Nhìn mặt đoán bệnh tự kỷ

26/10/11, 11:20 Sức khỏe

Mắt dài hơn, miệng rộng hơn: các nhà khoa học đã nhận dạng được nhiều đặc điểm khác biệt trên gương mặt trẻ tự kỷ so với trẻ bình thường.

Những phát hiện này được đánh giá là rất quan trọng, bởi nó giúp các bậc phụ huynh sớm nhận biết những dấu hiệu đang nghi ngại ở con cái từ rất sớm, trước khi các triệu chứng mờ nhạt của tự kỷ xuất hiện.

Chia sẻ với Daily Mail, các nhà khoa học của Đại học Missouri (Mỹ) cho biết họ đã tái hiện chân dung của gần 30 bé trai chia làm 2 nhóm: tự kỷ và bình thường. Sau thời gian dài phân tích, nghiên cứu, họ đi đến kết luận rằng khuôn mặt và trí tuệ của trẻ phát triển sóng đôi với nhau, đồng nghĩa với việc trí tuệ có thể tác động đến khuôn mặt và ngược lại. Quá trình này bắt đầu từ giai đoạn phôi thai và kéo dài cho đến hết tuổi thiếu niên.

 

 

Các nhà khoa học đã đánh dấu 17 điểm trên khuôn mặt và tính toán khoảng cách giữa các điểm với nhau.

Giáo sư Kristina Aldridge đã đánh dấu 17 điểm trên khuôn mặt, sau đó tính toán khoảng cách giữa mỗi điểm với nhau. Bà nhận thấy, ở những trẻ tự kỷ, khoảng cách này có sự khác biệt so với trẻ bình thường.

Cụ thể, những trẻ tự kỷ sẽ có khuôn mặt to ngang, mắt dài, mũi ngắn, miệng rộng và nhân trung vừa rộng, vừa ngắn.

Cho tới thời điểm này, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được liệu tự kỷ là bệnh do gene hay do tác động của môi trường. “Nếu như chúng ta có thể ghi nhận được thời điểm khuôn mặt có dấu hiệu thay đổi, khả năng phát hiện bệnh tự kỷ sẽ cao hơn”, Giáo sư Aldridge giải thích.

 
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một hệ thống camera có thể chụp đồng thời 4 góc để tái tạo hình ảnh 3D về đầu và mặt của các bé.

Để tái hiện chân dung 3D của gần 30 bé trai, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích 64 bé trai mắc bệnh tự kỷ và 41 bé trai bình thường trong độ tuổi từ 8-12.

“Bản thân những em bị tự kỷ cũng chia thành 2 nhóm, trong đó nhóm bị bệnh nặng có nhiều đặc điểm khác biệt với nhóm ở thể vừa”, Giáo sư cho biết.

Nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện này sẽ giúp khoa học giải thích vì sao bệnh tự kỷ lại xuất hiện nhiều trong thời đại hiện nay như vậy, với tình trạng và mức độ nghiêm trọng rất khác nhau. Theo ước tính của Trung tâm Tự kỷ Quốc gia Mỹ, cứ 100 trẻ thì lại có 1 trẻ bị mắc bệnh tự kỷ.

Trọng Cầm

(Theo vietnamnet)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?