Bị ngứa ngáy khắp người mỗi khi thời tiết thay đổi

22/09/11, 22:32 Sức khỏe

Chào bác sĩ,

Em năm nay 16 tuổi. Khoảng 2 năm trở lại đây, cứ khi bắt đầu mùa thu là em hay bị ngứa và nổi mẩn toàn thân, nhất là sau khi tắm. Những nốt ngứa này có hình dạng như kiểu bị côn trùng cắn. Em đã đi khám ở một phòng khám tư, người ta có siêu âm gan và thử máu cho em rồi chẩn đoán là em bị lên mề đay. Em cũng được kê đơn thuốc để uống và bôi ngoài da. Nhưng những loại thuốc đó chỉ giúp cho bệnh của em đỡ được một thời gian chứ không thể khỏi hẳn được. Mong bác sĩ hãy giải đáp rõ hơn cho em về căn bệnh này, từ đó giúp em có phương pháp điều trị bệnh dứt điểm với ạ! Em xin cảm ơn! (ngyva…@gmail.com)

 

Trả lời:

Chào em,

Mề đay là bệnh lý dị ứng ngoài da do nhiều nguyên nhân khác nhau ở bên trong cũng như bên ngoài cơ thể, biểu hiện là những mảng đỏ phù nề, kích thước thay đổi như vết muỗi cắn hoặc mảng lớn bằng nửa bàn tay, nổi khắp cơ thể.

Nguyên nhân gây bệnh thường là do:

– Các loại thức ăn: trứng, nấm ăn, tôm, cua, ốc, sò cá, thịt, đồ hộp…

– Thuốc chữa bệnh: bất kỳ một loại thuốc nào đưa vào cơ thể cũng có thể gây dị ứng, kể cả thuốc điều trị dị ứng. Một số thuốc hay gây dị ứng như: kháng sinh, huyết thanh, vắc-xin…

– Ký sinh vật: giun, sán…và côn trùng: muỗi, rệp…

– Tiếp xúc với lá cây, sâu bọ, nước, gió lạnh…

– Điều kiện sinh lý: mệt nhọc, gắng sức, tăng thẩm thấu thành mạch, rối loạn thần kinh trung ương…

Theo những gì em mô tả trong thư thì những nốt mề đay của em tiến triển thành từng đợt, mỗi đợt không quá vài ba ngày và tái phát liên tục nhiều lần nên bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng tình trạng bệnh của em đã trở thành mãn tính rồi.

Muốn điều trị dứt điểm triệu chứng nổi mề đay vào các buổi chiều tối hoặc khi trời trở gió lạnh thì nhất định phải tìm được nguyên nhân để loại bỏ và tránh xa nó. Tuy nhiên, việc tìm ra nguyên nhân đòi hỏi sự kiên trì lớn của người bệnh.

 

Vì vậy, tốt nhất trong trường hợp này, em bắt buộc phải đi khám trực tiếp tại bệnh viện lớn và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Em tuyệt đối không được tự ý dùng các loại thuốc, kể cả thuốc nam khi chưa có chỉ dẫn của bác sĩ.

Ngoài ra, em cũng phải chú ý rằng để điều trị mề đay hiệu quả thì cần giữ gìn vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, tránh gió bụi, tắm nước ấm và hạn chế dùng xà phòng có chất tẩy rửa mạnh.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Bác sĩ Mèo Còi

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?