Các tỷ phú Ấn Độ thư giãn ở đâu?

14/08/11, 11:28 Chuyện lạ

Bên cạnh việc kiếm tiền, những tỷ phú Ấn Độ cũng chi số tiền không nhỏ cho những chuyến du lịch, tham quan nhiều nơi trên thế giới.


1. Vijay Mallya​

 

Ông trùm rượu của Ấn Độ Vijay Mallya được biết đến với lối sống xa hoa. Tình yêu của ông dành cho những chiếc du thuyền. Đó có thể là lý do tại sao ông và chiếc du thuyền có mặt ở bãi biển French Riverra (Pháp), đặc biệt là mỗi khi cuộc đua công thức 1 được tổ chức ở Monaco ông cũng không vắng mặt. Ông Mallya thậm chí còn sở hữu cả hòn đảo Sainte – Marguerite.

2. Mukesh Ambani​

 

Ông trùm dầu lửa Mukesh Ambani chọn Vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi để tham quan. Một chuyến đi vớivào năm 2010 với những người anh em trong gia đình.

3. Kumar Birla

 

 

Ông chủ của Tập đoàn Aditya Birla Group thường có một kỳ nghỉ mini hàng năm. Kumar Birla thu xếp kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày ở London, hoặc St Moritz (Thụy Sĩ).

4. Laxmi Mittal​

 

Ông vua thép Ấn Độ Laxmi Mittal có nhà riêng ở nhiều nơi trên thế giới như Anh, Ấn Độ… . Một trong số đó là toà nhà sang trọng ở St Moritz (Thụy Sĩ). St Moritz là nơi có không khí trong lành, dễ chịu. Địa điểm dưới chân núi Anpơ này là nơi ưa thích của nhiều gia đình hoàng gia và những người giàu có ở Nga.

5. Shahi và Ravi Ruia

 

Shashi và Ravi Ruia cùng sở hữu Tập đoàn Essar thường đi du lịch đến miền Nam nước Pháp vào dịp cuối tuần. Bên cạnh việc sở hữu những căn nhà tại thành phố Mumbai và London cũng có trang trại ở Gujarat ( Ấn Độ).

6. Adi Godrej

 

Chủ tịch của Tập đoàn Godrej – ôngAdi Godrej đặc biệt chú ý đến những kỳ nghỉ trong năm. Có hai điểm được ông ưa thích là công viên quốc gia Singita Lodge (Nam Phivà bờ biển Amalfi ở Italia.

7. Rahul Bajaj

 

St Moritz không phải là chỉ là một trong những khu nghỉ trượt tuyết nổi tiếng nhất thế giới ở Thụy Sĩ, đây còn là nơi được nhiều người nổi tiếng trên thế giới yêu thích và lựa chọn cho những kỳ nghỉ của mình. Cùng với Lakshmi Mittal và Kumar Birla, ông Rahul Bajaj – Giám đốc công ty sản xuất ô tô Bajaj, cũng thường xuyên đi máy bay riêng tới St Moritz để nghỉ ngơi.

8. Vijaypat Singhania​

 

Ông Vijaypat Singhania – Chủ tịch Tập đoàn Raymond thích du lịch tới nhiều thành phố trên thế giới trong kỳ nghỉ của mình vàLondon là một trong số đó.

Theo Gia Bảo

VTCNews/BI

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới