Cướp được Ipad rồi bỏ trốn, tên cướp ‘chịu khó” quay lại để xin thêm mật khẩu

22/07/19, 15:27 Việt Nam

Ngày 21/7, cơ quan CSĐT Công an quận 2 TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Phương (23 tuổi, ngụ quận 2) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, lúc 0h30 ngày 15/7, Phương lái xe máy rảo quanh đi tìm kiếm đối tượng để thực hiện hành vi trộm cắp, thì phát hiện cửa lầu 1 tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định (phường Bình Trưng Tây, quận 2) đang mở.

Đối tượng Huỳnh Thanh Phương, kẻ cướp chiếc iPad rồi quay lại nhà nạn nhân đe dọa để lấy mật khẩu.
Đối tượng Huỳnh Thanh Phương, kẻ cướp chiếc iPad rồi quay lại nhà nạn nhân đe dọa để lấy mật khẩu. (Ảnh: CAND).

Thấy vậy, Phương dừng xe, leo tường đột nhập vào nhà thì thấy nữ chủ nhà đang ngủ. Sau đó, Phương tìm kiếm tài sản và lấy một iPad đem xuống tầng trệt để, rồi tiếp tục lục tìm tài sản khác.

Lúc này, nữ chủ nhà thức giấc, phát hiện có người lạ trong nhà nên đi xuống tầng trệt và gặp Phương. Phương dùng vũ lực kéo nữ chủ nhà vào nhà bếp, lục soát trên người nữ chủ nhà kiếm tài sản nhưng không thấy.

Thấy iPad để ở tầng trệt, nữ chủ nhà giữ lấy thì bị Phương dùng vũ lực, đe dọa, cướp iPad. Sau đó, Phương lấy tài sản cướp được bỏ đi.

Bất ngờ một lúc sau, Phương lại đột ngột quay lại do không mở được iPad nên “chịu khó” đột nhập nhà lần nữa, chỉ để hỏi nữ chủ nhà… mật khẩu để mở iPad. Thấy nữ chủ nhà hoảng sợ và không nhớ mật khẩu iPad, Phương mới chịu bỏ đi.

Video: “Cao thủ” trộm Ipad (nguồn: Nguyễn Đăng Bắc)

videoPlayerId=a25aecd35

Ad will display in 09 seconds

Sau đó, nữ chủ nhà đã đến Công an phường Bình Trưng Tây trình báo vụ việc. Nhận tin báo, lực lượng công an phường phối hợp Đội cảnh sát hình Công an quận 2, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét và tóm cổ Phương ngay sau đó. 

Bước đầu kiểm tra hồ sơ, nhân thân lai lịch tại địa phương, công an xác định Phương nghiện ma túy và có một tiền án “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào ngày 23/4 cũng chuyện xin lại mật khẩu nhưng khôi hài hơn, lần này không phải là một vụ cướp mà là một vụ nhặt điện thoại nhưng hành vi của người này lại không khác một tên cướp.

Quá bức xúc chủ nhân của chiếc điện thoại bị cướp đã đăng tải trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện dở cười dở khóc của mình. Anh kể vô tình mình đánh mất chiếc điện thoại iPhone 7 trong lúc đi rửa xe. Tuy nhiên, điều đáng nói chính là kẻ lạ mặt còn hồn nhiên nhắn tin thông báo nhặt được chiếc điện thoại, đồng thời không quên xin mật khẩu iCloud để sử dụng cho “tiện”, đỡ phải đi bẻ khóa tốn kém.

Co gái kèm một đoạn tin nhắn
Cô gái được nhắc đến kèm một đoạn tin nhắn. (Ảnh qua tinmoi)

Dù nam thanh niên nài nỉ, ngỏ ý được chuộc lại chiếc điện thoại với giá 3 triệu đồng vì cho rằng chiếc điện thoại chỉ là bản lock, nó là vật kỉ niệm và bên trong có tài liệu quan trọng. Thế nhưng bên kia lại tỏ thái độ nước đôi, vừa muốn cho chuộc nhưng lại lo sợ bị vây đánh hoặc báo công an… Cuối cùng, mục đích chính vẫn là xin mật khẩu iCloud để sử dụng luôn vì cô cũng cảm thấy thích chiếc điện thoại này. 

Thậm chí, cô gái còn ngỏ ý mua lại mật khẩu iCloud với điều kiện nam thanh niên phải đưa mật khẩu trước, nếu đăng nhập được thì cô gái này mới chuyển khoản trả tiền. “Không giờ anh bán tài khoản iCloud cho em. Em vào được thì em chuyển khoản tiền cho anh, còn không thì em bẻ khoá xài. Chứ cho anh chuộc sợ không được, em sợ rắc rối, dính đến công an”, kẻ nhặt được chiếc điện thoại nhắn. 

Quá bức xúc với cách suy nghĩ và hành động của người này, chàng thanh niên đành bỏ luôn cái điện thoại và đăng toàn bộ nội dung tin nhắn lên mạng xã hội.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?