Trung Quốc cài thiết bị gián điệp lên xe hơi Hồng Kông

18/08/11, 00:45 Tin Tổng Hợp

Theo một tờ báo của Hồng Kông, trong nhiều năm nay chính quyền Trung Quốc đã cài các thiết bị gián điệp trên các tấm biển số xe của Hồng Kông, cho phép nghe trộm trên phạm vi rộng lớn khắp quần đảo này.

Theo Nhật báo Apple, các thiết bị ghi âm này được cài đặt với tên gọi “Thẻ thanh tra và kiểm định” vào tháng Bảy năm 2007. Chúng được Cục thanh tra và kiểm định Thâm Quyến lắp đặt miễn phí trên hàng ngàn chiếc xe.

Giới buôn lậu là những người đầu tiên phát hiện một số điều bất thường về các thiết bị. Có nguồn tin báo với Nhật báo Apple rằng sau khi thẻ được cài đặt, chính quyền đại lục không mấy khó khăn trong việc phát hiện xe chở hàng buôn lậu.

“Trong một lô gồm 10 chiếc xe chúng tôi chỉ dám chứa hàng lậu trên ba hay bốn chiếc để giảm nguy cơ bị phát hiện, nhưng chốt chặn biên giới luôn tóm gọn tất cả. Điều này thật khó tin!”, báo Apple trích dẫn lời người buôn lậu.

Thiết bị gián điệp không lớn hơn 1 chiếc điện thoại cầm tay (PDA), được cài vào phía trước xe. Băng ghi âm được bảo vệ bởi các ốc vít, có lẽ là để ngăn chặn bị lục lọi, nhưng điều đó không ngăn Nhật báo Apple ngừng khám phá, họ đã đưa chúng đến các chuyên gia để kiểm tra và đăng ảnh chụp được lên trang web cho thấy thiết bị thiết kế nhỏ gọn gồm nhiều cấu trúc khác nhau.

Nhật báo Apple cho biết họ đã điện thoại cho một giáo sư Đại học và một thám tử tư, cả hai đều xác nhận khả năng gián điệp của những thiết bị này.

Zhang Dawei là thám tử tư có kinh nghiệm điều tra trên 30 năm, đã xem xét cấu trúc bên trong của thiết bị và nói với Nhật báo rằng thẻ này có thể được sử dụng để nghe trộm.

Ông Zheng Liming, phó giáo sư khoa điện – điện tử Đại học Hồng Kông đã xem qua một mẫu trong số những thiết bị đó và khẳng định thẻ này có thể nghe được các cuộc hội thoại.

Và phạm vi gián điệp khá rộng, ông nói “Phạm vi tín hiệu nhận được lên đến 20 km, có nghĩa là nếu muốn, họ có thể theo dõi ngay cả khi xe đang ở Hồng Kông.”

Trong số các khu vực tại Hồng Kông , nơi các thiết bị có thể truyền dữ liệu lại Trung Quốc là Sha tin và Tuen Mun.

Các con chíp rẻ tiền có thể được sử dụng để kiểm tra các lưu thông đơn giản qua biên giới, ông Zhang nói thêm: “Nhưng mà thiết bị này lại sử dụng con chíp có trong dụng cụ Bluetooth và thiết bị ghi âm giọng nói, được thiết kế để dẫn truyền giọng nói.”

Ông nghĩ rằng nó “rất có khả năng” được họ sử dụng để giám sát.

Nhật báo phỏng vấn một số tài xế ở Hồng Kông để khảo sát phản ứng của họ, và đúng như dự đoán, họ rất giận dữ.

Bà Đặng, người quản lý một doanh nghiệp bất động sản cho biết :” Ngay cả khi chúng tôi thuê một người giúp việc, chúng tôi còn không được phép cài đặt một camera giám sát trong phòng vì các vấn đề riêng tư của con người ! Họ không thể tuỳ tiện làm bất cứ điều gì họ muốn.”

Một nhà quản lý cao cấp của một công ty (không nêu danh) lưu ý rằng những người có điều kiện cho các giấy phép thông quan (giấy phép dùng để đi lại giữa Hồng Kông và Hoa lục – người dịch) thường là những người có sức mạnh về tài chính. Nếu những cuộc thương thảo về kinh doanh trong xe của họ bị ghi lại và phát tán thông tin, như vậy là đủ để khiến người đó phá sản.

Trang web trực tuyến HKbusiness.net nói rằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư hơn 1 triệu USD ở Trung Quốc và đóng thuế hơn 30.000 nhân dân tệ trong năm qua đủ điều kiện để có giấy phép thông quan.

Nhật báo Apple trích dẫn một nguồn tin cho hay có ít nhất 20.000 xe và hàng chục ngàn xe tải, xe buýt có tấm biển số loại này.

Một phóng viên của tờ báo đã đến Cục thanh tra và kiểm dịch tỉnh Thâm Quyến để chất vấn và đưa ra những lời cáo buộc. Nhân viên của Cục đã thẳng thừng phủ nhận điều này. Người nhân viên nói tiếng Quảng Đông tuyên bố: ”Nó không phải đồ công nghệ cao.”

 

Theo TheEpochTimes

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?