Monsanto bị Bayer thâu tóm: Công ty hóa chất bị ghét nhất thế giới có thực sự xóa sổ?

11/06/18, 13:29 Thế giới

Monsanto là công ty hóa chất bị ghét nhất thế giới. Chất độc màu da cam, vũ khí hóa học được sử dụng để tàn phá Việt Nam trong chiến tranh chính là do Monsanto sản xuất. Tuy được Bayer mua lại nhưng Monsanto có thực sự bị xóa sổ?

Tuy được Bayer mua lại nhưng Monsanto có thực sự bị xóa sổ? (Ảnh: wordpress)

Monsanto được thành lập vào năm 1901 với tư cách là một doanh nghiệp hóa chất. Công ty này là tâm điểm của các chỉ trích lớn nặng nề trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 và được mệnh danh là “công ty hóa chất bị ghét nhất thế giới”. Chất độc màu da cam, vũ khí hóa học được sử dụng để tàn phá Việt Nam trong chiến tranh chính là do Monsanto sản xuất.

Dân Mỹ biểu tình phản đối công ty Monsanto. (Ảnh: Waywuwei)

Sau hơn 2 năm đàm phán, tập đoàn Bayer của Đức cuối cùng đã hoàn tất thương vụ mua lại Monsanto với giá 66 tỷ USD. Ngày 4/6/2018, Bayer tuyên bố mọi thủ tục cần thiết đã được hoàn tất. Theo đó, cái tên Monssanto “công ty bị ghét nhiều nhất thế giới” sẽ không còn tồn tại sau 117 năm hoạt động.

Các sản phẩm của Monsanto sẽ được giữ lại tên thương hiệu nhưng giờ đây sẽ trở thành một phần trong danh mục đầu tư thuộc về tập đoàn Bayer.

Những công ty bị thu mua lại thường không bị đổi tên vì đã tạo được thương hiệu trong lòng khách hàng, nhưng với một công ty nhiều tai tiếng như Monsanto thì xóa bỏ tên là lựa chọn hợp lý nhất.

Tuy nhiên ‘Monsanto’ có thực sự đã bị xóa bỏ?

Theo nhiều người, việc cái tên “Monsanto” bị xóa bỏ có thể khiến mọi việc tốt đẹp hơn. Tuy nhiên có thể Bayer đã không thực sự xóa bỏ Monsanto. Bởi vì dù Monsanto đã là dĩ vãng, nhưng các sản phẩm của họ đã trở thành một phần trong danh mục đầu tư của Bayer, dấy lên nhiều tranh cãi cho rằng Bayer là công ty mẹ cuả Monsanto.

Điển hình như thuốc trừ sâu Roundup của Tập đoàn Monsanto. Vào năm 2017, Văn phòng Giám định rủi ro cho sức khỏe môi trường (OEHHA) ở bang California, Mỹ cho biết sẽ đưa glyphosate, hoạt chất chính trong thuốc diệt cỏ Roundup, vào danh sách chất gây ung thư. Cuối năm đó, nghị viện EU đã bỏ phiếu trong một nghị quyết không ràng buộc để cấm loại thuốc trừ sâu này vào năm 2022, nhưng cuối cùng hóa chất này vẫn được cấp giấy phép mới thêm 5 năm nữa.

Thuốc trừ sâu Roundup của Monsanto hết sức độc hại. (Ảnh: internet)

Theo trang Now The End Begins, Monsanto là công ty tai tiếng vì sản xuất các chất độc hủy hoại môi trường, giết chết động vật và cả con người, đường hóa học và chất diệt cỏ là những hóa chất do công ty này sản xuất. Công ty này cũng nằm trong số những nhà sản xuất thuốc DDT, một loại thuốc trừ sâu hiện đang bị cấm.

Monsanto cũng đã áp dụng công nghệ  biến đổi gen (GMO) để tác động và kiểm soát việc sản xuất cây trồng trong nước. Trong vài năm gần đây, công nghệ biến đổi gen của công ty này cũng là mục tiêu phản đối của nhiều cuộc biểu tình. Chỉ vì lợi nhuận mà họ không hề quan tâm đến hàng chục ngàn đời sống của những người bị công nghệ này ảnh hưởng và hủy hoại.

Giờ đây Monsanto đã được Tập đoàn dược phẩm và hóa chất Bayer mua lại, và các sản phảm của Monsanto vẫn được tiếp tục kinh doanh. Bayer đã xóa bỏ cái tên Monsanto trên thị trường, nhưng vẫn tiếp quản độc quyền cung cấp hạt giống cây trồng trên khắp thế giới của Monsanto, đặc biệt là cho nông dân Mỹ.

Ngô biến đổi gen do công ty Monsanto cung cấp hạt giống. (Ảnh: internet)

Và đừng quên, Bayer – công ty mua lại Monsanto – là công ty con của gã khổng lồ dược phẩm IG Farben thuộc Đức quốc xã của Hitler, chính IG Farben đã chế tạo khí Zyklon B được dùng để giết chết hàng triệu người trong các trại tập trung, và người Do Thái chính là nạn nhân được dùng để thí nghiệm các loại thuốc mới.

Video: Binh lính Đức quốc xã thả những viên chất độc Zyklon B của Bayer qua lỗ thông hơi để sát hại các tù nhân trong trại tập trung của Hittler.

>>> Email rò rỉ cho thấy âm mưu tẩy não công chúng của chính quyền Obama

>>> Chính phủ Obama bị cáo buộc cho Iran tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ

Bảo Long, theo NDB

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?