Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra trên khắp Ấn Độ

18/06/20, 16:38 Thế giới

Tờ NDTV của Ấn Độ hôm 17/6 cho biết các cuộc biểu tình phản đối và kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc đã nổ ra trên khắp Ấn Độ sau khi 20 binh sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc đối đầu với quân đội Trung Quốc ngày 15/6. 

Phong trào kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc nổ ra trên khắp Ấn Độ. (Ảnh qua Reuters)

Theo NDTV, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra tại các bang Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat và Jammu. Những người biểu tình đã kêu gọi trả thù và cắt đứt quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Hãng tin ANI và PTI của Ấn Độ cho biết, người biểu tình đã đốt cờ Trung Quốc, hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc và hình nộm Chủ tịch Tập Cận Bình. 

Tại Delhi, Hiệp hội Phúc lợi Cư dân (RWA) ở khu vực Defence Colony đã “tuyên chiến với Trung Quốc”. Trong một tin nhắn âm thanh được chia sẻ rộng rãi trên mạng, Thiếu tá về hưu Ranjit Singh, chủ tịch RWA đã chỉ trích vụ giết người là tàn bạo và đề nghị mọi người tẩy chay hàng hóa Trung Quốc.

Bạn hẳn đã biết tất cả những gì vừa xảy ra. Các binh lính và chỉ huy không vũ trang của quân đội Ấn Độ đã bị người Trung Quốc sát hại dã man. Đây hoàn toàn là sự phản bội… là giết người”, ông Ranjit nói.

“Hôm nay, với tư cách là chủ tịch của các bạn, tôi tuyên bố Defence Colony đang có chiến tranh. Thật không may, chúng ta không thể cầm súng đạn, nhưng chắc chắn sẽ có cách khác. Chúng ta có thể cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Và hôm nay, tôi đề nghị tất cả các bạn, ngay lập tức tránh xa hàng Trung Quốc. Nếu có bất kỳ thứ gì của Trung Quốc ở nhà, hãy vứt chúng đi”, ông nói thêm.

Người biểu tình Ấn Độ đốt bỏ hàng hóa Trung Quốc để phản đối quân đội Bắc Kinh. (Ảnh qua Twitter)

Tại Mumbai, hãng tin PTI đã chụp được ảnh cho thấy chính trị gia Ram Kadam thuộc Đảng Bharatiya Janata đang đốt các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất.

Một số cư dân ở thành phố Surat đã đập vỡ một TV LCD của Trung Quốc trước các phóng viên để thể hiện sự phản đối quân đội Bắc Kinh. “Chúng tôi sẽ tẩy chay tất cả các sản phẩm của Trung Quốc. Đã đến lúc chúng tôi dạy cho Trung Quốc một bài học”, hãng tin PTI dẫn lời một trong những người biểu tình.

Hãng tin ANI dẫn lời một người biểu tình ở Patna đề nghị Thủ tướng Narendra Modi cho tiến hành không kích trả đũa Trung Quốc giống như Ấn Độ từng làm với Pakistan.

Phản ứng trước các cuộc biểu tình của người Ấn Độ, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm 17/6 tuyên bố “sẽ cực kỳ nguy hiểm với Ấn Độ khi cho phép các tổ chức chống Trung Quốc khuấy động dư luận khiến căng thẳng leo thang”.

Những người ủng hộ Đảng Bharatiya Jayanta Party (BJP) cầm quyền tổ chức biểu tình chống Trung Quốc tại di tích Cổng Ấn Độ ở thủ đô New Delhi, ngày 17-6. (Ảnh qua Reuters)

Tờ báo cũng chỉ ra nền kinh tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng do đại dịch Vũ Hán, việc tẩy chay hàng Trung Quốc chỉ dẫn đến thiệt hại lớn cho cả 2 nước.

Đây là lần đầu tiên các trường hợp tử vong được báo cáo trong các cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Trung Quốc kể từ năm 1975, khi 4 binh sĩ của lực lượng Assam Rifles thiệt mạng tại khu vực biên giới ở bang Arunachal Pradesh.

Ấn Độ đã cáo buộc nguyên nhân vụ việc là do phía Trung Quốc không giữ cam kết tôn trọng Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) tại thung lũng Galwan, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc rằng binh sĩ Ấn Độ đã vượt qua biên giới.

Video: 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Trung quốc tại biên giới Hy Mã Lạp Sơn

Thùy Linh (Theo NDTV)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc