Những quái thú đáng sợ trong truyền thuyết

18/05/11, 14:03 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Mặc dù phần lớn chỉ là những lời đồn đại trong các sinh vật kì quái cũng từng làm nên những “cơn sốt” trong quá khứ.

Tháng 8 năm 2009, hai nhà thám hiểm người New Zealand mang theo một chiếc máy quay phim, một bao thuốc nổ đến sa mạc Gobi thuộc Mông Cổ nhằm tìm kiếm ra hang ổ của loài sâu khổng lồ từng được đồn đại là có thật. Sâu khổng lồ Mông Cổ có tên gọi là Allghoi Khorkhoi được miêu tả là có kích thước cực lớn, hình dáng giống như… ruột bò. Theo truyền thuyết, con sâu ẩn mình dưới các lớp cát sa mạc, chờ đợi những vị khách đi qua. Khi đã nhắm được mục tiêu, nó sẽ trồi lên thật nhanh. Lúc này, từ miệng nó sẽ bắn ra những… quả cầu điện và cả axít.
 
 
Tất nhiên là loài này chỉ có trong tưởng tượng nên hai người New Zealand kia đã phí công vô ích.
 
Những người bản xứ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương mô tả về con quái vật khổng lồ hình người đầy lông lá, có tiếng gầm vang dội khắp núi rừng. Người Mỹ gọi đây là quái vật “Sasquatch”, còn tên thường gọi của nó là Bigfoot hay người tuyết Yeti. Quái vật Bigfoot trở nên nổi tiếng sau một vài câu chuyện minh chứng cho sự tồn tại được đăng tải lên báo chí vào khoảng đầu thế kỉ 20. Việc Bigfoot có thật càng trở nên “đậm nét” hơn sau khi 2 người California quay được phim về dấu chân khổng lồ trong rừng tuyết và cả những hình ảnh mờ ảo về một dã nhân đang chạy nhảy trong rừng.
 
 
Tuy nhiên, vào năm 1967, một người bạn của hai người kia đã thú nhận dã nhân trong đoạn băng chính là anh ta cải trang. Tuy nhiên, không vì thế mà “truyền thuyết” bị “xịt ngóm”, mọi lời đồn thổi vẫn  được tiếp tục. Cho đến năm 2008, người ta tìm thấy “xác” của Bigfoot là một chiếc đầu cao su rỗng, đôi bàn chân khổng lồ huyền thoại cũng bằng cao su luôn.
 
 
Những ghi nhận về một con quái vật khổng lồ, cổ dài, lặn ngụp trên Hồ Loch ness tại cao nguyên Scotland đã có từ thế kỉ thứ 7. Trong quá khứ, có khá nhiều những bức ảnh “đáng ngờ” cho thấy con quái vật được “gán” là khủng long tồn tại và sinh sống dưới đáy hồ. Vào năm 2003, vệ tinh hiện đại của BBC đi kèm với hệ thống định vị dưới nước đã quan sát toàn phần con hồ (khoảng gần 600 điểm khác nhau), không thiếu một chi tiết nào. Kết quả không có gì đã chấm hết một huyền thoại.
 
Sự thật rành rành là thế nhưng vẫn có nhiều người “ngoan cố”, họ vẫn khẳng định rằng con quái vật rất “khôn” và biết cách lẩn trốn trong cách hang động ngầm.
 
Trăn khổng lồ Anaconda có lẽ là một trong những sinh vật “thực tế” nhất trong list của chúng ta. Rừng rậm Amazon luôn ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường, từ những con cá cọp Piranhas cho đến những… thổ dân địa phương. Nhưng truyền thuyết về con trăn khổng lồ dài đến 9m có thể cắn nát cả một con tàu gỗ với vận tốc nhanh như chớp thì lại là một nỗi sợ hãi ghê gớm.
 
Trăn khổng lồ chuẩn bị xơi tái nguyên một con cá sấu
 
Các nhà khoa học tin rằng hoàn toàn có thể tồn tại những con trăn dài đến 5m trong đời thực hoặc có thể hơn thế nữa do trăn là loài phát triển kích thước trong suốt quãng đời của chúng. Trong quá khứ, cố tổng thống Mỹ Teddy Roosevelt từng treo giải 50.000 USD cho ai mang được bộ da của trăn khổng lồ về vườn thú Bronx. Tiếc là giải thưởng hấp dẫn này không thể trao cho ai khi ngay đến nhà thám hiểm người Anh vĩ đại là Percy Fawcett sau khi nhận thử thách và lên đường vào năm 1907 đã mất hút một đi không trở lại trong rừng rậm Amazon.
 
 
Quỷ hút máu dê (tiếng Tây Ban Nha: El Chupacabra) được miêu tả trông giống loài gặm nhấm, vừa giống loài bò sát, dáng chạy thì giống Kangaroo. Bắt đầu “bùng nổ” lời đồn vào năm 1905, khi người dân thị trấn Puerto Rican một mực khẳng định thủ phạm gây ra cái chết hàng loạt của 150 con gia súc là sinh vật kì quái ở trên.
 
Tại châu Âu, ma cà rồng được người ta biết đến như một câu chuyện về những xác chết sống lại và tồn tại bằng cách hút máu người. Đôi khi chúng cũng được li kì hóa, và dần trở thành những câu chuyện kể kinh dị trong nền văn hóa châu Âu. Một đại diện nổi tiếng của ma cà rồng chính là bá tước Dracula (tên ghép của Vlad Dracul) của nhà văn Bram Stoker.
 
 
Đây là một nhân vật có thật, tuy nhiên bản tính “ác quỷ” của Vlad thể hiện ở mặt tâm hồn khi hắn nổi tiếng với những “trò chơi” độc ác: Một hình phạt phổ biến là đâm xuyên qua người những người lính của kẻ thù, để cho họ chết một cách từ từ. Đó là tại sao anh ta có tên gọi khác là “Vlad kẻ xiên người”.
 
Ma cà rồng là nhân vật rất “hot” trong lĩnh vực phim ảnh khi các bộ phim đề tài ma cà rồng đều rất ăn khách từ xưa tới giờ.
 
Từ thế kỷ 19, các nhà khoa học đã phát hiện khủng long bắt đầu xuất hiện từ thời kỳ đồ đá. Sau đó, liên tục có những lời đồn đại khủng long vẫn chưa hoàn toàn tuyệt chủng. Đến năm 1910, tại Congo vùng Trung Đông, người dân cũng tuyên bố đã nhìn thấy di tích còn lưu lại của loài sinh vật này. Họ đặt tên cho loài thú đặc biệt này là Mokele Mbembe và đây là “đối thủ” của quái vật hồ Loch Ness.
 
 
Hình thể giống với voi rừng nhưng lại có chiếc cổ và đuôi rất dài. Mỗi nơi mà nó đi qua đều để lại những vết chân tròn. Toàn bộ cơ thể có màu nâu cafe đậm, dài khoảng 5 đến 10m. Loài sinh vật này mỗi khi xuất hiện tại Congo lại chỉ núp dưới nước, chỉ có khi đi tìm mồi mới xuất hiện.
 
Theo nhiều lời kể của người dân bản địa thì Mokele Mbembe rất ghét hà mã, gặp bất kỳ con nào là lập tức giết chết và thường xuyên dùng đuôi dài quất mạnh đối thủ. Mặc dù khả năng khủng long vẫn còn tồn tại trên địa cầu là 0% nhưng một điều vô cùng khó hiểu là vì sao từ năm 1910 cho tới nay tại Congo vẫn liên tiếp xảy ra những hiện tượng lạ như Mokele Mbembe xuất hiện

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng