Truyền thông Mỹ vạch trần dã tâm “trở thành siêu cường” của ĐCSTQ

02/05/20, 11:20 Trung Quốc

Kể từ khi virus Vũ Hán lan rộng toàn cầu đến nay, Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy chương trình nghị sự của mình, muốn lợi dụng thủ đoạn kinh tế, ngoại giao và quân sự để gây ảnh hưởng tới mọi phương diện trên thế giới, cuối cùng thay thế Hoa Kỳ trở thành siêu cường chính của thế giới.

ĐCSTQ muốn thông qua đại dịch viêm phổi Vũ Hán để biến Trung Quốc thành siêu cường của thế giới. (Ảnh: China Daily)

Ngày 29/4, Business Insider đưa tin, trong những tháng gần đây, với sự lan truyền toàn cầu của virus Vũ Hán, chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn cố gắng nhân cơ hội này để củng cố vị thế của mình trên thế giới, đồng thời muốn loại bỏ Hoa Kỳ khỏi vị trí siêu cường quốc.

Bài báo phân tích chỉ ra, ĐCSTQ thúc đẩy chương trình nghị sự của mình chủ yếu thông qua 3 phương diện: 

Đầu tiên là chính sách ngoại giao, cố gắng xây dựng hình ảnh của một quốc gia lớn bằng cách xuất khẩu cái gọi là kinh nghiệm chống dịch.

Thứ hai là đe dọa vũ lực, bằng cách tăng cường kiểm soát Biển Đông, đàn áp người biểu tình Hồng Kông, ngày càng lợi dụng nhiều thủ đoạn quân sự đe dọa Đài Loan để đạt được mục tiêu này.

Cuối cùng là lợi dụng tiền tài, tiếp tục gây ảnh hưởng đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồng thời chèn ép huyết mạch kinh tế của một số nước châu Phi. 

Cụ thể, sau một loạt thất bại trong “ngoại giao chống dịch”, ĐCSTQ dường như càng “ưu ái” hơn đối với thủ đoạn đe dọa bạo lực.

Video: Ngư dân Quảng Ngãi kể lại cảnh bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm

Ngày 18/4, ĐCSTQ bắt đầu trả thù những người biểu tình ở Hồng Kông, hơn 10 nhân vật chủ chốt đã bị bắt giữ. Thời báo New York của Hoa Kỳ cho biết, những vụ bắt giữ này báo hiệu rằng ĐCSTQ sẽ đàn áp các phong trào phản đối chính phủ rộng rãi hơn.

Tạp chí trực tuyến Hoa Kỳ “The Diplomat” đưa tin vào ngày 21/4 rằng, cũng vào ngày 18/4, ĐCSTQ đã thực hiện thêm một bước hành động ở Biển Đông là thành lập hai quận mới cho các thành phố của mình trên đảo Vĩnh Hưng. Đây là những trình tự mà ĐCSTQ thực hiện trong nỗ lực tuyên bố chủ quyền của mình đối với một khu vực nào đó.

Đối với Đài Loan, Al Jazeera đưa tin, vào ngày 23/4, ĐCSTQ đã thăng cấp các cuộc diễn tập quân sự quanh Đài Loan để bày tỏ sự bất mãn với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, người được bầu lại vào đầu năm nay.

Trong suốt tháng 4, ĐCSTQ đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự, bao gồm đưa 5 tàu ​​chiến tiến gần một cách khác thường, tiến hành huấn luyện sức bền trong 36 giờ, và để không quân tại khu vực đó lần đầu thực hiện nhiệm vụ ban đêm.

Tại châu Phi, ĐCSTQ lợi dụng tình trạng nợ nần của các quốc gia đang giãy giụa trong suy thoái kinh tế để thu lợi. ĐCSTQ là quốc gia chủ nợ lớn nhất của châu Phi. Theo số liệu của Trường Nghiên cứu quốc tế (SAIS), chính phủ các nước châu Phi nợ nợ ĐCSTQ lên tới khoảng 143 tỷ đô la.

Ngày 17/4, Tạp chí Phố Wall đưa tin, khi nợ tiếp tục gia tăng, một số chính phủ ở châu Phi đang đang xem xét chuyển tài sản cho chính quyền ĐCSTQ để đổi lấy tiền cứu trợ. Ví dụ, Zambia đang xem xét chuyển mỏ đồng lớn thứ ba của mình cho ĐCSTQ.

Một trong những ví dụ rõ ràng nhất về việc lợi dụng tài chính để gia tăng sức ảnh hưởng là, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đình chỉ tài trợ vốn vào WHO vào đầu tháng 4, ĐCSTQ đã chấp thuận quyên góp 30 triệu đô la Mỹ cho tổ chức này.

John Lee, cựu cố vấn an ninh quốc gia Úc, đã nói với tờ Business Insider rằng, sự đóng góp mới nhất của ĐCSTQ cũng không phải là có thiện chí, mà chỉ là đang nâng cao “lý lịch nông cạn” của nó như là một “nhà cống hiến toàn cầu” trong việc đối phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?