Trung Quốc: Em bé tội nghiệp theo chân mẹ trên mỗi nẻo đường quét rác

29/11/11, 18:32 Tin Tổng Hợp

Các bức chụp một phụ nữ 42 tuổi luôn đưa con đi cùng trên mỗi nẻo đường quét rác vì không có đủ tiền đưa con đi nhà trẻ đã gây xôn xao cộng đồng mạng tại Trung Quốc.

 
Cô Zeng Yueying, người gốc ở tỉnh Hồ Bắc, tới thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang cùng chồng hồi năm 2006 để tìm việc làm. 3 năm trước, họ trở thành các lao công trên đường phố.

Vào một ngày hồi năm ngoái, một người bạn cùng quê đã đùa vợ chồng cô Zeng bằng cách giấu đứa con trai ít tuổi của họ, khiến vợ chồng cô Zeng một phen hoảng hồn vì nghĩ rằng ai đó đã bắt cóc đứa trẻ.


Kể từ đó, cô Zeng luôn đưa con trai Liu Shuai bên mình bất kể đi đâu, kể cả những khi cô đi quét rác trên các đường phố.


Khi được hỏi rằng tại sao vợ chồng Zeng không tính chuyện đưa con tới trường mẫu giáo, cô đáp: “Ai lại không muốn như thế chứ? Nhưng cả hai vợ chồng tôi chỉ kiếm được 2.600 Nhân dân tệ (407USD) mỗi tháng. Làm sao chúng tôi có đủ tiền để gửi con đi lớp”.

Các bức ảnh chụp cảnh mẹ con cô Zeng rong ruổi trên các nẻo đường đã nhanh chóng lan truyền trên Weibo.com, một mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc. Cư dân mạng bình luận với những cảm xúc khác nhau: Cảm thông, cảm động, buồn và không giúp được gì.


Lao động nhập cư từ các tỉnh thành của Trung Quốc thường gặp khó khăn trong việc tìm trường cho con cái họ ở những thành phố lớn do việc xin học trái tuyến ở trường công rất khó khăn, trong khi học phí tại các trường tư thường khá đắt đỏ.
 
Hình ảnh hai mẹ con cô Zeng:

 

Trung Quốc:  Em bé tội nghiệp theo chân mẹ trên mỗi nẻo đường quét rác - Tin180.com (Ảnh 1)

Trung Quốc:  Em bé tội nghiệp theo chân mẹ trên mỗi nẻo đường quét rác - Tin180.com (Ảnh 2)

Trung Quốc:  Em bé tội nghiệp theo chân mẹ trên mỗi nẻo đường quét rác - Tin180.com (Ảnh 3)

Trung Quốc:  Em bé tội nghiệp theo chân mẹ trên mỗi nẻo đường quét rác - Tin180.com (Ảnh 4)

Trung Quốc:  Em bé tội nghiệp theo chân mẹ trên mỗi nẻo đường quét rác - Tin180.com (Ảnh 5)

 

Trung Quốc:  Em bé tội nghiệp theo chân mẹ trên mỗi nẻo đường quét rác - Tin180.com (Ảnh 6)

Trung Quốc:  Em bé tội nghiệp theo chân mẹ trên mỗi nẻo đường quét rác - Tin180.com (Ảnh 7)

 

An Bình
(theo dantri)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?