54 nhà khoa học mất việc vì dính líu với chính quyền Trung Quốc

15/06/20, 17:26 Thế giới

Khoảng 54 nhà khoa học đã từ chức hoặc bị sa thải sau khi các cuộc điều tra của Viện Y Tế Quốc gia Mỹ (NIH) về tội che giấu nhận tài trợ từ chính phủ nước ngoài. 

54 nhà khoa học mất việc vì dính líu với chính quyền Trung Quốc sau các cuộc điều tra của Viện Y tế Quốc gia Mỹ. (Ảnh: NIH)

Vào thời điểm NIH điều tra, 143 nhà khoa học của 27 bang đã nhận tài trợ trị giá 164 triệu USD (khoảng 3.800 tỷ đồng). Trong đó, hơn 80% trong số các nhà khoa học là người châu Á. Điều này cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang làm việc tại Mỹ.

Khoảng 1/3 trong số 189 nhà khoa học đã bị NIH điều tra hiện đang nằm trong tầm ngắm của FBI, theo ông Michael Lauer, lãnh đạo của NIH. Khoảng 7/10 trong số các nhà khoa học đó đã không báo cáo các khoản tài trợ nước ngoài và hơn một nửa đã che giấu “phần thưởng tài năng” từ Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 12/2019 đã đạt được thỏa thuận giải quyết vụ việc ngoài tòa án với Viện Nghiên cứu Van Adel. Bộ này cũng cáo buộc Viện Van Adel đã tuyên bố sai về các đơn xin trợ cấp tiền từ liên bang, không công khai hai khoản tài trợ từ chính phủ Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Van Adel đã đồng ý trả 5,5 triệu USD (khoảng 128 tỷ đồng) để các bên giải quyết vụ việc ngoài tòa án.

Theo Ông Michael Lauer, lãnh đạo của NIH, khoảng 1/3 trong số 189 nhà khoa học đã bị NIH điều tra hiện đang nằm trong tầm ngắm của FBI. (Ảnh: Flickr)

ĐCSTQ đã nỗ lực tuyển dụng các nhà nghiên cứu nước ngoài cho Kế hoạch Ngàn Nhân tài. Chính phủ Mỹ xem chương trình này là một vỏ bọc để ĐCSTQ thâu tóm sở hữu trí tuệ Mỹ.

Vì vậy, nỗ lực điều tra của NIH là một phần trong chiến dịch lớn hơn của chính phủ Mỹ nhằm đối phó với việc ĐCSTQ thâm nhập vào giới học thuật Mỹ

Vụ án nổi tiếng nhất trong giới học thuật mới đây liên quan đến giáo sư Charles Lieber (Đại học Harvard).  Bộ Tư pháp Mỹ hôm 9/6 đã buộc tội Lieber nói dối các nhà chức trách liên bang về vai trò của ông trong Kế hoạch Ngàn Nhân tài của ĐCSTQ. Ông Lieber sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm và mức phạt 250.000 USD (khoảng 5,8 tỷ đồng) cho mỗi tội danh cung cấp thông tin sai.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?