84% người Mỹ không tin vào thông tin dịch bệnh do Trung Quốc công bố

02/06/20, 10:40 Thế giới

Gần đây, một cuộc khảo sát mới nhất do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện cho thấy, số lượng người Mỹ có cái nhìn tiêu cực đối với cách xử lý dịch bệnh và hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiếp tục gia tăng. Hơn 84% số người được phỏng vấn không tin vào thông tin về dịch bệnh do chính quyền ĐCSTQ công bố.

Một cuộc khảo sát mới nhất do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện cho thấy người Mỹ xếp hạng cao cho Hàn Quốc và biểu thị cái nhìn tiêu cực với Trung Quốc trong việc đối phó với virus Corona. (Ảnh: Pewresearch)

Vào ngày 27/5, Đài RFA đưa tin, một cuộc khảo sát mới nhất do Trung tâm nghiên cứu Pew công bố cho thấy, số lượng người Mỹ có cái nhìn tiêu cực đối với ĐCSTQ liên tục gia tăng. Kết quả cho thấy, gần 2/3 số người Mỹ được phỏng vấn đang chỉ trích cách xử lý dịch bệnh của ĐCSTQ, và trong số 5 quốc gia xử lý dịch bệnh tệ nhất thì Trung Quốc xếp ở vị trí thấp nhất. 

Cuộc khảo sát cho thấy, hầu hết những người Mỹ được phỏng vấn đều không tin vào thông tin dịch bệnh do chính quyền ĐCSTQ công bố. Hơn 84% số người được hỏi không tin tưởng vào thông tin của chính quyền ĐCSTQ, trong đó, 49% số người được phỏng vấn nói rằng “hoàn toàn không tin”. Đối với hình ảnh trên toàn cầu của ĐCSTQ sau đại dịch, thì một nửa số người Mỹ được phỏng vấn cho rằng sức ảnh hưởng của Trung Quốc đang suy yếu.  

Báo cáo nói rằng, cuộc khảo sát cũng cho thấy, 76% số người được phỏng vấn thuộc Đảng Cộng hòa hoặc có khuynh hướng Đảng Cộng hòa cho rằng ĐCSTQ không có khả năng đối phó với dịch bệnh, 56% số người được phỏng vấn thuộc Đảng Dân chủ hoặc có khuynh hướng Đảng Dân chủ cũng có quan điểm tương tự. Đối với việc người dân của hai đảng đều không tin vào thông tin dịch bệnh do chính phủ ĐCSTQ công bố, Đảng Cộng hòa đạt 92% và Đảng Dân chủ đạt 78%.

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, cuộc khảo sát này được tiến hành từ ngày 29/4 đến ngày 5/5. Trước đó, trong cuộc khảo sát vào tháng 3 năm nay, hình ảnh của ĐCSTQ đã tụt xuống mức thấp nhất trong lịch sử, và lần này lại tiếp tục trượt dốc thêm nữa. 

Quan hệ Mỹ – Trung hiện đang xấu đi, và Tổng thống Mỹ Trump đã cáo buộc chính quyền Bắc Kinh che giấu dịch bệnh. Khi ĐCSTQ có ý đồ đùn đẩy trách nhiệm và nói rằng dịch bệnh bắt nguồn từ Hoa Kỳ. Những lời dối trá này đã bị Hoa Kỳ phản kích mạnh mẽ.

Stephen Roach, nhà nghiên cứu cao cấp tại Đại học Yale nói rằng, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ càng tệ hơn khi cuộc vận động tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump bắt đầu. Do đó, ông tin rằng chính quyền Trump sẽ áp dụng lập trường cứng rắn hơn, “Sẽ không loại trừ bất kỳ phương pháp nào (để đối phó với ĐCSTQ)”, ông nói.

Đại dịch virus Vũ Hán đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Hoa Kỳ và chính quyền Trump gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công vào ĐCSTQ. Vào ngày 20/5, Nhà Trắng đã công bố một báo cáo chi tiết, tiết lộ và lên án các chính sách kinh tế mang tính cướp đoạt, mở rộng quân sự, tuyên truyền giả dối và vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Trump gần đây đã nói trên Twitter rằng “sự bất lực của Trung Quốc (ĐCSTQ)” dẫn đến “sự tàn sát trên toàn cầu”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm 20/5, số tiền 2 tỷ đô la mà chính quyền Bắc Kinh đã hứa quyên góp chống lại virus Vũ Hán là “không đáng kể” so với hàng trăm ngàn người thiệt mạng và hàng tỉ đô la thiệt hại do virus Vũ Hán gây ra.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói tại Hội nghị Y tế Thế giới rằng, ĐCSTQ đang hành động một cách cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm. Ông Pompeo nói: “Nếu ĐCSTQ muốn thể hiện sự cởi mở thực sự và minh bạch thực sự thì thật dễ dàng. Tổ chức một cuộc họp báo, giống như cuộc họp báo này và cho phép các phóng viên hỏi bất kỳ vấn đề nào họ muốn hỏi”.

Giáo sư Eswar Prasad của Đại học Cornell nói rằng, trước khi cử tri Mỹ bỏ phiếu vào tháng 11, chính quyền Trump sẽ có nhiều hành động, bao gồm các hành động mang tính tượng trưng và tính thực chất để chống lại ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng