Thầy trò Đường Tăng vẫn “khí chất” ngày trở về

18/08/11, 00:13 Tin Tổng Hợp

Như chúng tớ đã đưa tin thì chiều ngày 15/8 vừa qua chính là buổi lên sóng đầu tiên của Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký trên kênh truyền hình giáo dục Vũ Hán. Bộ phim lần này thu hút khán giả bởi nó mang “danh phận” là người đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ phim 3D vào truyền hình. Nhưng hơn cả, chính việc thầy trò Đường Tăng phiên bản 1986 tái ngộ mới là điểm “hút khách” nhất của Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký.

 


Thầy trò Đường Tăng vẫn cực kỳ “ăn khách”

Đúng như dự đoán, tập phim đầu tiên lên sóng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả. Người ta tấm tắc khen ngợi “anh Khỉ” Lục Tiểu Linh Đồng tuy đã lớn tuổi song vẫn còn nhanh nhẹn và dẻo dai lắm. “Sư phụ” Trì Trọng Thụy và “Bát Giới” Mã Đức Hoa thì vẫn “khí chất” như ngày nào. Tuy nhiên, vai diễn Sa Tăng lại khiến nhiều người cảm thấy nuối tiếc. Tuy “người thế chỗ” Lưu Đại Cương hoàn thành rất tốt nhiệm vụ nhưng khán giả nào cũng chạnh lòng khi nghĩ tới cố nghệ sĩ Diêm Hoài Lễ.

 


Sư phụ – Trì Trọng Thụy vẫn “khí chất”


Bát Giới – Mã Đức Hoa không thay đổi gì nhiều

Bên cạnh dàn diễn viên “thừa chuẩn” thì Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký còn đem tới cho khán giả một màn trình diễn công nghệ 3D mãn nhãn. Nhà sản xuất đã phát miễn phí hàng triệu chiếc kính xem 3D cho khán giả tại thành phố Vũ Hán. Tuy chỉ chưa đầy 50 tập, mỗi tập có thời lượng vỏn vẹn 10 phút, song việc sản xuất Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký đã “ngốn” tới 130 triệu NDT (~hơn 400 tỷ đồng). Những khán giả có may mắn được thưởng thức tập đầu tiên của phim nhận xét: “Hiệu ứng nuột nà không thua bất cứ một bộ phim điện ảnh nào.”

 


“Hiểu biết của giới trẻ Trung Quốc về Ngô Thừa Ân còn rất kém”

 

Trước những lời tán dương từ nhiều phía, diễn viên chính Lục Tiểu Linh Đồng khiêm tốn: “Xét về mặt kỹ xảo và hiệu ứng, chúng tôi không thể bì kịp với James Cameron. Chúng tôi chú trọng nhiều hơn vào bộ tiểu thuyết Tây Du Ký. Ông cảm thấy rất đau lòng khi giới trẻ Trung Quốc đang tỏ ra thờ ơ với cha đẻ của bộ Đại danh tác Tây Du Ký: “Hỏi 10 học sinh trung học thì đến 9 đứa không biết Ngô Thừa Ân là ai.”

 


Thầy trò Đường Tăng phải trải nhiều kiếp nạn trên đường thỉnh kinh

Ông cho rằng, Tây Du Ký chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn chúng ta tưởng. Tôn Ngộ Không muốn lấy chân kinh, chỉ cần “cân đẩu vân”, cùng lắm vài ngày sau sẽ đến nơi. Hà cớ gì lại phải dò dẫm từng bước chậm chạp? Ấy là bài học về lòng kiên trì. Thầy trò Đường Tăng trải qua đủ 81 kiếp nạn, vì sao chân kinh vẫn chẳng thể vẹn toàn? Ngô Thừa Ân muốn ám chỉ: Đừng nên cầu toàn quá mức.

 


“Nghía” thử poster phiên bản 3D của
Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký nhé!!!

Cùng với việc lên sóng Ngô Thừa Ân và Tây Du KýLục Tiểu Linh Đồng cũng dự định sẽ đi diễn giảng tại nhiều nơi để giúp mọi người hiểu biết hơn về cha đẻ của chú khỉ Tôn Ngộ KhôngNgô Thừa Ân không chỉ là ân nhân của cả gia tộc tôi mà còn là người đã góp phần tạo nên nền văn hóa của dân tộc Trung Hoa.”

 


“Sau khi không còn diễn được nữa, tôi sẽ đến
nhà tưởng niệm Ngô Thừa Ân làm người gác cổng tận tụy”

Lục Tiểu Linh Đồng cũng bày tỏ kế hoạch sau khi giải nghệ của mình: “Đến ngày nào đó tôi không còn nhanh nhẹn nữa, tôi sẽ đem theo cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký mà tôi chưa thấu hiểu hết, một cây bút để viết cảm tưởng và một cây Thiết bảng trừ gian diệt ác đến nhà tưởng niệm Ngô Thừa Ân, âm thầm làm một người gác cổng tận tụy.”

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng