6 cách thử chuẩn xác của người xưa giúp nhìn ra chân tâm con người

19/09/16, 16:48 Cổ Học Tinh Hoa

Có câu rằng: “Biết người, biết mặt, không biết lòng”, tâm can của người ta là thứ khó đoán biết nhất. Để có thể hiểu được lòng dạ của một người nông sâu đến đâu, có thể áp dụng 6 cách thử chuẩn xác được truyền lại từ thời xa xưa.

(Ảnh: Internet)
Muốn biết tính cách hãy nhìn vào ánh mắt. (Ảnh: Internet)

1. Muốn biết tính cách hãy nhìn vào ánh mắt người đó

Người xưa có câu, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn và thứ duy nhất không biết nói dối, vậy nên, nếu muốn biết nhân tính chính xác của một người thì hãy để ý quan sát ánh mắt người đó khi giao tiếp.

Nếu là người đĩnh đạc, nghiêm túc thì ánh mắt cũng sẽ vô cùng kiên định và ngay thẳng, còn nếu là người gian dối, giảo hoạt hay tính toán thì ánh mắt sẽ luôn tục láo liên và thể hiện sự gian manh, tính toán.

2. Muốn biết về nhân cách, hãy để ý bạn bè xung quanh họ

Bạn bè xung quanh chính là tấm gương phản chiếu lại cách sống, cách đối xử và nhân cách của một con người.

Nếu bạn là người tốt, hay giúp đỡ mọi người xung quanh, có lối sống lành mạnh thì tất nhiên bạn sẽ không bao giờ giao du với những người là thành phần phức tạp, nguy hiểm mà sẽ chơi với những người có cách sống giống mình và ngược lại.

(Ảnh: Internet)
Bạn bè xung quanh chính là tấm gương phản chiếu lại cách sống, cách đối xử và nhân cách của một con người. (Ảnh: Internet)

3. Muốn đánh giá quyết tâm của một ai đó, hãy nhìn cách họ đứng dậy sau vấp ngã

Đời người, ai cũng ít nhất trải qua một lần thất bại, nhưng nếu muốn đánh giá một con người có quyết tâm không hãy nhìn vào cách họ đứng dậy sau những cú ngã thất bại.

Có người sẽ tìm cách đổ lỗi thất bại cho muôn vạn lý do, thu mình lại than thở hoặc bung mình ra để quên đi nỗi chán nản, và khi muốn bắt đầu lại họ sẽ tìm cách thoái thác và luôn từ từ. Còn người có quyết tâm, khi gặp phải thất bại, họ sẽ tìm ra nguyên nhân ngay và bắt đầu sửa sai chứ không cho phép mình một phút nào lãng phí.

4. Muốn biết họ có phải là người tốt không, hãy xem cách người khác đối xử khi họ gặp khó khăn

Muốn biết một người có phải là người tốt không hãy nhìn xem cách đối xử của những người xung quanh họ khi họ gặp khó khăn bất trắc. Nếu bạn bè xung quanh sẵn sàng giang cánh tay ra giúp đỡ họ mà không nề hà gì thì đó chắc chắn là người tốt, bình thường cũng hay giúp đỡ và rộng lòng với mọi người, sống có tình có nghĩa.

Người được dạy dỗ tử tế sẽ cư xử hòa nhã với người già và trẻ em. (Ảnh: Internet)
Người được dạy dỗ tử tế sẽ cư xử hòa nhã với người già và trẻ em. (Ảnh: Internet)

5. Người được dạy dỗ tử tế sẽ cư xử hòa nhã với người già và trẻ em

Người già và trẻ em là những người khó chiều lòng nhất, vậy nên muốn biết một người có được dạy dỗ tử tế không hãy quan sát cách cư xử của họ với người già và trẻ em.

Nếu họ vẫn hòa nhã, ôn tồn khi gặp rắc rối do người gái và trẻ em mang lại, không nổi nóng thì chính xác là người rất tốt, biết suy nghĩ và kiềm chế.

6. Người có tiềm năng làm nên việc lớn sẽ không tham lam cái lợi nhỏ trước mắt

Những người có tiềm năng làm nên việc lớn trong kinh doanh thường là những người có tầm nhìn xa trông rộng, phán xét và quyết đoán nên thường sẽ không tham lam những cái lợi nhỏ nhặt trước mắt mà sẽ dồn chí hướng vào những cái lợi to lớn hơn, những người như vậy tâm tính cũng sẽ rất rộng rãi và giàu nghị lực.

Theo Ohay

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?