Trung Quốc vạ miệng khi nói nước Anh vi phạm “Tuyên bố chung Trung-Anh”

10/07/20, 08:33 Trung Quốc
Britain's Prince of Wales (C) shows the way to Chinese President Jiang Zemin as British Prime Minister Tony Blair follows (R) at the end of the ceremony marking the handover of Hong Kong to China Tuesday July 1, 1997. AFP PHOTO POOL/Dylan Martinez / AFP PHOTO / POOL / DYLAN MARTINEZ

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nhiều lần ngụy biện rằng “Tuyên bố chung Trung-Anh” là một “Văn kiện quá hạn”“không nhất thiết phải tiếp tục tuân thủ theo”, nhưng gần đây đã quay sang cáo buộc  Anh “vi phạm” “Tuyên bố chung Trung-Anh”, cư dân mạng chế giễu rằng đây là tự vả vào miệng mình.

Hoàng tử xứ Wales (giữa) của Anh, Thủ tướng Anh Tony Blair (phải) và cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trach Dân trongbuổi lễ đánh dấu việc bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc năm 1997. (Ảnh: AFP)

Vài ngày trước, chính phủ Anh tuyên bố rằng, những người Hồng Kông mà có hộ chiếu nước ngoài của Anh (BNO) sẽ được kéo dài thời gian cư trú tại Anh. Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ cả trong và ngoài nước đã dùng một lực lượng lớn để bôi nhọ sự thiện ý của nước Anh, bao gồm khuyên răn người Hồng Kông đừng “bị nước Anh lợi dụng”, “đến Anh chỉ có thể trở thành dân cấp thấp của nước Anh mà thôi”, v.v.

Trong cuộc họp báo vào ngày 2/7, Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã chỉ trích nước Anh thay đổi chính sách BNO là “vi phạm” bản ghi nhớ trao đổi giữa Trung Quốc và Anh.

Ông còn nói rằng, vào thời điểm đó, phía Anh rõ ràng đã cam kết sẽ không cấp cho người Hồng Kông có hộ chiếu BNO quyền lưu trú tại Anh. Hôm nay họ lại “vi phạm nghiêm trọng cam kết của chính họ”.

Ngay từ một tháng trước, Triệu Lập Kiên cũng từng đưa ra lời phát biểu tương tự. Mà văn kiện được Triệu Lập Kiên đề cập đến, đó là bản ghi nhớ trao đổi Trung-Anh kèm theo “Tuyên bố chung Trung-Anh”, văn kiện này cho đến nay vẫn có thể thấy ở trên trang web của chính phủ Hồng Kông.

Trong bản ghi nhớ này, phía Trung Quốc đã đồng ý rằng những người Hồng Kông trước đây có quốc tịch Anh có thể đi du lịch với hộ chiếu do chính phủ Anh cấp. Phía Anh cam kết sẽ không trao cho những người này quyền ở lại Anh.

Trước đó, các quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh, Bộ Ngoại giao và hệ thống Hồng Kông Macao đã nhiều lần tuyên bố rằng, “Tuyên bố chung Trung-Anh” là một “Văn kiện quá hạn” và Trung Quốc “không nhất thiết phải tiếp tục tuân thủ theo”. Lần này ĐCSTQ cáo buộc chính phủ Anh “vi phạm” tuyên bố, cư dân mạng chế giễu rằng đây là tự vả vào miệng mình.

Ngoài ra, một số phương tiện truyền thông Hồng Kông chỉ ra rằng, chính phủ Anh hiện đang gia hạn thời gian cư trú của những người mang hộ chiếu BNO và không trực tiếp cung cấp quyền cư trú. Cách làm này liệu có vi phạm “Tuyên bố chung Trung-Anh” hay không thì vẫn còn khó xác định.

Trước đây, người Hồng Kông có hộ chiếu BNO chỉ có thể ở lại Anh trong nửa năm. Phía Anh gần đây đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp cho người dân Hồng Kông đủ điều kiện giấy phép cư trú 5 năm để làm việc hoặc học tập tại Anh. Sau đó, họ có thể nộp đơn xin định cư, qua 12 tháng tiếp theo thì có thể nộp đơn xin trở thành công dân Anh, hơn nữa sẽ không giới hạn số lượng người.

Còn có cư dân mạng chỉ ra rằng, ngay cả khi hành động này của Anh không phù hợp với “Tuyên bố chung Trung-Anh”, thì đó cũng là do ĐCSTQ đã vi phạm các cam kết và tuyên bố “mất hiệu lực” từ trước. Bây giờ có tư cách gì mà chỉ trích nước Anh?

Về vấn đề Hồng Kông, không chỉ có Anh bị ĐCSTQ “trả đũa”, mà Canada gần đây cũng bị Triệu Lập Kiên chỉ trích là “can thiệp lỗ mãng vào việc nội bộ của Trung Quốc” vì tuyên bố rằng Canada sẽ dành cho Hồng Kông cách đối xử tương tự như Bắc Kinh vì Hồng Kông đã mất quyền tự trị.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng