Bàn tay có chữ nhất là tốt hay xấu?

13/06/16, 19:03 Không đặt tên

Chuyên gia số mệnh người Hàn Quốc đã phát hiện ra rằng nhiều người giàu có có đường chỉ tay hình chữ nhất (一). Vậy người sở hữu bàn tay chữ nhất tốt hay xấu?

đường chỉ tay, người giàu có, hình chữ nhất, hình chữ M,
Bàn tay có chữ nhất là tốt hay xấu?

1. Đường chỉ tay hình chữ nhất ()

đường chỉ tay, người giàu có, hình chữ nhất, hình chữ M,

Đường chỉ tay hình chữ nhất.

Kiểu hình chữ nhất ” 一 “ thể hiện tài vận bẩm sinh.

Bàn tay có đường trí tuệ và đường tình cảm nhập làm một và chạy ngang bàn tay. Người có tướng tay kiểu này có tính cách tương đối ngay thẳng, năng lực làm việc rất lớn. Bất kể khó khăn nào họ cũng dũng cảm giải quyết. Với việc dùng tính cách này trong công việc, tài phú sẽ đến với họ.

Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan là người có tướng tay này.

đường chỉ tay, người giàu có, hình chữ nhất, hình chữ M,

Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan

2. Đường chỉ tay “tam xiên”

Biểu thị việc bạn có thể dựa vào sự cố gắng để làm giàu.

Chủ tịch Lee Kun-hee của hãng điện tử “Sam Sung” và ông Chung Ju-Yung người sáng lập của hãng xe “Hyundai” đều có tướng tay này.

đường chỉ tay, người giàu có, hình chữ nhất, hình chữ M,

Lee Kun-hee, Chung Ju-Yung có đường chỉ tay như vậy.

3. Đường chỉ tay hình chữ M

đường chỉ tay, người giàu có, hình chữ nhất, hình chữ M,

Đường chỉ tay hình chữ M.

Đường sự nghiệp đi từ phía cổ tay lên, kết hợp với đường trí tuệ và đường tình cảm, hình thành một chữ M nghiêng. Người có tướng tay kiểu này thông thường chưa đến 40 tuổi đã “công thành danh toại” rồi. Cả danh và lợi đều có, cho nên đường vân tay này thể hiện mạnh nhất tiềm lực của người đại phú hào.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, tỷ phú Mỹ Warren Buffett, ngôi sao bóng rổ Michael Jordan là một trong những người sở hữu tướng tay này.

đường chỉ tay, người giàu có, hình chữ nhất, hình chữ M,

Bàn tay của Barack Obama.

Người sở hữu tướng tay này ngoài việc có tài vận tốt còn dễ dàng thành công trong sự nghiệp đầu tư bất động sản.

Tổng hợp từ daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?