Người dân mất mùa, chuyên gia ĐCSTQ ‘hăm hở’ bước trên thảm đỏ khảo sát mùa màng

05/10/20, 10:19 Trung Quốc

Trong khi Trung Quốc đang mất mùa trên diện rộng, những bức ảnh cho thấy quan chức ĐCSTQ đang ‘hăm hở’ bước trên thảm đỏ để khảo sát mùa màng lại tiếp tục lan truyền trên mạng. Sự lạm quyền của chính quyền độc tài đã vấp phải nhiều chỉ trích từ người dân Trung Quốc.

Người dân mất mùa, chuyên gia ĐCSTQ ‘hăm hở’ bước trên thảm đỏ khảo sát mùa màng. (Ảnh: NTDTV)

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức tại địa phương, vào ngày 28/9, một nhóm chuyên gia do Đới Cảnh Thụy – một viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và một giáo sư của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc dẫn đầu đã đến cánh đồng ngô tại làng Lưu Trại, huyện Kỳ Tân, thành phố Hạc Bích để khảo sát giống ngô “Yudan 9953” – một giống ngô mới với năng suất được gọi là “phá kỷ lục” trên mỗi hecta, đã được “thử nghiệm sản xuất và nghiệm thu”

Trong bối cảnh mất mùa lương thực và thậm chí không có thu hoạch trên diện rộng bởi thiên tai xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau của Trung Quốc, chính quyền đã tổ chức cái gọi là “nghiệm thu sản xuất” phóng đại này, rõ ràng là một hoạt động tuyên truyền, mục đích là để xoa dịu nỗi lo của người dân về tình trạng “thiếu lương thực”.

Tuy nhiên, các thông tin liên quan do các đài truyền hình công bố đã làm giảm hiệu quả của chiến dịch tuyên truyền lần này của ĐCSTQ. Các cảnh quay trên phương tiện truyền thông nhà nước cho thấy, Đới Cảnh Thụy cùng các chuyên gia và quan chức khác đang “hăm hở” bước đi trên con đường trải bằng thảm đỏ ở cánh đồng ngô. Thảm đỏ vừa dài vừa rộng, gần như phủ kín cả lối đi, đến nỗi giày da của các quan chức chuyên gia không dính một hạt bụi nào.

Có cư dân mạng đã cắt ảnh từ video để đăng tải lên mạng xã hội trong và ngoài nước. Sau khi chứng kiến những bức ảnh này, cư dân mạng đã lên án gay gắt động thái của chính quyền Trung Quốc.  

Một cư dân mạng phẫn nộ nói rằng, nếu bàn chân của các quan chức ĐCSTQ thực sự “cao quý” như vậy thì việc kiểm tra đất trồng trọt sẽ hoàn toàn “uổng công vô ích”.

Có người còn chia sẻ một đoạn video khác quay cảnh các quan chức ĐCSTQ bước đi trên thảm đỏ để “khảo sát mùa màng”, và chỉ ra rằng việc như thế này không phải là hiếm hoi gì.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?