20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng khi ẩu đả với quân đội Trung Quốc tại biên giới Hy Mã Lạp Sơn

17/06/20, 08:42 Thế giới
Indian army soldiers rest next to artillery guns at a makeshift transit camp before heading to Ladakh, near Baltal, southeast of Srinagar, June 16, 2020. REUTERS/Stringer

Hôm 16/6, Quân đội Ấn Độ cho biết 20 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc, trong một cuộc leo thang căng thẳng lớn và đối đầu kéo dài nhiều tuần giữa 2 cường quốc châu Á, tại một khu vực biên giới tranh chấp ở phía tây dãy Hy Mã Lạp Sơn.

Các binh sĩ quân đội Ấn Độ nghỉ ngơi bên cạnh pháo binh tại một trại trung chuyển tạm thời trước khi tới Ladakh, gần Baltal, phía đông nam Srinagar, ngày 16/6/2020. (Ảnh qua Reuters)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định binh sĩ 2 bên đã có “cuộc chạm trán dữ dội” vào ngày 15/6 tại khu vực biên giới. Họ không đề cập đến thương vong, nhưng Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết cả 2 bên đều có thương vong.

Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết quân đội của họ đã chiến đấu bằng gậy sắt đá, và không dùng súng.

Đây là những hy sinh đầu tiên kể từ sau cuộc xung đột biên giới vào năm 1967, giữa 2 cường quốc có vũ trang hạt nhân, và cũng là 2 quốc gia đông dân nhất thế giới, vì đã không thể giải quyết các tranh chấp dọc theo biên giới.

Trung Quốc và Ấn Độ đã trao đổi các cáo buộc về việc, ai sẽ là bên chịu trách nhiệm cho cuộc đụng độ ngày 15/6 tại sa mạc Ladakh, sau khi các chỉ huy quân sự 2 bên tổ chức các cuộc họp để giải quyết tình hình.

Kể từ đầu tháng 5/2020, hàng trăm binh sĩ của 2 bên đã đối đầu với nhau tại 3 địa điểm, mỗi bên đều buộc tội đối phương xâm phạm biên giới của mình.

Các binh sĩ trong lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ ở Leh, Ladakh. (Ảnh qua Getty Images)

Trong cuộc xung đột gần đây, Trung Quốc đã dựng ít nhất từ 80 đến 100 lều quân sự, mang theo phương tiện và vũ khí hạng nặng, và đã bắt đầu xây dựng các Boongke ở Thung lũng Galwan.

Động thái xây Boongke là chiến thuật mà chính quyền Bắc Kinh thường áp dụng với các quốc gia có chung biên giới với với Trung Quốc, Aparna Pande – nhà nghiên cứu và Giám đốc của Viện nghiên cứu Hudson về Sáng kiến tương lai của Ấn Độ và Nam Á ở Washington nói với Epoch Times.

Vào đêm 15/6, một nhóm binh sĩ đã xảy ra xung đột ở Thung lũng Galwan, quân đội Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố, nói thêm rằng hai bên hiện đã tạm đình chiến.

Hai bên đã thảo luận các cách giảm leo thang, một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tấn công một nhóm binh sĩ Ấn Độ bao gồm một sĩ quan của họ.

“Họ tấn công nhau bằng những thanh sắt, sĩ quan chỉ huy bị thương nặng và ngã xuống, và khi điều đó xảy ra, nhiều binh sĩ đã tràn vào khu vực và tấn công bằng đá,” người đã được thông báo về vấn đề này cho biết.

Bản đồ xác định nơi xảy ra xung độ ở thung lũng Galwan. (Ảnh qua BBC)

Phía Trung Quốc đã mang quân tiếp viện và cuộc ẩu đả diễn ra trong vài giờ, nguồn tin cho biết.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ – Anurag Srivastava cho biết: “Đáng lẽ cả hai bên đã có thể tránh được tổn thất nếu phía Trung Quốc thận trọng làm đúng theo thỏa thuận ở cấp cao hơn”.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã có sự vi phạm nghiêm trọng trong sự đồng thuận của hai nước.

Ấn Độ và Trung Quốc đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi nhưng đẫm máu vào năm 1962, sự nghi ngờ lẫn nhau giữa 2 bên đã leo thang kể từ lúc đó.

Bộ đội biên phòng của 2 bên đã xảy ra các cuộc giao tranh và ẩu đả khi các đội tuần tra đối đầu nhau, nhưng không có tổn thất nào về nhân mạng từ các cuộc đụng độ ở biên giới kể từ năm 1967.

Video: 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Trung quốc tại biên giới Hy Mã Lạp Sơn

“Điều này là cực kỳ, cực kỳ nghiêm trọng, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến bất cứ cuộc đối thoại nào đang diễn ra,” cựu chỉ huy quân đội Ấn Độ – D. S. Hooda nói.

Các chuyên gia quân sự cho biết, một lý do cho sự đối mặt là Ấn Độ đã và đang xây dựng các con đường và sân bay, để cải thiện kết nối và thu hẹp khoảng cách với cơ sở hạ tầng vượt trội của Trung Quốc.

Ấn Độ đã hoàn thành một con đường dẫn đến sân bay tại Galwan vào tháng 10/2019. Trung Quốc đã yêu cầu Ấn Độ ngừng tất cả các công trình xây dựng này.

Phía Ấn Độ cho biết họ đang hoạt động trên Đường kiểm soát thực tế, biên giới thực tế.

Trong một động thái liên quan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 27/5 đã từng tuyên bố rằng, Hoa Kỳ sẵn sàng đứng ra giúp hòa giải tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng cho đến nay, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều không chịu nhờ đến sự can thiệp từ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế.

Thiện Thành  (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!