trợ Kinh tế Song phương và Hỗ trợ An ninh Quốc tế, thuộc hạng mục dành cho Bộ Ngoại giao Mỹ, các hoạt động ở nước ngoài và chương trình liên quan.

Tuy nhiên có nhiều điều trong dự luật đã vấp phải sự phản đối từ các nhân sĩ xã hội, các dân biểu và nghị sĩ. Ví dụ Trung tâm Kennedy được cứu trợ 14 triệu USD trong khi tất cả các nhà hàng phải đóng cửa vì lệnh phong tỏa sẽ không được hỗ trợ. Rất nhiều người Mỹ đang ta thán vì có quá nhiều tiền chảy ra nước ngoài, bao gồm 170 triệu USD cho Việt Nam, trong khi tiền cứu trợ người dân lại không đủ. Vì thế đã có nhiều người lên tiếng yêu cầu tổng thống Trump phủ quyết dự luật này.

Theo truyền thông quốc tế loan tải, khoản hỗ trợ cho Việt Nam sẽ bao gồm: Khoảng 14,5 triệu cung cấp cho các chương trình y tế và khuyết tật tại những khu vực bị rải chất da cam và nhiễm độc chất dioxin, nhằm giúp đỡ những người bị khuyết tật về vận động nghiêm trọng, hay khuyết tật về phát triển hoặc nhận thức.

19 triệu USD khác sẽ dùng để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến khắc phục hậu quả tại những nơi chịu ảnh hưởng của độc chất dioxin ở Việt Nam, có thể được cung cấp nhằm hỗ trợ chính phủ, bao gồm cả quân đội, vì mục đích này.

Ngoài ra, 2,5 triệu USD sẽ dành cho chương trình hòa giải sau chiến tranh.

Trong một diễn biến ngoại giao với Mỹ khác, Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tối 22/12 cho hay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải thích về chính sách tiền tệ của Việt Nam 6 ngày sau khi bị dán nhãn là “thao túng tiền tệ”.

Facebook Thông tin Chính phủ dẫn thông tin từ cuộc điện đàm cho biết, ông Phúc đã giải thích với Tổng thống Mỹ rằng: “Thủ tướng Chính phủ và Tổng thống Hoa Kỳ đã trao đổi về việc Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) đang tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo Điều khoản 301 của Luật Thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam là nước đang phát triển, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, nên điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế”, Thông tin Chính phủ cho biết.

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, cùng có lợi.

Cũng theo nội dung cuộc điện đàm, Tổng thống Trump nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời chào hỏi thân ái tới người dân Việt Nam. Tổng thống Trump khẳng định rất quý trọng đất nước và con người Việt Nam và mong muốn thăm lại Việt Nam vào thời gian tới.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời