Hoa Xuân Oánh bị chế giễu vì tuyên bố 93% người dân hài lòng với ĐCSTQ

18/07/20, 11:40 Trung Quốc
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tiết lộ rằng, kể từ ngày 3/1, tổng cộng có 30 lần thông báo với Mỹ về thông tin tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa kiểm soát.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tiết lộ rằng, kể từ ngày 3/1, tổng cộng có 30 lần thông báo với Mỹ về thông tin tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa kiểm soát. (Ảnh: Epoch Times)

Trong một cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 13/7, một phóng viên đã hỏi: Gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã tweet rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tồn tại vấn đề nghiêm trọng về giữ chữ tín, phía Trung Quốc đánh giá nhận xét này như thế nào? Câu trả lời của Hoa Xuân Oánh đã khiến cư dân mạng không ngừng chế giễu.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo nói ĐCSTQ không đáng tin, Hoa Xuân Oánh lập tức phản pháo: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo nổi tiếng là “nói láo và lừa dối làm vinh quang”. (Ảnh: TH)

Đầu tiên Hoa Xuân Oánh – người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: Mọi người đều biết rằng Pompeo nổi tiếng vì lấy “nói láo và lừa dối làm vinh quang”. Một người như vậy đã hoàn toàn mất uy tín, lại còn đi chỉ trích uy tín của các quốc gia khác chẳng phải là rất vô lý hay sao?

Tuy nhiên, vào ngày 17/6, Dương Khiết Trì – Uỷ viên Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương đã gặp ông Pompeo ở Hawaii. Nếu ông Pompeo thực sự giống những gì Hoa Xuân Oánh nói, là “Một người đã hoàn toàn mất uy tín”; “Nổi tiếng nói láo, lấy lừa dối làm vinh quang”, vậy các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đặc biệt trịnh trọng chạy đến Hawaii để gặp ông ấy chẳng phải là chuyện nực cười vô lý hay sao?

Hoa Xuân Oánh sau đó đã trích dẫn một báo cáo từ Đại học Harvard nói rằng: “Theo báo cáo, mức độ hài lòng của người dân Trung Quốc đối với chính quyền trung ương vượt quá 93%. Tỷ lệ ủng hộ cao như vậy có thể khiến chính khách Mỹ cảm thấy ghen tị mà không cách nào đạt được.” Bà cũng tuyên bố rằng, những người đó “phải chăng là có ác ý muốn công kích ĐCSTQ” và muốn “kích động mối quan hệ huyết nhục giữa người dân Trung Quốc và ĐCSTQ”.

Hoa Xuân Oánh nói nghe rất hùng hồn, như thể bà ta không biết có bao nhiêu người Trung Quốc, bao gồm cả các quan chức trong hệ thống ĐCSTQ đang âm thầm nguyền rủa cái ĐCSTQ này. Nếu quả thật ĐCSTQ cùng nhân dân Trung Quốc là quan hệ huyết nhục, thì lẽ nào lại có nhiều người như vậy âm thầm ở đằng sau mắng chửi nó hay sao?  Đã là như vậy thì chẳng lẽ còn cần chính khách Mỹ phải đứng ra “khiêu khích” nó? Tôi thấy Hoa Xuân Oánh đúng là đang phùng mồm trợn mắt mà nói càn!

Những lời phát biểu vô căn cứ của Hoa Xuân Oánh đã bị cư dân mạng không ngừng chế giễu:

  1. @ Vô Phi Tĩnh Tiết nói: Sao không nói thành 100% luôn đi.
  2. @ JG- Kiện Ninh : 7% kia đoán chừng là muốn nói giảm xuống một chút.
  3. @ Ví Ái Phì Nhất Thứ: Trước tiên, cho tôi biết 7% còn lại là ai.
  4. @ Bay Trong Rừng: Vĩ đại, quang vinh, chính xác.
  5. @ 5C12iaH1znfwkBd: Thử mặt đối mặt mà điều tra xem, Tôi đoán 7% kia nếu không phải tội phạm hình sự thì cũng là đang ngồi trên máy bay bay đi rồi. Dám mặt đối mặt mà điều tra thì tôi cũng sẽ ủng hộ.
  6. @ JeremyWen5: 7% còn lại là toàn bộ danh sách!
  7. @ NAHyHGZ9SGDc9l3: Chế độ độc tài cứng rắn như vậy mà vẫn không thể đạt tới độ hài lòng 100%, vậy là thất bại rồi.
  8. @ Ra cửa quẹo trái đi tới cùng: 93% là quá khiêm tốn rồi, ít nhất phải là 100%, xem ra đây là báo cáo từ các thế lực thù địch nước ngoài, cố gắng làm mất uy tín rồi.
  9. @DogLoudy: Bị giảm mất 7%, các bộ phận liên quan mau chóng hành động đi.

Tác giả: Viên Bân

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?