Tình tiết mới có thể giúp cựu TGĐ IMF trắng án

02/07/11, 08:35 Tin Tổng Hợp

Một diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi các công tố viên Mỹ tuyên bố không tin tưởng lời khai của cô hầu phòng New York trong vụ cô này tố cáo cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn tấn công tình dục.

 

Nguồn tin báo chí nước ngoài hôm nay (1/7) cho biết, cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn nhiều khả năng sẽ được tuyên trắng án, sau khi các điều tra viên phát hiện những lỗ hổng lớn trong câu chuyện của cô hầu phòng tại khách sạn ở Manhattan đã cáo buộc ông tội xâm hại tình dục vào hôm 25 tháng trước.

 

 

 Dominique Strauss-Kahn xuất hiện tại tòa án ngày 6/6 (Ảnh: Reuters)

 

Được biết, hôm nay (1/7), ông Kahn đã ra hầu tòa ở Manhattan, Mỹ và sẽ ra tòa một lần nữa theo quyết định của tòa án vào hôm 18/7 tới.

Tờ New York Times dẫn lời một nhân viên điều tra cho biết, một công tố viên của tòa án đã thể hiện sự  nghi ngờ lời cáo buộc của nữ hầu phòng khách sạn, vì cô này đã nhiều lần nói dối kể từ khi đưa ra lời tố cáo hôm 14/5 đến nay.

Hôm 29/6, công tố viên đã gặp gỡ và trao đổi với luật sư biện hộ của ông Kahn, đưa ra hàng loạt các chứng cứ cụ thể, ông nói: “Tôi nghĩ vụ kiện này sẽ bị đổ bể và vì các chứng cứ không đủ cấu thành tội phạm, hay nói cách khác, nếu bị kết tội, ông Kahn cũng sẽ bị tội nhẹ hơn, hoặc luật sư của ông sẽ biện hộ đến cùng”.

Một quan chức cho biết, cô hầu phòng khách sạn 32 tuổi này còn bị nghi là có liên quan tới các hoạt động phạm tội như rửa tiền và buôn bán ma túy.

Một nguồn tin tiết lộ, vào hôm 14/5 nguyên cáo cô hầu phòng cáo  buộc ông Kahn  tấn công tình dục,  nguyên cáo đã lén gọi điện cho một người đàn ông bí hiểm. Họ nói về “lợi ích” có được nếu theo vụ kiện chống Strauss-Kahn thành công.

Được biết, người đàn ông bí hiểm trên là một trong những người đã gửi tổng cộng 100.000 USD vào tài khoản của cô hầu phòng trong suốt hai năm qua. Trong đơn xin tị nạn của cô hầu phòng cũng nhắc tới một vụ cưỡng hiếp trước đó.

Theo báo cáo điều tra cho thấy, luật sư biện hộ của ông Kahn đã tố cáo phía cảnh sát mặc cho nữ hầu phòng 3 lần cáo buộc ông Kahn tấn công tình dục, như vậy là không theo trình tự pháp luật. Luật sư yêu cầu tòa án nới lỏng lệnh tại ngoại cho ông Kahn trong thời gian tìm kiếm thêm chứng cứ liên quan.

 

Đỗ Hường (theo Chinanews)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời