62 tỷ USD giải cứu TEPCO và thị trường tài chính Nhật

Chính phủ Nhật đang có kế hoạch bơm khoảng 62 tỷ USD cho Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) để lập quỹ bồi thường các nạn nhân trong thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima I và giải cứu công ty dịch vụ công cộng lớn nhất châu Á này khỏi nguy cơ khủng hoảng tài chính.

 

Hôm qua (11/5), các nhà lập pháp Đảng Dân chủ Nhật Bản cho biết, dự án này sẽ được nội các Nhật thông qua vào sáng thứ Năm (12/5) nhằm bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông và duy trì khả năng niêm yết của Tepco, mặc dù công ty này sẽ không thể chia cổ tức trong vài năm tới.

 

Dự án này là kết quả sau hàng tuần tranh cãi của các quan chức chính phủ, các ngân hàng và ban điều hành Công ty Điện lực Tokyo, những người sẽ phải chịu trách nhiệm với thiệt hại của cuộc khủng hoảng tại nhà máy Fukushima Daiichi sau trận động đất và sóng thần hôm 11/3.

 

 Lãnh đạo TEPCO xin lỗi người dân

Tepco và các ngân hàng hỗ trợ khoản viện trợ của nhà nước đã cảnh báo rằng, những khó khăn mà công ty có quy mô lớn nhất Nhật Bản, chiếm 8% trong số 7 tỷ yên thị trường trái phiếu doanh nghiệp này gặp phải có thể gây bất ổn cho thị trường tài chính. Mặt khác, nhiều chính trị gia và quan chức đều mong muốn các cổ đông và ban quản trị công ty phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc khủng hoảng.

Chính phủ sẽ bơm 5 nghìn tỷ yên ( 62 tỷ USD) thông qua việc phát hành trái phiếu với mục đích gây một quỹ đặc biệt. Trái phiếu này sẽ được chuyển thành tiền mặt để xử lý các thiệt hại do vụ nổ gây ra, chi cho việc sơ tán các công dân khỏi khu vực xung quanh nhà máy và đền bù cho những nạn nhân khác. Theo một báo cáo của chính phủ, nếu tổng số tiền bồi thường là 5 nghìn tỷ yên, mỗi năm TEPCO sẽ phải bồi hoàn 200 tỷ yên vào quỹ trong hơn 13 năm, phần còn lại sẽ do các tập đoàn khác cùng gánh trách nhiệm.

Ông Tsuyoshi Yamaguchi, Hạ nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền cho biết, các Bộ trưởng trong nội các của chính phủ sẽ nhóm họp vào thứ Năm (12/5) để thảo luận về chương trình và có khả năng sẽ phê duyệt dự án cùng ngày.


Công ty Điện lực Tokyo cho biết, họ đã chấp nhận điều kiện do Chính phủ đưa ra để đổi lấy sự trợ giúp từ Nhà nước, bao gồm cả việc tái cơ cấu bổ sung và không giới hạn trách nhiệm trong việc chi trả bồi thường thiệt hại cho nạn nhân của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên họ có thể đề nghị lãnh đạo các nhà máy hạt nhân khác tài trợ cho chương trình, với lãi suất có thể được dùng làm bảo hiểm cho các vụ tai nạn hạt nhân trong tương lai.  

 

 Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Banri Kaieda

Số liệu tính toán cho biết, TEPCO có thể thiệt hại hơn 1 tỷ yên vào ngày 31/3, mức lớn nhất từng xảy ra đối với một công ty phi tài chính ở Nhật Bản. Dự tính Tepco sẽ bán tài sản trị giá khoảng 500 tỷ yên để trang trải các chi phí gây ra từ cuộc khủng hoảng. Theo báo cáo mới nhất hôm thứ Tư, Tepco đã ngăn chặn được tình trạng rò rỉ nước phóng xạ từ nhà máy, được cho là nguyên nhân nước biển nhiễm phóng xạ với nồng độ trên mức cho phép.

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Banri Kaieda tuần này đã kêu gọi sự hợp tác từ các ngân hàng chủ nợ của công ty. Mặc dù không đưa ra thông tin chi tiết, nhưng một trong những ngân hàng hàng đầu cho biết, họ sẽ không chấp nhận việc giảm lãi suất các khoản thanh toán hoặc hủy bỏ một phần nợ của Tepco.

 

“Điều mà Công ty Điện lực Tokyo cần nhất từ các ngân hàng lúc này là tiếp tục giữ tình trạng cân bằng nợ”, báo cáo cho biết thêm.

 

Ngân hàng chủ nợ chính của công ty là Sumitomo Mitsui và các đơn vị cho vay khác đã cung cấp 1,9 tỷ yên cho các khoản vay khẩn cấp của Tepco sau những hậu quả trực tiếp từ cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Phương Mai (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!