Giá điện chính thức tăng lên 8,36% từ hôm nay 20/03

20/03/19, 16:26 Việt Nam

Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương vừa xác nhận thông tin giá điện chính thức tăng 8,36%, tức giá bán lẻ điện bình quân chưa thuế 2019 tăng hơn 140 đồng so với mức bình quân năm ngoái là 1.720 đồng/kWh lên 1.864,04 đồng/kWh.

Chính thức tăng giá điện lên 8,36% từ ngày 20/3. (Ảnh qua Thanh Niên)

Chiều ngày 20/3/2019, chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Quốc Vượng, thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, giá điện sẽ tăng thêm 8,36% bắt đầu từ hôm nay. Cụ thể, giá bán điện bình quân sẽ tăng từ 1.720,65 đồng lên hơn 1.864 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT).

Trước đó vào đầu tháng 3, Bộ Công thương đã thông tin về việc dự kiến sẽ điều chỉnh giá điện vào cuối tháng. Và mức điều chỉnh này cũng là mức điều chỉnh chính thức đã được Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương.

Theo nguồn tin của phóng viên, chính phủ đã có cuộc họp với Bộ Công thương và các bộ ngành liên quan về vấn đề tăng giá khí bán cho điện trước khi có quyết định điều chỉnh giá điện chính thức vào ngày hôm nay. Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh giá điện là biện pháp để lành mạnh hóa tài chính của ngành điện.

Theo đó, cơ quan điều tiết điện lực sẽ xây dựng các mức tăng giá điện cho từng đối tượng khách hàng dựa trên cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Quy định tại Quyết định 28/2015 của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện quy định tỉ lệ giá bán lẻ điện cụ thể cho từng đối tượng khách hàng.

Chia sẻ với phóng viên, Ông Trần Tuệ Quang, Cục phó Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, những điều chỉnh được Bộ Công Thương đưa ra là do sự tăng mạnh về giá của những yếu tố liên quan đến ngành điện như: giá than nội địa, than pha trộn (than nhập khẩu pha than sản xuất trong nước), thuế bảo vệ môi trường đối với than và xăng dầu.

Như vậy, cùng với việc giá than đã được điều chỉnh từ hồi đầu năm, giá khí của điện cũng được điều chỉnh. Và dựa trên mức tăng bình quân, Bộ Công Thương sẽ tính  toán mức điều chỉnh cụ thể cho từng đối tượng, gắn với sản lượng tiêu thụ điện. Đặc biệt đối với các hộ nghèo, hộ chính sách sẽ vẫn được tiếp tục được hỗ trợ với mức 30 KWh/hộ/tháng.

Dự kiến trong buổi chiều ngày hôm nay (20/03), Bộ Công thương sẽ có họp báo chính thức về việc tăng giá điện.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?